Phó chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Nguyên chỉ đạo khắc phục hậu quả sạt lở đất tại bản Tu San, xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải

  • Cập nhật: Thứ hai, 3/8/2015 | 10:22:51 PM

YênBái - YBĐT - Vụ sạt lở đất tại bản Tu San, xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải đã  khiến 1 người tử vong và 5 nhà dân bị vùi lấp hoàn toàn.

Đồng chí Hoàng Xuân Nguyên – Phó chủ tịch UBND tỉnh trao tiền hỗ trợ của tỉnh cho các gia đình bị nạn.
Đồng chí Hoàng Xuân Nguyên – Phó chủ tịch UBND tỉnh trao tiền hỗ trợ của tỉnh cho các gia đình bị nạn.

Do mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày qua, vào khoảng 21 giờ ngày 2/8/2015, tại bản Tu San, xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải đã xảy ra một vụ sạt lở đất khiến 1 người tử vong và 5 nhà dân bị vùi lấp hoàn toàn.

Ngay sau khi nhận được thông tin của địa phương, đồng chí Hoàng Xuân Nguyên – Phó chủ tịch UBND tỉnh, Phó ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh cùng lãnh đạo các sở: Giao thông Vận tải, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã kịp thời có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả thiên tai tại bản Tu San.

Vụ sạt lở đất ruộng bậc thang tại khu vực đầu cầu treo bản Tu San đã khiến 5 nhà dân ở khu vực này bị vùi lấp hoàn toàn, trong đó gia đình anh Sùng A Vênh ngoài nhà cửa và tài sản bị đất đá cuốn trôi, vợ anh là chị Lảo Thị Sông, sinh năm 1988 bị đất đá vùi lấp dẫn đến tử vong.

Ngoài gia đình anh Vênh, nhà ở của 4 hộ dân khác là hộ anh Sùng A Lểnh, Thào A Chú, Chang Tồng Di, Sùng A Mang và 7 chiếc xe máy cùng nhiều tài sản cũng bị đất đá vùi lấp, gây hư hỏng hoàn toàn.

Tại bản Tu San, chiếc cầu treo bắc qua suối cũng bị nước lũ và đất đá sạt lở làm sập một bên cầu dẫn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống sinh hoạt và đi lại của 30 hộ dân trong bản. Sạt lở đất cũng khiến khoảng 5 ha ruộng bậc thang của nhân dân bị vùi lấp hoàn toàn. Tuy chưa có con số thống kê cụ thể, song ảnh hưởng của mưa lớn và sạt lở đất đã gây thiệt hại nặng nề đến cuộc sống của người dân địa phương.

Ngay sau khi xảy ra vụ sạt lở đất, huyện Mù Cang Chải và xã Nậm Có đã huy động 50 chiến sỹ công an và dân quân tự vệ đến ứng cứu, giúp di dời người và tài sản đến nơi an toàn, đồng thời tiến hành tìm kiếm tài sản, nhanh chóng khắc phục hậu quả sạt lở đất gây ra.

Sáng ngày 3/8, có mặt tại hiện trường vụ sạt lở đất ở bản Tu San, đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Nguyên cùng đoàn công tác của tỉnh đã kiểm tra công tác cứu hộ, cứu nạn. Thăm các gia đình gặp nạn, thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đồng chí Hoàng Xuân Nguyên gửi lời động viên, chia buồn sâu sắc nhất tới các gia đình, đặc biệt là gia đình có người thân tử vong do sạt đất. Đồng chí đề nghị lãnh đạo huyện Mù Cang Chải, xã Nậm Có tiếp tục cử lực lượng xuống giúp đỡ các gia đình bị nạn nhanh chóng khắc phục hậu quả, ổn định đời sống cho nhân dân; đồng thời có phương án di dời nhân dân ra khỏi vùng có nguy cơ bị lũ quét và sạt lở đất; tăng cường kiểm tra, nắm bắt tình hình cơ sở để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh đã trao tiền hỗ trợ thiệt hại do thiên tại theo quy định của UBND tỉnh cho 5 gia đình, mỗi gia đình 7 triệu đồng và 4,5 triệu đồng đối với trường hợp tử vong của chị Lảo Thị Sông. Huyện Mù Cang Chải, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh cũng trao quà, tiền, vật dụng sinh hoạt hỗ trợ cho các gia đình bị thiệt hại.

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thuỷ văn quốc gia, tình hình mưa lớn sẽ còn tiếp tục kéo dài trong trong những ngày tới, do vậy công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn cần phải được các cấp thường xuyên duy trì, ứng trực 24/24h. Đối với những điểm sạt lở nói chung và huyện vùng cao Mù Cang Chải nói riêng, cần tiến hành rà soát di dời dân trong khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn để giảm thiểu thiệt hại tới mức thấp nhất về người và tài sản do mưa lũ gây ra.

Thanh Tân

Các tin khác
Hội nghị tuyên truyền về an toàn giao thông cho đoàn viên, công nhân khu công nghiệp.

Hình thức tuyên truyền, vận động được các cấp công đoàn Yên Bái đổi mới, linh hoạt, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tiễn; kết hợp giữa hình thức trực quan và ứng dụng công nghệ thông tin. Qua đó, kịp thời tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người lao động trong tỉnh.

Nhiều người dân chỉ lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng.

Xuất phát từ nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng về một cuộc sống khỏe mạnh, xu hướng sử dụng thực phẩm sạch, rõ nguồn gốc đã trở thành một điểm nhấn quan trọng trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày. Đây không chỉ là một trào lưu tạm thời, mà là một cách tiếp cận mới đáp ứng nhu cầu an toàn, bền vững và chất lượng của con người. Những nỗ lực của cộng đồng người tiêu dùng ở Yên Bái đã tạo ra những thay đổi tích cực trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững và gắn kết trong cộng đồng.

Chương trình ngoại khoá với chủ đề

Nhằm lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa cho học sinh, thời gian qua, các trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã tổ chức nhiều hoạt động ngoại khoá ý nghĩa với chủ đề trình diễn thời trang tái chế, bảo vệ môi trường.

Hiện xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ đã đặt 57 thùng chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các cánh đồng.

Vừa qua, Hội Nông dân (HND) thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai mô hình điểm "Thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, tăng cường quản lý chất thải nhựa trong trong hoạt động sản xuất nông nghiệp và cộng đồng dân cư thông qua các tổ tự quản” tại xã Sơn A. Từ hiệu quả mô hình, HND thị xã đã nhân rộng ra tất cả các cơ sở Hội trên địa bàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục