Khánh thành nhà Bảo tàng tỉnh Yên Bái giai đoạn I

  • Cập nhật: Chủ nhật, 28/6/2015 | 10:34:16 AM

YênBái - Sau một thời gian tiến hành thi công, đến nay, công trình nhà Bảo tàng tỉnh đã hoàn thành giai đoạn I với các hạng mục như: nhà chính, hệ thống điện, cấp thoát nước; cổng, sân, tường rào, đảm bảo cho quá trình khai thác sử dụng trước mắt.

 YBĐT - Trong không khí thi đua của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái thiết thực lập thành tích kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh (30/6/1945- 30/6/2015), chào mừng đại hội Đảng các cấp, sáng  28/6, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái tổ chức Lễ khánh thành giai đoạn I công trình nhà Bảo tàng tỉnh.

Tới dự lễ khánh thành có các đồng chí: Tạ Văn Long - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Ngô Thị Chinh - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí trong Ban thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, UBMTTQ tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Công trình nhà Bảo tàng tỉnh do Sở Xây dựng làm chủ đầu tư, được UBND tỉnh Yên Bái phê duyệt Dự án với quy mô đầu tư các hạng mục nhà chính: nhà cấp III, 3 tầng; diện tích xây dựng 1.543,33m2, tổng diện tích sàn 4.400m2 và 16 hạng mục phụ trợ khác với tổng mức đầu tư gần 73 tỷ đồng.

Sau một thời gian tiến hành thi công, đến nay, công trình nhà Bảo tàng tỉnh đã hoàn thành giai đoạn I với các hạng mục như: nhà chính, hệ thống điện, cấp thoát nước; cổng, sân, tường rào, đảm bảo cho quá trình khai, thác sử dụng trước mắt.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham quan nhà Bảo tàng tỉnh

Việc hoàn thành Dự án công trình nhà Bảo tàng tỉnh giai đoạn I không những có ý nghĩa về mặt chính trị mà còn là niềm vui, niềm hạnh phúc lớn đối với những cán bộ làm công tác văn hóa nói riêng và người dân Yên Bái nói chung,  bởi đây là nơi bảo quản, cất giữ, giới thiệu các giá trị văn hoá vật thể và phi vật thể, giữ gìn di sản vật chất, tinh thần, bản sắc văn hóa của nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tạ Văn Long khẳng định: đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị, xã hội quan trọng đối với Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, đặc biệt là thiết thực chào mừng các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn của dân tộc, của quê hương Yên Bái trong năm 2015. Công trình đi vào hoạt động sẽ phát huy đúng chức năng, phục vụ tốt công tác trưng bày, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Đồng thời, đồng chí cũng biểu dương và ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng khắc phục khó khăn của chủ đầu tư, cán bộ quản lý, giám sát, đơn vị thi công, công nhân xây dựng không quản nắng mưa để hoàn thành công trình giai đoạn I.

Để phát huy và sử dụng hiệu quả công trình nhà Bảo tàng tỉnh, trong thời gian tới, đồng chí Tạ Văn Long đề nghị: Đơn vị chủ đầu tư cần khẩn trương tổ chức lập hồ sơ hoàn thành giai đoạn I của Dự án; nghiệm thu, thanh toán theo đúng quy hoạch trong xây dựng cơ bản. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh cần chỉ đạo cơ quan Bảo tàng tỉnh có kế hoạch tiếp nhận, quản lý và sử dụng công trình đảm bảo phát huy hiệu quả đầu tư của Dự án; phối hợp với Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan hoàn tất các thủ tục pháp lý chuẩn bị triển khai giai đoạn II gồm đầu tư trang thiết bị nội thất, trưng bày giới thiệu các hiện vật hiệu quả, đúng tiến độ, góp phần bảo vệ và phát huy các giá trị di sản văn hóa của dân tộc, đáp ứng nhu cầu của nhân dân các dân tộc trong và ngoài tỉnh trong việc tìm hiểu các giá trị lịch sử văn hóa, cội nguồn dân tộc của mảnh đất có bề dày hàng ngàn năm lịch sử khảo cổ Yên Bái...

Văn Tuấn – Đức Toàn

 


Các tin khác
Hội nghị tuyên truyền về an toàn giao thông cho đoàn viên, công nhân khu công nghiệp.

Hình thức tuyên truyền, vận động được các cấp công đoàn Yên Bái đổi mới, linh hoạt, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tiễn; kết hợp giữa hình thức trực quan và ứng dụng công nghệ thông tin. Qua đó, kịp thời tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người lao động trong tỉnh.

Nhiều người dân chỉ lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng.

Xuất phát từ nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng về một cuộc sống khỏe mạnh, xu hướng sử dụng thực phẩm sạch, rõ nguồn gốc đã trở thành một điểm nhấn quan trọng trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày. Đây không chỉ là một trào lưu tạm thời, mà là một cách tiếp cận mới đáp ứng nhu cầu an toàn, bền vững và chất lượng của con người. Những nỗ lực của cộng đồng người tiêu dùng ở Yên Bái đã tạo ra những thay đổi tích cực trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững và gắn kết trong cộng đồng.

Chương trình ngoại khoá với chủ đề

Nhằm lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa cho học sinh, thời gian qua, các trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã tổ chức nhiều hoạt động ngoại khoá ý nghĩa với chủ đề trình diễn thời trang tái chế, bảo vệ môi trường.

Hiện xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ đã đặt 57 thùng chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các cánh đồng.

Vừa qua, Hội Nông dân (HND) thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai mô hình điểm "Thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, tăng cường quản lý chất thải nhựa trong trong hoạt động sản xuất nông nghiệp và cộng đồng dân cư thông qua các tổ tự quản” tại xã Sơn A. Từ hiệu quả mô hình, HND thị xã đã nhân rộng ra tất cả các cơ sở Hội trên địa bàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục