Lá cờ đầu bậc trung học cơ sở

  • Cập nhật: Thứ hai, 27/7/2015 | 3:17:27 PM

YênBái - YBĐT - Được công nhận là trường chuẩn quốc gia từ năm 2013, thời gian qua, thầy và trò Trường THCS Lê Hồng Phong luôn cố gắng, nỗ lực để đạt được nhiều kết quả đáng tự hào, đi đầu trong công tác giáo dục mũi nhọn của thành phố Yên Bái.

Giờ thực hành môn Công nghệ của thầy và trò Trường THCS Lê Hồng Phong.
Giờ thực hành môn Công nghệ của thầy và trò Trường THCS Lê Hồng Phong.

Vào những ngày hè tháng 7, cô giáo Nguyễn Ngọc Oanh - Hiệu trưởng Trường THCS Lê Hồng Phong vẫn đang cặm cụi trong phòng làm việc với những tập tài liệu, giấy tờ để chuẩn bị cho mùa tuyển sinh mới. Trò chuyện với tôi trong niềm vui mừng, phấn khởi, cô Oanh chia sẻ: "Năm học 2014 - 2015 vừa qua, 100% học sinh lớp 9 trúng tuyển vào các trường THPT, trong đó, có 61/288 em trúng tuyển vào Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành. Đặc biệt đã có 6 em đứng đầu các lớp chuyên Toán, Ngữ văn, Vật lý, Hóa học, Tiếng Anh và Sinh học. 4 năm liên tiếp trở lại đây, Trường giữ vững ngôi đầu trong 187 trường THCS của toàn tỉnh".

Cô Oanh cho biết thêm: "Nhà trường có tổng số 28 lớp chia làm 4 khối học. Ngoài những tiết học chính, nhà trường còn tổ chức cho các em học phụ đạo nửa ngày tại Trường với chương trình giáo án được các thầy, cô giáo xây dựng dựa theo quy chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bên cạnh đó, nhà trường luôn giữ vững và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục THCS, chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục THCS; huy động 100% học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 6; duy trì tỷ lệ chuyên cần đạt 99,5%...

Cùng với đó, nhà trường cũng tăng cường kỷ cương, nề nếp trong quản lý dạy học; thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, cách kiểm tra, đánh giá, phương thức giáo dục đạo đức, giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục hướng nghiệp theo tinh thần tích hợp... Để làm được những việc ấy, nhà trường luôn có sự kết hợp chặt chẽ với Hội Phụ huynh học sinh để có những biện pháp quản lý và giáo dục các cháu tốt nhất".

Với bề dày truyền thống lịch sử, ngôi trường mang tên cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong luôn là điển hình trong phong trào thi đua "Dạy tốt, học tốt" của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Yên Bái. Nhà trường có 4 tổ chuyên môn với tổng số 53 giáo viên có kinh nghiệm, năng lực giảng dạy, trong số đó có trên 86% giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở. Các tổ chuyên môn thường xuyên tổ chức nhiều chuyên đề nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả giờ lên lớp. Chính vì thế, tỷ lệ học sinh giỏi các cấp trong thời gian qua vẫn luôn tăng. Cụ thể, năm học vừa qua đạt 8 giải học sinh giỏi cấp quốc gia, 48 giải học sinh giỏi cấp tỉnh, 120 giải học sinh giỏi cấp thành phố.

Phát huy những thành tích đã đạt được, thời gian tới, thầy và trò Trường THCS Lê Hồng Phong tiếp tục thực hiện việc đổi mới chương trình, nội dung và phương pháp dạy học theo yêu cầu của ngành giáo dục và đào tạo; làm tốt công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, giúp đỡ học sinh yếu kém; tăng cường kỷ cương, nề nếp trong quản lý dạy học; đội ngũ giáo thường xuyên nghiên cứu, bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ với tinh thần mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học, sáng tạo để học sinh học tập và noi theo.

Đồng chí Phùng Thị Thanh Vân - Phó chủ tịch UBND phường Nguyễn Thái Học

Trường THCS Lê Hồng Phong là một trong những trường được đánh giá cao về chất lượng giảng dạy. Nhà trường cũng là một trong những cơ sở làm tốt công tác xã hội hóa. Chính vì thế, nhà trường có khuôn viên rộng rãi, thoáng mát, cơ sở vật chất của khang trang, đầy đủ phòng học bộ môn, khu hiệu bộ, thư viện và luôn là trường đứng tốp đầu trong khối THCS toàn tỉnh.

 

 

 

 

Ông Nguyễn Thiên Tân - tổ 51, phường Nguyễn Thái Học

Là phụ huynh có con theo học tại trường, lại làm công tác hội phụ huynh đã hơn 10 năm nay, cá nhân tôi cũng như nhiều phụ huynh khác đều thấy rất vinh dự khi con em mình được theo học tại Trường THCS Lê Hồng Phong. Đây được coi như cái nôi đào tạo nguồn học sinh cho các trường phổ thông có tiếng trên địa bàn thành phố Yên Bái. Chính vì thế, tôi cảm thấy rất yên tâm khi con mình theo học tại đây.

 

Thu Trang

Các tin khác
Hàng ngày, các thành viên Tổ tự quản về ATGT Trường THCS Quang Trung đã phân công nhau điều tiết, đưa học sinh sang đường theo hướng đi bên phải

Hơn 1.700 tổ tự quản về an ninh trật tự và gần 450 tổ tự quản về an toàn giao thông toàn tỉnh Yên Bái đã và đang góp phần phát huy tinh thần tự phòng, tự quản, tự bảo vệ ở cộng đồng trong giữ gìn an ninh trật tự.

Lực lượng chức năng giám sát việc tiêu hủy sản phẩm.

Chiều 19/4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái phối hợp cùng cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy gần 7 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Đoàn công tác Hội CCB tỉnh Ninh Thuận tham quan gian trưng bày hiện vật lịch sử giải đoạn 1954 - 1975 tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Trong hành trình về nguồn tại các tỉnh phía Bắc nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/154 - 7/5/2014) và 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chiều 19/4, đoàn công tác Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Ninh Thuận đã tham quan Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Lò đốt rác Đông Cuông chính thức hoạt động trờ lại vào ngày 19/4

Sáng 19/4, Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt xã Đông Cuông, huyện Văn Yên đã chính thức vận hành trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động để xử lý sự cố kỹ thuật và lấy mẫu quan trắc khí thải tại khu vực lò đốt và khu vực dân cư lân cận.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục