Tổng kết thực hiện Đề án "Tổ chức xây dựng lực lượng dân quân tự vệ giai đoạn 2011 - 2015"

  • Cập nhật: Thứ tư, 29/7/2015 | 2:38:34 PM

YênBái - YBĐT - Ngày 29/7, tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, UBND tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện “Đề án tổ chức xây dựng lực lượng dân quân tự vệ giai đoạn 2011 – 2015”. Dự Hội nghị có Thiếu tướng Nguyễn Văn Kỳ - Phó tham mưu trưởng Quân khu II; đồng chí Nguyễn Chiến Thắng - Phó chủ tịch UBND tỉnh.

Thực hiện “ Đề án tổ chức xây dựng lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) giai đoạn 2011 - 2015”, tỉnh Yên Bái đã tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân quân tự vệ (DQTV) và đạt kết quả cao. 5 năm thực hiện Đề án đã làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành và nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng lực lượng DQTV trong tình hình mới, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quân sự - quốc phòng địa phương nói chung và công tác DQTV nói riêng. 

Trong 5 năm, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đã quan tâm, thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, bồi dưỡng, tập huấn pháp luật về DQTV, tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, mở 34 lớp tập huấn cho cán bộ các cấp về pháp luật DQTV với 2.980 đồng chí tham gia. Hàng năm, các địa phương, cơ sở, đơn vị đã làm tốt khâu rà soát, tuyển chọn lực lượng DQTV theo hướng “Dân bàn, dân cử, dân chăm lo”, số lượng tuyển chọn đạt tỷ lệ trung bình 1,96% dân số toàn tỉnh, tỷ lệ đảng viên đạt 21%; lực lượng DQTV được tổ chức chặt chẽ, biên chế hợp lý, có đầy đủ thành phần các lực lượng và binh chủng...

Việc đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cán bộ, huấn luyện, luyện tập, diễn tập chiến đấu trị an ở cơ sở được tỉnh quan tâm, chú trọng. Các cơ sở đã tổ chức rà soát, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch chiến đấu trị an, kế hoạch bảo vệ cơ quan, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tuần tra canh gác bảo vệ trật tự trị an ở cơ sở, thực hiện tốt công tác phối hợp với các lực lượng bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Trong 5 năm, tỉnh đã đào tạo được 254 lượt cán bộ quân sự cấp xã với 122 đồng chí có trình độ cao đẳng, đại học, sau đào tạo đã sử dụng 132 đồng chí.

Hàng năm, Đảng ủy, chỉ huy các cấp đã thường xuyên quan tâm, tổ chức tập huấn cho cán bộ ban chỉ huy quân sự cấp xã, cơ quan, tổ chức theo đúng nội dung, chương trình. Qua đó, toàn tỉnh đã tập huấn được 235 lớp với trên 18.000 đồng chí tham gia, huấn luyện DQTV đạt 100% cơ sở, luyện tập diễn tập chiến đấu trị an đạt 20% cơ sở. Bên cạnh đó, tỉnh còn quan tâm thực hiện tốt chính sách đối với lực lượng DQTV, đảm bảo thao trường bãi tập và vũ khí trang bị cho lực lượng DQTV …

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí  Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Chiến Thắng nhấn mạnh: Thời gian tới các cấp, các ngành, các địa phương tỉnh cần tiếp tục quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 41 của Ban Bí thư, Nghị quyết số 15 của Tỉnh ủy Yên Bái về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng DQTV và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới. Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt việc xây dựng lực lượng DQTV rộng khắp, thống nhất trên toàn tỉnh, có số lượng hợp lý, chất lượng đảm bảo, phù hợp với tình hình của địa phương; các địa phương cần thường xuyên duy trì công tác sẵn sàng chiến đấu, hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ, tiếp tục rà soát, tuyển chọn, bổ nhiệm, sắp xếp cán bộ quân sự ban chỉ huy quân sự (CHQS) cấp xã; thường xuyên đảm bảo chế độ chính sách cho lực lượng DQTV, có kế hoạch triển khai bố trí, quy hoạch thao trường huấn luyện, quỹ đất xây trụ sở cho ban CHQS cấp xã …

Nhân dịp này, UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 11 tập thể, 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án.

Thiên Cầm

Các tin khác
Hàng ngày, các thành viên Tổ tự quản về ATGT Trường THCS Quang Trung đã phân công nhau điều tiết, đưa học sinh sang đường theo hướng đi bên phải

Hơn 1.700 tổ tự quản về an ninh trật tự và gần 450 tổ tự quản về an toàn giao thông toàn tỉnh Yên Bái đã và đang góp phần phát huy tinh thần tự phòng, tự quản, tự bảo vệ ở cộng đồng trong giữ gìn an ninh trật tự.

Lực lượng chức năng giám sát việc tiêu hủy sản phẩm.

Chiều 19/4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái phối hợp cùng cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy gần 7 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Đoàn công tác Hội CCB tỉnh Ninh Thuận tham quan gian trưng bày hiện vật lịch sử giải đoạn 1954 - 1975 tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Trong hành trình về nguồn tại các tỉnh phía Bắc nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/154 - 7/5/2014) và 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chiều 19/4, đoàn công tác Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Ninh Thuận đã tham quan Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Lò đốt rác Đông Cuông chính thức hoạt động trờ lại vào ngày 19/4

Sáng 19/4, Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt xã Đông Cuông, huyện Văn Yên đã chính thức vận hành trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động để xử lý sự cố kỹ thuật và lấy mẫu quan trắc khí thải tại khu vực lò đốt và khu vực dân cư lân cận.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục