Yên Bái tham dự Hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm thực hiện Đề án 343 và Đề án 704

  • Cập nhật: Thứ sáu, 2/10/2015 | 3:20:22 PM

YênBái - YBĐT - Sáng 2/10, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo các Đề án 343 và 704 của Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến tới 62 tỉnh, thành phố nhằm tổng kết 5 năm thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước” (Đề án 343) và Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt giai đoạn 2010-2015 (Đề án 704).

Quang cảnh Hội nghị tai điểm cầu Yên Bái.
Quang cảnh Hội nghị tai điểm cầu Yên Bái.

 Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Dự và chủ trì Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Yên Bái có đồng chí Ngô Thị Chinh – Phó chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Thu Hà - Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh.

5 năm qua, thực hiện Đề án “Tuyên truyền giáo dục phẩm chất giáo dục phụ nữ Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” đã đạt được tất cả các mục tiêu, tạo chuyển biến sâu về nhận thức. Đã có trên 30 nghìn tấm gương phụ nữ được biểu dương, tôn vinh qua cuộc thi viết “Những tấm gương phụ nữ Việt Nam tự tin - tự trọng - trung hậu - đảm đang”.

Đối với Đề án Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt, đã có hơn 10 triệu ông bố, bà mẹ có con dưới 16 tuổi được tập huấn, trang bị kiến thức, thay đổi hành vi về phương pháp nuôi dạy con khoa học; hơn 3 triệu trẻ vị thành niên được tiếp cận các kiến thức về sức khỏe sinh sản và kỹ năng sống.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà - Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh trao bằng khen của Hội LHPN Việt Nam cho Hội LHPN phường Hợp Minh (thành phố Yên Bái).

Tại tỉnh Yên Bái, thực hiện Đề án 343, trong 5 năm đã có 95% hội viên phụ nữ được tuyên truyền về phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam; trên 250 câu lạc bộ “Gia đình hạnh phúc và phát triển bền vững” thường xuyên duy trì hoạt động  hiệu quả; 500 hội viên phụ nữ tham gia cuộc vận động xây dựng “Gia đình 5 không, 3 sạch”. Việc triển khai 6 chỉ tiêu của Đề án 704, đến nay 100% chỉ tiêu đều hoàn thành; đã có trên 70% bà mẹ có con dưới 16 tuổi nắm được kiến thức và áp dụng thực hiện nuôi dạy con tốt, góp phần giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng của tỉnh từ 22% năm 2010 xuống còn 19% năm 2015.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam ghi nhận những kết quả đạt được và đánh giá cao sự nỗ lực của Ban Chỉ đạo các Đề án từ Trung ương đến địa phương trong 5 năm triển khai thực hiện 2 Đề án. Đồng chí Phó Thủ tướng chính phủ cũng yêu cầu trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo các đề án các cấp cần tiếp tục cụ thể hóa một số nội dung trong Đề án; chú trọng công tác đánh giá, rút kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện; tích cực nhân rộng, khen thưởng kịp thời các tấm gương điển hình; tăng cường công tác tuyên truyền, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, tổ chức để xây dựng kế hoạch hoạt động đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực hiện Đề án 343, Đề án 704 đã được Ban Chỉ đạo các Đề án và Hội LHPN Việt Nam tặng bằng khen. 

Yên Bái có 2 tập thể là Hội Phụ nữ phường Hợp Minh (thành phố Yên Bái) và Câu lạc bộ phụ nữ “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” xã Mường Lai ( Lục Yên) được Hội LHPN Việt Nam tặng bằng khen.

                                                                    Tin, ảnh: Quỳnh Nga

Các tin khác
Hàng ngày, các thành viên Tổ tự quản về ATGT Trường THCS Quang Trung đã phân công nhau điều tiết, đưa học sinh sang đường theo hướng đi bên phải

Hơn 1.700 tổ tự quản về an ninh trật tự và gần 450 tổ tự quản về an toàn giao thông toàn tỉnh Yên Bái đã và đang góp phần phát huy tinh thần tự phòng, tự quản, tự bảo vệ ở cộng đồng trong giữ gìn an ninh trật tự.

Lực lượng chức năng giám sát việc tiêu hủy sản phẩm.

Chiều 19/4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái phối hợp cùng cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy gần 7 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Đoàn công tác Hội CCB tỉnh Ninh Thuận tham quan gian trưng bày hiện vật lịch sử giải đoạn 1954 - 1975 tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Trong hành trình về nguồn tại các tỉnh phía Bắc nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/154 - 7/5/2014) và 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chiều 19/4, đoàn công tác Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Ninh Thuận đã tham quan Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Lò đốt rác Đông Cuông chính thức hoạt động trờ lại vào ngày 19/4

Sáng 19/4, Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt xã Đông Cuông, huyện Văn Yên đã chính thức vận hành trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động để xử lý sự cố kỹ thuật và lấy mẫu quan trắc khí thải tại khu vực lò đốt và khu vực dân cư lân cận.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục