Còn 11% nữ kết hôn trước 18 tuổi

  • Cập nhật: Thứ sáu, 4/9/2015 | 2:16:26 PM

Sáng 4-9, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) Việt Nam tổ chức Lễ công bố kết quả điều tra đánh giá các mục tiêu trẻ em và phụ nữ (MICS) Việt Nam 2014. Trưởng đại diện UNICEF Việt Nam, ông Youssouf Abdel-Jelil đến dự.

Mẫu điều tra MICS gồm 10.200 hộ gia đình, trong đó đã tiếp cận được hơn 10.000 hộ và phỏng vấn thành công 9.979 hộ, đạt tỷ lệ trả lời 99,6%.

Theo ông Nguyễn Đình Chung, Phó vụ trưởng Vụ Thống kê xã hội và môi trường (Tổng cục Thống kê), trong thời kỳ 5 năm gần đây nhất, tỷ suất trẻ tử vong dưới 1 tháng tuổi chiếm khoảng 12/1000. Tỷ suất trẻ tử vong dưới 5 tuổi là 20/1000; hầu hết (82%) số trẻ tử vong đã mất trong vòng 1 năm đầu đời.

Theo báo cáo, cả nước hiện có 24,3% trẻ em dưới 6 tháng tuổi được bú mẹ hoàn toàn, và 49% số trẻ được bú sữa mẹ chủ yếu. Đáng lưu ý, dựa trên chỉ tiêu chế độ ăn tối thiếu được chấp nhận, chỉ có 59% trẻ em được cho ăn các loại thức ăn đủ đa dạng và đủ số lần trong ngày. Tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ trước khi tròn 1 tuổi của trẻ em từ 12-23 tháng tuổi là 75,5%. cũng trong nhóm trẻ ở độ tuổi khảo sát nói trên, tỷ lệ tiêm phòng sơ sinh viêm gan B là thấp nhất. Thấp thứ nhì là vắcxin phòng sởi.  

Có 68,4% trẻ em từ 1-14 tuổi ở Việt Nam phải chịu ít nhất một hình thức xử phạt tâm lý hoặc thể xác bởi các thành viên trong hộ gia đình trong tháng trước điều tra. Kết hôn sớm trước 18 tuổi vẫn là thực tế không cá biệt. Có 11,1% phụ nữ trong độ tuổi điều tra (20-49 tuổi) đã kết hôn trước lần sinh nhật thứ 18...

Phát biểu tại Lễ công bố, ông Youssouf Abdel-Jelil nhấn mạnh: “Trẻ em là tương lai của Việt Nam. Tôi hy vọng kết quả nghiên cứu này sẽ giúp các nhà hoạch định chính sách của Việt Nam đánh giá chính xác tình hình và có đủ căn cứ cần thiết để đề ra những chính sách phù hợp vì sự phát triển của phụ nữ và trẻ em; đồng thời cân nhắc chương trình nghị sự thời kỳ sau năm 2015”.

(Theo SGGP)

Các tin khác
Hội nghị tuyên truyền về an toàn giao thông cho đoàn viên, công nhân khu công nghiệp.

Hình thức tuyên truyền, vận động được các cấp công đoàn Yên Bái đổi mới, linh hoạt, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tiễn; kết hợp giữa hình thức trực quan và ứng dụng công nghệ thông tin. Qua đó, kịp thời tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người lao động trong tỉnh.

Nhiều người dân chỉ lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng.

Xuất phát từ nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng về một cuộc sống khỏe mạnh, xu hướng sử dụng thực phẩm sạch, rõ nguồn gốc đã trở thành một điểm nhấn quan trọng trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày. Đây không chỉ là một trào lưu tạm thời, mà là một cách tiếp cận mới đáp ứng nhu cầu an toàn, bền vững và chất lượng của con người. Những nỗ lực của cộng đồng người tiêu dùng ở Yên Bái đã tạo ra những thay đổi tích cực trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững và gắn kết trong cộng đồng.

Chương trình ngoại khoá với chủ đề

Nhằm lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa cho học sinh, thời gian qua, các trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã tổ chức nhiều hoạt động ngoại khoá ý nghĩa với chủ đề trình diễn thời trang tái chế, bảo vệ môi trường.

Hiện xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ đã đặt 57 thùng chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các cánh đồng.

Vừa qua, Hội Nông dân (HND) thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai mô hình điểm "Thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, tăng cường quản lý chất thải nhựa trong trong hoạt động sản xuất nông nghiệp và cộng đồng dân cư thông qua các tổ tự quản” tại xã Sơn A. Từ hiệu quả mô hình, HND thị xã đã nhân rộng ra tất cả các cơ sở Hội trên địa bàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục