Hội thảo Trí thức khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội địa phương

  • Cập nhật: Thứ sáu, 31/7/2015 | 10:20:31 AM

YênBái - YBĐT - Hội thảo khoa học Trí thức khoa học và công nghệ tỉnh Yên Bái phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội địa phương do Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh (Liên hiệp Hội) tổ chức đã diễn ra ngày 30/7. Tiến sỹ Phan Tùng Mậu - Phó chủ tịch Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam và lãnh đạo Liên hiệp Hội tỉnh Yên Bái đồng chủ trì Hội thảo (ảnh).

Thông tin tại Hội thảo cho biết, đến năm 2015 Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật (LHH) có 21 hội thành viên và 1 đơn vị trực thuộc. Tổng số hội viên của các hội thành viên khoảng 111 ngàn người, trong đó Hội ít nhất có 32 hội viên, nhiều là 98.600 hội viên. Ý kiến tham gia Hội thảo cho rằng, đội ngũ trí thức là cán bộ đặc thù, có vai trò đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa mà Đảng phải có trách nhiệm chăm lo phát triển toàn diện.

Cụ thể, đội ngũ này là một bộ phận hữu cơ của nhiệm vụ phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ; là nguồn nhân lực tinh hoa - một động lực mũi nhọn phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa và phải được tiến hành trước một bước. Bên cạnh phát triển nguồn lực tại chỗ cần sự giúp đỡ của tỉnh khác và trách nhiệm của Trung ương trong phân bố nguồn trí thức cả nước; xây dựng đội ngũ trí thức phải đảm bảo cơ cấu hợp lý, trong đó cần chú ý cả cơ cấu vùng, cơ cấu ngành và cơ cấu dân tộc.

Các chuyên đề trình bày tại Hội thảo cũng đã làm rõ vai trò của Liên hiệp Hội tỉnh trong công tác vận động và tập hợp trí thức; công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức góp phần nâng cao năng lực chuyên môn và hiệu quả hoạt động của trí thức Yên Bái, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương; vai trò của đội ngũ trí thức trong việc phát triển kinh tế - xã hội địa phương; thực trạng chính sách thu hút, đãi ngộ, tôn vinh trí thức tỉnh Yên Bái; nâng cao chất lượng, nhiệm vụ tư vấn phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp Hội tỉnh...

Minh Quang

Các tin khác
Chiến sỹ trẻ tham gia kiểm tra bắn súng tiểu liên AK, tư thế nằm bắn mục tiêu bia số 4.

Sáng 29/3, Bộ CHQS tỉnh Yên Bái tổ chức kiểm tra bắn súng tiểu liên AK, tư thế nằm bắn mục tiêu bia số 4 cho chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2024.

Nội dung huấn luyện đội ngũ chiến thuật bài “Trung đội dân quân bảo vệ mục tiêu khi có gây rối bạo loạn”.

Ngày 28/3, huyện Yên Bình đã tổ chức ra quân huấn luyện trước rút kinh nghiệm huấn luyện dân quân tự vệ năm 2024 tại xã Bảo Ái.

Phường Nguyễn Thái Học tiến hành kẻ vạch sơn chỉ giới hành lang hai bên tuyến đường Lý Thường Kiệt.

Phường Nguyễn Thái Học là một trong những địa bàn trọng điểm với chợ truyền thống và nhiều điểm chợ tự phát, cùng với đó là các hộ kinh doanh hàng hóa và dân cư tập trung đông. Thời gian qua, địa phương đã có nhiều giải pháp quyết liệt, thiết thực để đưa trật tự đô thị (TTĐT) từng bước đi vào nền nếp, góp phần xây dựng thành phố Yên Bái trở thành đô thị loại II văn minh và hiện đại.

Sáng 29/3, Bảo tàng tỉnh và Thư viện tỉnh Yên Bái đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh Yên Bái tổ chức tập huấn phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nhằm chủ động phòng ngừa, sẵn sàng các phương án khi xảy ra tình huống cháy nổ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục