Điểm sáng công tác hội

  • Cập nhật: Thứ hai, 29/6/2015 | 2:58:29 PM

YênBái - YBĐT - Bám sát các chỉ thị, nghị quyết của hội phụ nữ cấp trên và thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, những năm qua Hội Phụ nữ xã Nghĩa Phúc, thị xã Nghĩa Lộ đã thực hiện tốt 6 nhiệm vụ trọng tâm của Hội; đẩy mạnh thi đua phát triển kinh tế, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, xây dựng Hội vững mạnh.

Nhằm thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua đối với 6 chi hội cơ sở, hàng năm Hội Phụ nữ xã Nghĩa Phúc đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện tốt các chủ trương chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, của Hội cấp trên như nội dung thi đua “Phụ nữ tích cực học tập sáng tạo, làm kinh tế giỏi”, “Gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”, phong trào “ 5 không, 3 sạch” và nghị quyết của Thị ủy về “Thực hiện nếp sống văn hoá, văn minh đô thị”.

Qua đó, Hội đã tổ chức cho 100% hội viên ký cam kết thực hiện nếp sống văn minh, tiết kiệm trong việc cưới, việc tang, lễ hội; vận động hội viên thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

Nói về những điểm nổi bật của Hội gần đây, bà Sầm Thị Tâm - Chủ tịch Hội Phụ nữ xã cho biết: “Với 436 hội viên sinh hoạt ở 6 chi hội, tỷ lệ hội viên  tham gia sinh hoạt đạt gần 90%. Để Hội ngày càng phát triển, Hội Phụ nữ xã đã lấy 6 nhiệm vụ trọng tâm để triển khai tới các chi hội, trong đó đặc biệt là triển khai mô hình “5 không, 3 sạch” (không đói nghèo, không vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, không có bạo lực gia đình, không sinh con thứ ba trở lên, không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ hoc; sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ).

Kết quả 6 tháng đầu năm 2015, có 85% số hộ hội viên thực hiện tốt cuộc vận động. Điển hình là 75 hội viên ở Bản Pưn và 90 hộ thuộc chi hội Ả Hạ. Nhiều thôn, hội viên còn tích cực tham xây dựng giao thông nông thôn, vận động chồng con, người thân chấp hành nghiêm chỉnh Luật Giao thông đường bộ, không mắc tệ nạn xã hội. Kịp thời biểu dương những cá nhân, chi hội điển hình, tạo không khí thi đua sôi nổi để các chi hội tích cực hưởng ứng”.

Để tạo việc làm, tăng thu nhập cho hội viên, Hội chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn của thị xã đăng ký cho hội viên tham gia nhiều mô hình dự án, giúp hội viên tiếp cận tiến bộ kỹ thuật vào các mô hình: trồng cà chua, su hào, trồng nấm, nuôi lợn nái sinh sản, gà, cá. Đứng ra uỷ thác với Ngân hàng Chính sách xã hội để 195 hội viên vay vốn trên 4,5 tỷ đồng phát triển kinh tế.

Từ việc sử dụng vốn vay hiệu quả, đúng mục đích, trả tiền vay đúng thời hạn, nhiều năm liền, xã không có hội viên nợ quá hạn. Đời sống kinh tế của hội viên được cải thiện đáng kể, trong đó có 184 hội viên làm kinh tế giỏi với mức thu nhập từ 70 triệu đồng trở lên.

Điển hình như hội viên Hoàng Thị Phương, thôn Ả Hạ với mô hình chăn nuôi 6 con bò, nuôi lợn nái, nuôi cá, cho thu nhập trên 120 triệu đồng/năm; Hà Thị Ứng, thôn Pá Làng, chăn nuôi kết hợp với kinh doanh tạp hóa, thu nhập 150 triệu đồng/năm; Hồ Thị Hằng, thôn Bản Bay nuôi lợn nái, kết hợp với kinh tế đồi rừng cho thu nhập 100 triệu đồng/năm.

Cùng với tích cực thi đua lao động sản xuất, kinh doanh giỏi, các hội viên còn tham gia sôi nổi phong trào văn hóa văn nghệ, thi nấu ăn và tích cực ủng hộ các quỹ do trung ương, tỉnh, thị xã phát động như: Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa", "Vì người nghèo", "Vì nạn nhân chất độc da cam", giúp hội viên nghèo vươn lên bằng công lao động, cây, con giống... Qua đó, Hội Phụ nữ Nghĩa Phúc đang là điểm sáng về công tác hội phụ nữ ở thị xã Nghĩa Lộ.

Thái Hưng

Các tin khác
Lực lượng chức năng giám sát việc tiêu hủy sản phẩm.

Chiều 19/4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái phối hợp cùng cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy gần 7 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Đoàn công tác Hội CCB tỉnh Ninh Thuận tham quan gian trưng bày hiện vật lịch sử giải đoạn 1954 - 1975 tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Trong hành trình về nguồn tại các tỉnh phía Bắc nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/154 - 7/5/2014) và 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chiều 19/4, đoàn công tác Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Ninh Thuận đã tham quan Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Lò đốt rác Đông Cuông chính thức hoạt động trờ lại vào ngày 19/4

Sáng 19/4, Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt xã Đông Cuông, huyện Văn Yên đã chính thức vận hành trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động để xử lý sự cố kỹ thuật và lấy mẫu quan trắc khí thải tại khu vực lò đốt và khu vực dân cư lân cận.

Ảnh minh họa

Nghị định 40/2024/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở 2023 nêu rõ chế độ, chính sách, của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở chính thức được áp dụng từ 1/7 tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục