36 tác phẩm được trao giải Liên hoan Phát thanh - Truyền hình tỉnh Yên Bái

  • Cập nhật: Thứ ba, 1/9/2015 | 7:08:46 AM

YênBái - YBĐT - Tối 31/8, Đài Phát thanh - Truyền hình (PT-TH) tỉnh Yên Bái đã tổ chức tổng kết và trao giải cho các tác phẩm tham dự Liên hoan PT-TH tỉnh Yên Bái lần thứ XIV - năm 2015. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, kỷ niệm 58 năm Ngày thành lập Đài PT-TH tỉnh Yên Bái (1/9/1957 - 1/9/2015).

Dự lễ tổng kết và trao giải có đồng chí Ngô Thị Chinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh, Báo Yên Bái.

Sau 6 tháng phát động, Ban tổ chức đã nhận được 118 tác phẩm, gồm 59 phóng sự truyền hình ở các thể loại phóng sự dài, phóng sự ngắn, 50 phóng sự phát thanh và 9 chương trình phát thanh.

Nhiều tác phẩm dự thi đã thể hiện sự công phu từ chọn đề tài đến khâu tổ chức hình ảnh, viết lời bình, kết cấu logic, mạch lạc với cách nhìn nhận vấn đề sâu sắc và có tính định hướng dư luận rõ nét, phát huy thế mạnh của từng thể loại, từng loại hình báo chí trong tuyên truyền, hướng luận xã hội.

Ghi nhận những nỗ lực của các tác giả, kết thúc Liên hoan, Ban tổ chức đã trao 36 giải cho các tác phẩm xuất sắc. Trong đó, giải Nhất chương trình phát thanh thời sự tổng hợp thuộc về Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Trạm Tấu; giải Nhất phóng sự truyền hình là tác phẩm "Cả doanh nghiệp và người dân đều gặp khó” của tác giả Bích Thu - Viết Công (Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh); giải Nhất phóng sự phát thanh  là tác phẩm “Hiểm họa thuyền nan” của tác giả Kiều Mười - Hải Yến (Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Yên Bình).

      Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Đài PT-TH tỉnh trao giải Nhì cho các tác giả.

Liên hoan PT-TH tỉnh Yên Bái là dịp để những người làm báo nói, báo hình trong toàn tỉnh tụ hội, giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, kỹ năng làm báo để báo chí PT-TH Yên Bái ngày càng nâng cao chất lượng, bắt kịp xu thế làm báo hiện đại, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khán, thính giả, góp phần đắc lực vào công cuộc đổi mới trên quê hương Yên Bái.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Ngô Thị Chinh cùng đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở TT&TT, Báo Yên Bái, các đài huyện, thị tặng hoa chúc mừng Đài PT-TH tỉnh nhân kỷ niệm 58 năm ngày thành lập. 

Nhân dịp này, Đài PT-TH tỉnh Yên Bái đã tổ chức trao tặng thiết bị hỗ trợ hoạt động cho các đài huyện, thị.

Thanh Chi - Quyết Thắng

Các tin khác
Lực lượng chức năng giám sát việc tiêu hủy sản phẩm.

Chiều 19/4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái phối hợp cùng cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy gần 7 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Đoàn công tác Hội CCB tỉnh Ninh Thuận tham quan gian trưng bày hiện vật lịch sử giải đoạn 1954 - 1975 tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Trong hành trình về nguồn tại các tỉnh phía Bắc nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/154 - 7/5/2014) và 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chiều 19/4, đoàn công tác Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Ninh Thuận đã tham quan Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Lò đốt rác Đông Cuông chính thức hoạt động trờ lại vào ngày 19/4

Sáng 19/4, Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt xã Đông Cuông, huyện Văn Yên đã chính thức vận hành trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động để xử lý sự cố kỹ thuật và lấy mẫu quan trắc khí thải tại khu vực lò đốt và khu vực dân cư lân cận.

Ảnh minh họa

Nghị định 40/2024/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở 2023 nêu rõ chế độ, chính sách, của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở chính thức được áp dụng từ 1/7 tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục