Tổng kết Dự án C3-014

  • Cập nhật: Thứ sáu, 24/7/2015 | 3:22:19 PM

YênBái - YBĐT - Sáng 24/7, Trung tâm Hỗ trợ phát triển bền vững cộng đồng các dân tộc miền núi (Sudecom) đã tổng kết Dự án C3-014 “Tăng cường mạng lưới các tổ chức phi chính phủ thuộc các tỉnh miền núi phía Bắc để huy động sự tham gia của cộng đồng các dân tộc thiểu số trong việc đóng góp xây dựng Luật Tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi)".

Ông Nguyễn Huy Cường - Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Yên Bái phát biểu đánh giá hiệu quả Dự án đối với đại biểu HĐND cấp cơ sở.
Ông Nguyễn Huy Cường - Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Yên Bái phát biểu đánh giá hiệu quả Dự án đối với đại biểu HĐND cấp cơ sở.

Trong 11 tháng triển khai thực hiện, với sự phối hợp chặt chẽ của Ban quản lý Dự án Paraff, mạng lưới NorthNet, Dự án đã tập huấn nâng cao năng lực cho 30 thành viên trong mạng lưới NorthNet; tập huấn trên 70 lượt đại biểu HĐND, UBND và các bên liên quan ở 2 xã nâng cao kỹ năng tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho người dân một cách dễ hiểu, dễ làm theo nhất; toạ đàm đối thoại về chính sách, trách nhiệm của chính quyền và toạ đàm tiếp xúc, trao đổi cho trên 500 lượt người là phụ nữ dân tộc thiểu số, người yếu thế, đại diện chính quyền, đoàn thể, các nhóm cộng đồng... ở 22 thôn bản thuộc 2 xã Suối Bu (Văn Chấn) và Lương Thịnh (Trấn Yên).

Dự án được thực hiện đã giúp nhiều người dân, đặc biệt là phụ nữ người dân tộc thiểu số không biết chữ, ít tiếp xúc xã hội hiểu thêm về chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Tại buổi tổng kết, nhiều đại biểu mong muốn Dự án tiếp tục được nhân rộng không chỉ ở các xã vùng cao mà cả vùng thấp để cán bộ, đảng viên, đặc biệt là phụ nữ nói chung và phụ nữ người dân tộc thiểu số nói riêng, những người yếu thế trong xã hội có cơ hội tiếp xúc, hiểu và nắm rõ thêm về chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

A Mua

Các tin khác
Hội nghị tuyên truyền về an toàn giao thông cho đoàn viên, công nhân khu công nghiệp.

Hình thức tuyên truyền, vận động được các cấp công đoàn Yên Bái đổi mới, linh hoạt, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tiễn; kết hợp giữa hình thức trực quan và ứng dụng công nghệ thông tin. Qua đó, kịp thời tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người lao động trong tỉnh.

Nhiều người dân chỉ lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng.

Xuất phát từ nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng về một cuộc sống khỏe mạnh, xu hướng sử dụng thực phẩm sạch, rõ nguồn gốc đã trở thành một điểm nhấn quan trọng trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày. Đây không chỉ là một trào lưu tạm thời, mà là một cách tiếp cận mới đáp ứng nhu cầu an toàn, bền vững và chất lượng của con người. Những nỗ lực của cộng đồng người tiêu dùng ở Yên Bái đã tạo ra những thay đổi tích cực trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững và gắn kết trong cộng đồng.

Chương trình ngoại khoá với chủ đề

Nhằm lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa cho học sinh, thời gian qua, các trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã tổ chức nhiều hoạt động ngoại khoá ý nghĩa với chủ đề trình diễn thời trang tái chế, bảo vệ môi trường.

Hiện xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ đã đặt 57 thùng chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các cánh đồng.

Vừa qua, Hội Nông dân (HND) thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai mô hình điểm "Thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, tăng cường quản lý chất thải nhựa trong trong hoạt động sản xuất nông nghiệp và cộng đồng dân cư thông qua các tổ tự quản” tại xã Sơn A. Từ hiệu quả mô hình, HND thị xã đã nhân rộng ra tất cả các cơ sở Hội trên địa bàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục