Đảm bảo an ninh trật tự trong dịp kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

  • Cập nhật: Thứ ba, 4/8/2015 | 1:44:27 PM

Ngày 3/8, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức họp Tiểu ban An ninh trật tự bảo vệ kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Thượng tướng Tô Lâm - Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an tới dự và phát biểu chỉ đạo cuộc họp.

Thượng tướng Tô Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo cuộc họp.
Thượng tướng Tô Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo cuộc họp.

Để chuẩn bị cho công tác kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, công an các đơn vị, địa phương trong toàn quốc đã triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch của Bộ trưởng Bộ Công an, đảm bảo an ninh, trật tự cho các hoạt động kỷ niệm diễn ra trên địa bàn. Tổng cục An ninh, Tổng cục Cảnh sát, Công an Hà Nội và các cục nghiệp vụ.. đã chủ động nắm chắc tình hình, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và tội phạm, không để bị động, bất ngờ; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Phát biểu chỉ đạo buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Công an Tô Lâm yêu cầu, Lễ kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đặt ra những yêu cầu lớn trong công tác đảm bảo an ninh trật tự. Từ nay đến khi diễn ra Lễ kỷ niệm thời gian còn rất ngắn đòi hỏi các tổng cục, Bộ Tư lệnh, cục trực thuộc Bộ và Công an Hà Nội trực tiếp tham gia bảo vệ Lễ mít tinh diễu binh, diễu hành sáng 2/9 nhanh chóng chủ động khảo sát khu vực, địa bàn; phối hợp chặt chẽ với lực lượng quân đội, các bộ, ban, ngành liên quan hoàn thiện các kế hoạch công tác, phương án bảo vệ để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho Lễ kỷ niệm.

Đẩy mạnh tấn công trấn áp quyết liệt các loại tội phạm, không để xảy ra các vụ án lớn, quản lý chặt chẽ các loại vũ khí, chất nổ, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; tăng cường kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy; đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng. Chuẩn bị đầy đủ phương tiện kỹ thuật, cơ sở vật chất phục vụ cho công tác bảo vệ lễ kỷ niệm.

Đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt đáp ứng yêu cầu chỉ huy, chỉ đạo; tăng cường lực lượng, phương tiện ứng trực sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi có yêu cầu. Tổ chức chặt chẽ, đồng bộ công tác bảo vệ tại các điểm diễn ra lễ kỷ niệm; Bên cạnh đó cần tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động sinh hoạt, đi lại, vui chơi giải trí của người dân; giữ vững an ninh trật tự nhất là tại các địa bàn trọng điểm, chiến lược, các thành phố lớn; góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ công tác công an năm 2015.

                                                             (Theo Dangcongsan.vn)

Các tin khác
Lực lượng chức năng giám sát việc tiêu hủy sản phẩm.

Chiều 19/4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái phối hợp cùng cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy gần 7 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Đoàn công tác Hội CCB tỉnh Ninh Thuận tham quan gian trưng bày hiện vật lịch sử giải đoạn 1954 - 1975 tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Trong hành trình về nguồn tại các tỉnh phía Bắc nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/154 - 7/5/2014) và 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chiều 19/4, đoàn công tác Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Ninh Thuận đã tham quan Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Lò đốt rác Đông Cuông chính thức hoạt động trờ lại vào ngày 19/4

Sáng 19/4, Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt xã Đông Cuông, huyện Văn Yên đã chính thức vận hành trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động để xử lý sự cố kỹ thuật và lấy mẫu quan trắc khí thải tại khu vực lò đốt và khu vực dân cư lân cận.

Ảnh minh họa

Nghị định 40/2024/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở 2023 nêu rõ chế độ, chính sách, của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở chính thức được áp dụng từ 1/7 tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục