Lá cờ đầu trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc

  • Cập nhật: Thứ ba, 4/8/2015 | 2:37:32 PM

YênBái - YBĐT - Đông Cuông là xã vùng thấp của huyện Văn Yên, đời sống của người dân còn gặp nhiều khó khăn. Nhiều năm qua, địa phương luôn thực hiện tốt phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Bằng nhiều cách làm cụ thể, Đông Cuông đã vận động nhân dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự (ANTT), trở thành lá cờ đầu trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” của huyện.

Công an xã Đông Cuông sâu sát nắm bắt tình hình cơ sở.
Công an xã Đông Cuông sâu sát nắm bắt tình hình cơ sở.

Đồng chí Hà Văn Nghĩa - Trưởng ban Công an xã Đông Cuông cho biết: “Là xã vùng thấp, xa trung tâm huyện song Đông Cuông có khá nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội. Hiện tại, trên địa bàn xã có 1 trại giống cây trồng, 3 nhà máy chế biến nông - lâm sản, trong đó đền Đông Cuông là điểm du lịch tâm linh hàng năm đón hàng nghìn lượt du khách gần xa về thăm quan, chiêm bái”.

Với những tác động của nền kinh tế thị trường, những thuận lợi trong quan hệ giao lưu hàng hóa, xã hội cũng xuất hiện những yếu tố phức tạp về ANTT. Xác định bảo đảm ANTT góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, căn cứ Chỉ thị số 27 của Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Yên, Kế hoạch của Công an huyện về nội dung phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2015, Ban Công an xã đã tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã Đông Cuông xây dựng kế hoạch thực hiện.

Trong đó, trọng tâm là tập trung tuyên truyền, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân trước, trong và sau đại hội Đảng bộ các cấp; tổ chức hội nghị quân dân chính Đảng để triển khai kế hoạch, phát động phong trào; tổ chức cho nhân dân các thôn học tập, tìm hiểu các tài liệu, văn bản pháp luật; phát động nhân dân tham gia tố giác, phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Bên cạnh đó là củng cố, kiện toàn các tổ chức quần chúng làm ANTT; lấy ý kiến nhân dân và chỉnh sửa, bổ sung quy ước ANTT, hương ước của thôn; tổ chức ký cam kết thực hiện quy ước về ANTT, cam kết gia đình không có người vi phạm pháp luật và mắc các tệ nạn xã hội; tập trung giải quyết các vụ việc tồn đọng, vụ việc mới phát sinh, gọi hỏi, răn đe các đối tượng vi phạm…; tổng kiểm tra, rà soát các đơn vị kinh doanh dịch vụ, nhà nghỉ trên địa bàn; duy trì 15 điểm trình báo tạm trú, tạm vắng, hòm thư tố giác tội phạm; xây dựng mô hình điểm tại thôn Đông Hà không có tệ nạn về cờ bạc.

Thông qua các đợt cao điểm phát động phong trào, nhân dân địa phương đã cung cấp nhiều nguồn tin quan trọng giúp lực lượng Công an xã giải quyết nhiều vụ việc phức tạp về tình hình ANTT. Cụ thể, năm 2014, nhân dân đã cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị giúp Công an xã giải quyết, xử lý theo thẩm quyền 12 vụ/10 đối tượng; xử phạt hành chính 3 vụ/7 đối tượng, trong đó 1 đối tượng xử phạt cảnh cáo, 6 đối tượng xử phạt tiền, thu nộp ngân sách trên 6 triệu đồng; chuyển Công an huyện thụ lý giải quyết theo thẩm quyền 16 vụ/5 đối tượng; phối hợp với Công an tỉnh Yên Bái bắt 1 đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy; rà soát, gọi hỏi 12 đối tượng nghi nghiện chất ma túy báo cáo với Công an huyện để có biện pháp giúp đỡ và giáo dục; tổ chức tuần tra, tuyên truyền, vận động các hộ gia đình ký cam kết thực hiện đúng quy định Luật Giao thông đường bộ. Nhờ đó, tình hình ANTT địa phương cơ bản giữ vững. Nhiều năm liền, trên địa bàn xã không xảy ra vụ việc phức tạp về ANTT; tình trạng cờ bạc, lô đề đã được giải quyết triệt để; tình hình ANTT bảo đảm, nhân dân yên tâm lao động, sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội.

Nêu cao tinh thần “Vì nước quên thân, vì nhân dân phục vụ”, Công an xã Đông Cuông luôn phát huy vai trò, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Nhiều năm liền, Công an xã giữ vững danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”.

Thanh Tân

Các tin khác

Sáng 29/3, Bảo tàng tỉnh và Thư viện tỉnh Yên Bái đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh Yên Bái tổ chức tập huấn phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nhằm chủ động phòng ngừa, sẵn sàng các phương án khi xảy ra tình huống cháy nổ.

Cán bộ Bộ phận một cửa, BHXH tỉnh giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Năm 2024, kinh tế - xã hội trên địa bàn được dự báo tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, ảnh hưởng không nhỏ đến việc triển khai tổ chức, thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT). Trong bối cảnh đó, BHXH tỉnh đã và đang tập trung cao độ, linh hoạt trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học học cơ sở Lý Tự Trọng, xã Nậm Có tiếp nhận gạo hỗ trợ cho học sinh ngày 28/3

Ngày 28/3, Cục Dự trữ nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn đã tổ chức giao gạo hỗ trợ học sinh tại các Trường Phổ thông Dân tộc bán trú (PTDTBT) tại huyện Trạm Tấu và Mù Cang Chải.

Cửa hàng quần áo thương hiệu Việt đa dạng mẫu mã, đảm bảo chất lượng thu hút người tiêu dùng Yên Bái.

Những năm qua, nhiều mặt hàng thời trang thương hiệu Việt luôn cập nhật theo xu hướng thời trang thế giới, không ngừng cải thiện mẫu mã, chất lượng sản phẩm tốt với giá cả hợp lý cùng với các sản phẩm OCOP địa phương… ngày càng chiếm được sự tin tưởng, ưa chuộng của người dân Yên Bái. Qua đó góp phần thúc đẩy Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tạo thành thói quen mua sắm hàng Việt của đa số người tiêu dùng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục