Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái: 13.417 gia đình đăng ký gia đình khuyến học

  • Cập nhật: Thứ hai, 6/7/2015 | 3:09:20 PM

YênBái - YBĐT - Ngày 6/7, Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015. Tới dự có các đồng chí lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội Khuyến học tỉnh, thường trực hội khuyến học các huyện, thị xã, thành phố và trực thuộc,…

Lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực trong công tác khuyến học.
Lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực trong công tác khuyến học.

6 tháng đầu năm 2015, phong trào thi đua khuyến học đã lan tỏa đến từng cơ sở, gia đình. Toàn tỉnh đã có 80% chi hội tổ dân phố, thôn, bản, trường học, 70% số ban khuyến học cơ quan, tổ chức kinh tế Nhà nước đăng ký thi đua, 13.417 gia đình đăng ký gia đình khuyến học, 106 dòng họ đăng ký dòng họ khuyến học,… Bên cạnh đó, phong trào khuyến học đi vào chiều sâu, thực hiện có hiệu quả Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”. Theo đó, Tỉnh hội Khuyến học chọn chỉ đạo làm điểm xây dựng “Mô hình học tập” giai đoạn 2015 - 2016 tại huyện Trấn Yên, huyện Trạm Tấu và thành phố Yên Bái.

Trong phối hợp công tác với ngành giáo dục và đào tạo, toàn tỉnh đã trao 1.353 suất học bổng trị giá trên 990 triệu đồng, tổ chức trao quà cho 1.604 học sinh tham gia kỳ thi THPT quốc gia, phối hợp cùng Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel trao học bổng “Vì em hiếu học” ở 72 xã đặc biệt khó khăn trên toàn tỉnh… Một số huyện, thị đã tích cực động viên học sinh tham gia các cuộc thi “Em yêu lịch sử Việt Nam”, “Nghiên cứu khoa học - kỹ thuật”, “Cuộc thi tin học trẻ”, “Hội thi văn nghệ - thể dục, thể thao”… đạt nhiều giải cao.

Phát huy những thành tích đã đạt được, 6 tháng cuối năm 2015, Hội Khuyến học tỉnh tập trung đẩy mạnh các hoạt động thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, tăng cường tuyên truyền chủ trương xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời, củng cố tổ chức Hội các cấp, chuẩn bị tốt cho Đại hội đại biểu Hội Khuyến học tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020, tổ chức các hoạt động “Tháng 9 khuyến học” và ngày “Khuyến học Việt Nam 2/10”, “Tuần lễ học tập suốt đời”, tổ chức tập huấn xây dựng “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập” tại các cơ sở,…

Nhân dịp này, Hội Khuyến học tỉnh đã trao bảng ghi danh cho các nhà tài trợ; trao cờ thi đua, bằng khen của Hội Khuyến học Việt Nam cho các đơn vị, cá nhân đã có đóng góp tích cực trong công tác khuyến học.

Mai Linh

Các tin khác
Lực lượng chức năng giám sát việc tiêu hủy sản phẩm.

Chiều 19/4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái phối hợp cùng cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy gần 7 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Đoàn công tác Hội CCB tỉnh Ninh Thuận tham quan gian trưng bày hiện vật lịch sử giải đoạn 1954 - 1975 tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Trong hành trình về nguồn tại các tỉnh phía Bắc nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/154 - 7/5/2014) và 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chiều 19/4, đoàn công tác Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Ninh Thuận đã tham quan Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Lò đốt rác Đông Cuông chính thức hoạt động trờ lại vào ngày 19/4

Sáng 19/4, Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt xã Đông Cuông, huyện Văn Yên đã chính thức vận hành trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động để xử lý sự cố kỹ thuật và lấy mẫu quan trắc khí thải tại khu vực lò đốt và khu vực dân cư lân cận.

Ảnh minh họa

Nghị định 40/2024/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở 2023 nêu rõ chế độ, chính sách, của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở chính thức được áp dụng từ 1/7 tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục