40 tập thể và cá nhân đạt giải cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam”

  • Cập nhật: Thứ năm, 23/7/2015 | 3:31:12 PM

YênBái -

YBĐT -Sau gần 7 tháng phát động, Ban tổ chức cuộc thi đã nhận được 45.351 bài dự thi.

 

Ngày 23/7, Ban Tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” tỉnh Yên Bái tổ chức tổng kết và trao thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt giải. Tới dự có đồng chí Nguyễn Chiến Thắng - Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Tổ chức cuộc thi.

Cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” được phát động trên địa bàn toàn tỉnh từ quý IV/2014, với mục đích tuyên truyền, phổ biến sâu rộng tinh thần và nội dung Hiến pháp đến cán bộ, công nhân viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân, từ đó nâng cao hiểu biết, ý thức tôn trọng, chấp hành, bảo vệ Hiến pháp, pháp luật.

  

Ban tổ chức trao giải khuyến khích cho các thí sinh.

Sau gần 7 tháng phát động, Ban tổ chức cuộc thi đã nhận được tổng số 45.351 bài dự thi của cán bộ, công chức, viên chức, học sinh và nhân dân ở  47 sở, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp và 9 huyện, thị xã, thành phố tham gia.

Nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương có bài dự thi được đầu tư công phu cả về nội dung lẫn hình thức với những hình ảnh minh họa sinh động, thể hiện được sự tâm huyết, đầu tư trí tuệ. Một số bài dự thi có sự liên hệ, vận dụng sâu sắc gắn với thực hiện phong trào toàn dân sống, lao động, học tập theo Hiến pháp và pháp luật. Chất  lượng các bài dự thi đã thể hiện sự tâm huyết của nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái với nội dung, ý  nghĩa và những đổi mới sâu sắc của bản Hiến pháp, đặc biệt là Hiến pháp năm 2013.

  

40 tập thể và cá nhân đạt giải cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam”

Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức đã trao 40 giải  cho các  tập thể  và cá  nhân, gồm 2 giải nhất, 2 giải nhì, 6 giải  ba, 30  giải khuyến khích và 10  giải  phụ cho các  tác giả người cao tuổi nhất, người trẻ tuổi nhất, người dân tộc thiểu  số đạt số  điểm  cao, bài dự thi có hình ảnh sinh động, có tư liệu phong phú. Giải nhất tập thể đã thuộc về UBND thành phố Yên Bái; giải nhất cá nhân được trao cho tác giả Lò Thị Cửu - Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái.
 
Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 2 tập thể  và 16 cá nhân  có thành tích xuất sắc tham gia cuộc thi.

Mạnh Cường

Các tin khác
Đoàn công tác Hội CCB tỉnh Ninh Thuận tham quan gian trưng bày hiện vật lịch sử giải đoạn 1954 - 1975 tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Trong hành trình về nguồn tại các tỉnh phía Bắc nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/154 - 7/5/2014) và 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chiều 19/4, đoàn công tác Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Ninh Thuận đã tham quan Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Lò đốt rác Đông Cuông chính thức hoạt động trờ lại vào ngày 19/4

Sáng 19/4, Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt xã Đông Cuông, huyện Văn Yên đã chính thức vận hành trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động để xử lý sự cố kỹ thuật và lấy mẫu quan trắc khí thải tại khu vực lò đốt và khu vực dân cư lân cận.

Ảnh minh họa

Nghị định 40/2024/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở 2023 nêu rõ chế độ, chính sách, của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở chính thức được áp dụng từ 1/7 tới.

Phụ nữ thôn Hợp Nhất, xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình tham gia vệ môi trường đường làng, ngõ xóm sạch đẹp.

Hiện toàn tỉnh Yên Bái có hơn 900 tổ tự quản do Mặt mặt trận Tổ quốc chủ trì thành lập. Các tổ đã vận động thành viên vệ sinh đường làng, ngõ xóm, tuyến đường sáng, xanh, sạch đẹp; vệ sinh đồng ruộng; trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng, cây xanh, đường hoa….

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục