Triển khai ngay các biện pháp cấp bách phòng chống mưa lũ

  • Cập nhật: Thứ năm, 30/7/2015 | 3:55:58 PM

YênBái - YBĐT - Các tỉnh vùng núi phía Bắc phải triển khai ngay các biện pháp cấp bách phòng chống nguy cơ lũ quét, sạt lở đất trong những ngày tới.

Chiều 30/7, đồng chí Cao Đức Phát - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác ứng phó với mưa lũ. Đồng chí Hoàng Xuân Nguyên - Phó chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Yên Bái.

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Bộ, từ ngày 26 đến 30/7, tại các tỉnh miền núi phía Bắc đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Mưa lớn đã gây ngập lụt, sạt lở đất và gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản tại tỉnh Quảng Ninh.

Theo báo cáo, mưa lũ tại Quảng Ninh đã làm 17 người chết, 8 người bị thương; 19 nhà sập, đổ, 3.700 nhà bị ngập; 1.065 ha lúa, hoa màu, 433,3 ha và 880 lồng nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại; 33.600 m3  đất đá sạt lở và nhiều điểm trên các tuyến đường giao thông bị ngập lụt. Tổng kinh phí thiệt hại ước tính trên 1.000 tỷ đồng.  Ngoài ra, ảnh hưởng của gió mạnh, sóng lớn trên biển đã gây 3 vụ chìm tàu làm 7 lao động mất tích. Hiện địa phương, lực lượng hải quân, bộ đội biên phòng vẫn đang tiếp tục phối hợp tổ chức tìm kiếm người mất tích.

Biểu đồ diễn biến thời tiết khu vực miền Bắc từ ngày 1 đến 4/8.

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn Trung ương, từ ngày 1- 4/8, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có mưa vừa, mưa to trên diện rộng, có nơi mưa rất to (phổ biến 100-300mm cả đợt, cục bộ có nơi lớn hơn 400mm). Khu vực mưa lớn tập trung ở các tỉnh Đông Bắc trong các ngày 30-31/7, sau đó có khả năng mở rộng thêm ra các tỉnh vùng núi Việt Bắc và Tây Bắc từ 1/8. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở tất cả các tỉnh vùng núi phía Bắc (đặc biệt là các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Giang, Bắc Cạn, Hà Giang, Tuyên Quang) và ngập úng ở các vùng trũng, thấp, ven sông suối, ngập lụt ở đô thị Quảng Ninh, Lạng Sơn, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Cao Đức Phát đề nghị các địa phương triển khai ngay các biện pháp cấp bách phòng chống thiên tai. Các địa phương chịu ảnh hưởng trong đợt mưa bão vừa qua và đặc biệt là tỉnh Quảng Ninh cần nhanh chóng thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả, hỗ trợ nhân dân ổn định cuộc sống.

Để đối phó với các diễn biến tiếp theo của mưa lũ, các địa phương cần theo dõi sát sao thông tin cảnh báo về mưa lũ đến từng hộ dân; chỉ đạo các huyện, xã kiểm tra khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ ống lũ quét; bằng mọi biện pháp và kiên quyết di dời các hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm; tăng cường công tác kiểm tra hồ, đập chứa nước có mức độ nguy hiểm cao, cần  bố trí lực lượng thường trực, theo dõi, vận hành mực nước, đặc biệt đối với các hồ đã đầy nước, sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện để xử lý khi có tình huống xảy ra; kiểm tra hiện trạng hệ thống đê điều và công trình phòng lũ, sẵn sàng phương án phòng chống lũ đảm bảo an toàn đê theo cấp báo động; tăng cường tuần tra canh gác, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, phương tiện sẵn sàng xử lý các sự cố đê điều ngay từ giờ đầu; các tỉnh có tàu, thuyền hoạt động ở Vịnh Bắc Bộ thường xuyên thông tin đến các phương tiện hoạt động trên biển để chủ động phòng tránh; sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu. Các địa phương tổ chức trực ban 24/24 giờ và thường xuyên giữ liên lạc với Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống xảy ra…

Ngọc Sơn – Hoài Văn

Các tin khác
Hàng ngày, các thành viên Tổ tự quản về ATGT Trường THCS Quang Trung đã phân công nhau điều tiết, đưa học sinh sang đường theo hướng đi bên phải

Hơn 1.700 tổ tự quản về an ninh trật tự và gần 450 tổ tự quản về an toàn giao thông toàn tỉnh Yên Bái đã và đang góp phần phát huy tinh thần tự phòng, tự quản, tự bảo vệ ở cộng đồng trong giữ gìn an ninh trật tự.

Lực lượng chức năng giám sát việc tiêu hủy sản phẩm.

Chiều 19/4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái phối hợp cùng cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy gần 7 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Đoàn công tác Hội CCB tỉnh Ninh Thuận tham quan gian trưng bày hiện vật lịch sử giải đoạn 1954 - 1975 tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Trong hành trình về nguồn tại các tỉnh phía Bắc nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/154 - 7/5/2014) và 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chiều 19/4, đoàn công tác Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Ninh Thuận đã tham quan Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Lò đốt rác Đông Cuông chính thức hoạt động trờ lại vào ngày 19/4

Sáng 19/4, Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt xã Đông Cuông, huyện Văn Yên đã chính thức vận hành trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động để xử lý sự cố kỹ thuật và lấy mẫu quan trắc khí thải tại khu vực lò đốt và khu vực dân cư lân cận.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục