Kỷ niệm 193 năm ngày mất và 127 năm ngày sinh nhà thơ yêu nước Nguyễn Đình Chiểu

  • Cập nhật: Thứ năm, 2/7/2015 | 1:46:01 PM

Ngày 1/7, tại khu Di tích Nguyễn Đình Chiểu, xã An Đức, huyện Ba Tri, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre phối hợp cùng Ủy ban nhân dân huyện Ba Tri tổ chức Lễ kỷ niệm 193 năm ngày sinh (1/7/1822 - 1/7/2015), 127 năm ngày mất (3/7/1888 - 3/7/2015) của nhà thơ yêu nước Nguyễn Đình Chiểu; tổ chức Lễ hội truyền thống văn hóa tỉnh Bến Tre lần thứ 23.

Kỷ niệm 193 năm ngày mất và 127 năm ngày sinh nhà thơ yêu nước Nguyễn Đình Chiểu.
Kỷ niệm 193 năm ngày mất và 127 năm ngày sinh nhà thơ yêu nước Nguyễn Đình Chiểu.

Tại Lễ kỷ niệm, các đại biểu và khách thập phương cùng nhau ôn lại cuộc đời và sự nghiệp văn chương của Nguyễn Đình Chiểu - một nhà thơ, nhà văn, nhà giáo, thầy thuốc ưu tú, nêu bật được khí tiết, tinh thần yêu nước và nhân cách lớn của ông.
Cuộc đời nhà thơ yêu nước Nguyễn Đình Chiểu thể hiện đầy đủ những giá trị cao đẹp của nền văn hóa Việt Nam - một nền văn hóa hiếu nghĩa, trọng tình, trọng lẽ phải, yêu ghét phân minh. Ông đã vượt qua số phận, đứng trước sóng gió cuộc đời “Thà đui mà giữ đạo nhà/Còn hơn có mắt ông cha không thờ”. Cuộc đời cụ Nguyễn Đình Chiểu là người thầy giáo mẫu mực, đức độ, người thầy thuốc có tâm, có tài và là nhà thơ hết lòng yêu nước. Hơn 1/4 thế kỷ sống trên đất Bến Tre, ông đã để lại cho nhân dân một di sản văn hóa vô cùng quý giá, góp phần tạo nên truyền thống kiên cường, bất khuất của một vùng đất Bến Tre.

Tỉnh Bến Tre chọn ngày sinh của ông làm Ngày truyền thống văn hóa tỉnh nhằm tiếp tục tuyên truyền học tập về thân thế, sự nghiệp, những giá trị tư tưởng, nhân cách đạo đức của nhà giáo, người thầy thuốc, nhà thơ yêu nước Nguyễn Đình Chiểu.

Lễ hội truyền thống văn hóa tỉnh Bến Tre năm 2015 diễn ra từ ngày 30/6 - 3/7 với các hoạt động mang đậm nét truyền thống như: Liên hoan hóa trang Lục Vân Tiên - Kiều Nguyệt Nga, Liên hoan đờn ca tài tử, Hội thi Mâm xôi ngày hội, thi kéo co, thi môn nhảy bao bố...

                                                                  (Theo Dangcongsan.vn)

Các tin khác
Hội nghị tuyên truyền về an toàn giao thông cho đoàn viên, công nhân khu công nghiệp.

Hình thức tuyên truyền, vận động được các cấp công đoàn Yên Bái đổi mới, linh hoạt, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tiễn; kết hợp giữa hình thức trực quan và ứng dụng công nghệ thông tin. Qua đó, kịp thời tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người lao động trong tỉnh.

Nhiều người dân chỉ lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng.

Xuất phát từ nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng về một cuộc sống khỏe mạnh, xu hướng sử dụng thực phẩm sạch, rõ nguồn gốc đã trở thành một điểm nhấn quan trọng trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày. Đây không chỉ là một trào lưu tạm thời, mà là một cách tiếp cận mới đáp ứng nhu cầu an toàn, bền vững và chất lượng của con người. Những nỗ lực của cộng đồng người tiêu dùng ở Yên Bái đã tạo ra những thay đổi tích cực trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững và gắn kết trong cộng đồng.

Chương trình ngoại khoá với chủ đề

Nhằm lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa cho học sinh, thời gian qua, các trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã tổ chức nhiều hoạt động ngoại khoá ý nghĩa với chủ đề trình diễn thời trang tái chế, bảo vệ môi trường.

Hiện xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ đã đặt 57 thùng chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các cánh đồng.

Vừa qua, Hội Nông dân (HND) thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai mô hình điểm "Thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, tăng cường quản lý chất thải nhựa trong trong hoạt động sản xuất nông nghiệp và cộng đồng dân cư thông qua các tổ tự quản” tại xã Sơn A. Từ hiệu quả mô hình, HND thị xã đã nhân rộng ra tất cả các cơ sở Hội trên địa bàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục