Phó chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Nguyên vui tết Trung thu với các em thiếu nhi Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội tỉnh

  • Cập nhật: Chủ nhật, 27/9/2015 | 8:08:08 AM

YênBái - YBĐT – Hòa chung không khí vui tươi, phấn khởi của thiếu niên, nhi đồng cả nước vui đón tết Trung thu, ngày 26/9, đồng chí Hoàng Xuân Nguyên – Phó chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đã đến thăm và tặng quà các em thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội tỉnh.

Trong niềm vui hân hoan của đêm hội trăng rằm, các em thiếu niên, nhi đồng đã được nghe thư của Chủ tịch nước gửi các cháu thiếu niên, nhi đồng cả nước nhân dịp tết trung thu và cùng vui phá cỗ, ngắm trăng, xem múa sư tử và thưởng thức các tiết mục văn hóa, văn nghệ đặc sắc và hấp dẫn. Được biết, Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội tỉnh hiện đang nuôi dưỡng trên 70 trẻ nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ mồ côi (ảnh).

Phát biểu tại đêm Trung thu, đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Nguyên đã gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới các cháu thiếu niên, nhi đồng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vui đón tết Trung thu đầm ấm, vui tươi, lành mạnh, bổ ích và đầy ý nghĩa. Đồng chí cũng biểu dương các cháu đã cố gắng, nỗ lực vượt khó, đạt được nhiều thành tích cao trong học tập năm học qua.

Đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Nguyên chia quà Trung thu cho các cháu thiếu nhi.

Đồng thời, căn dặn các cháu tiếp tục nỗ lực khắc phục khó khăn để phấn đấu vươn lên đạt được nhiều thành tích cao hơn nữa trong năm học 2015 – 2016, chăm ngoan học giỏi, vâng lời thầy cô để xứng đáng là con ngoan trò giỏi, cháu ngoan của Bác Hồ.

 

Nhân dịp này, thay mặt Tỉnh ủy – HĐND – UBND, đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh đã có những phần quà động viên các cháu (ảnh).

Thu Trang – Hoài Văn

 

Các tin khác
Hội nghị tuyên truyền về an toàn giao thông cho đoàn viên, công nhân khu công nghiệp.

Hình thức tuyên truyền, vận động được các cấp công đoàn Yên Bái đổi mới, linh hoạt, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tiễn; kết hợp giữa hình thức trực quan và ứng dụng công nghệ thông tin. Qua đó, kịp thời tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người lao động trong tỉnh.

Nhiều người dân chỉ lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng.

Xuất phát từ nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng về một cuộc sống khỏe mạnh, xu hướng sử dụng thực phẩm sạch, rõ nguồn gốc đã trở thành một điểm nhấn quan trọng trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày. Đây không chỉ là một trào lưu tạm thời, mà là một cách tiếp cận mới đáp ứng nhu cầu an toàn, bền vững và chất lượng của con người. Những nỗ lực của cộng đồng người tiêu dùng ở Yên Bái đã tạo ra những thay đổi tích cực trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững và gắn kết trong cộng đồng.

Chương trình ngoại khoá với chủ đề

Nhằm lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa cho học sinh, thời gian qua, các trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã tổ chức nhiều hoạt động ngoại khoá ý nghĩa với chủ đề trình diễn thời trang tái chế, bảo vệ môi trường.

Hiện xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ đã đặt 57 thùng chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các cánh đồng.

Vừa qua, Hội Nông dân (HND) thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai mô hình điểm "Thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, tăng cường quản lý chất thải nhựa trong trong hoạt động sản xuất nông nghiệp và cộng đồng dân cư thông qua các tổ tự quản” tại xã Sơn A. Từ hiệu quả mô hình, HND thị xã đã nhân rộng ra tất cả các cơ sở Hội trên địa bàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục