Xây dựng cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”

  • Cập nhật: Thứ hai, 5/10/2015 | 4:08:21 PM

YênBái - YBĐT - Việc học tập, rèn luyện để trở thành người CBCCVC "Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu" đã thành việc làm thường xuyên trong công việc hàng ngày, góp phần nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác trong công việc của cán bộ, đoàn viên Công đoàn Thanh tra tỉnh Yên Bái.

Lãnh đạo Thanh tra tỉnh, thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách xã Phong Dụ Thượng (huyện Văn Yên).
Lãnh đạo Thanh tra tỉnh, thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách xã Phong Dụ Thượng (huyện Văn Yên).

Những năm qua, bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành và địa phương, Công đoàn Thanh tra (CĐTT) tỉnh Yên Bái đã có nhiều đổi mới trong phương thức hoạt động, nhất là tổ chức thực hiện cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu” gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng đội ngũ CBCCVC vững vàng về chính trị, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới, đóng góp vào sự lớn mạnh của tổ chức công đoàn.

Bám sát các tiêu chí, nội dung của cuộc vận động Xây dựng người CBCCVC "Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”, CĐTT tỉnh đã cụ thể hóa vào thực tiễn hoạt động của cơ quan, thường xuyên tổ chức các hoạt động giáo dục, tuyên truyền, động viên CBCCVC học tập, rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức, nhận thức chính trị.

Đồng chí Trương Nghĩa Hưng - Phó chủ tịch CĐTT tỉnh cho biết: “Các tiêu chí cuộc vận động xây dựng người CBCCVC "Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu” được cụ thể hóa và gắn với các tiêu chí cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, xây dựng đội ngũ cán bộ thanh tra “Tham mưu sáng tạo, làm việc công tâm, phục vụ tận tụy, ứng xử văn minh” thông qua tổ chức các phong trào “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Xây dựng cơ quan văn hóa”, “Ngày làm việc hiệu quả”... Việc học tập, rèn luyện để trở thành người CBCCVC "Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu" đã thành việc làm thường xuyên trong công việc hàng ngày, góp phần nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác trong công việc của cán bộ, đoàn viên CĐTT tỉnh”.

Đặc biệt, CĐTT tỉnh đã tổ chức Hội thi “Bác Hồ với công tác thanh tra” nhằm tuyên truyền sâu rộng về ý thức tự giác học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của mỗi cán bộ, đoàn viên. Phát huy sáng kiến của đoàn viên tập trung vào phong trào thi đua tham mưu giỏi, phục vụ tốt nhằm tham mưu với Đảng, Nhà nước quản lý tốt về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng trên địa bàn; kiến nghị nhiều chủ trương, giải pháp điều chỉnh chế độ, chính sách sát với thực tế.

Thực hiện cuộc vận động này, bên cạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng cho đoàn viên, tổ chức công đoàn còn động viên CBCCVC trong đơn vị không ngừng học tập nâng cao trình độ học vấn, năng lực chuyên môn, xây dựng phương pháp, tác phong làm việc khoa học, hiệu quả. Công đoàn đã chủ động tham gia với chính quyền xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC, xây dựng cơ chế khuyến khích và tạo điều kiện cho nhiều cán bộ được học tập, phấn đấu vươn lên. Hầu hết cán bộ, đoàn viên được tham gia các khóa đào tạo chính trị trình độ trung, cao cấp, quản lý hành chính Nhà nước, chuyên môn, nghiệp vụ.

Đến nay, trong tổng số 56 cán bộ, đoàn viên có 32% cán bộ trình độ cao cấp, cử nhân chính trị, 40% có trình độ trung cấp và 28% trình độ sơ cấp chính trị, trên 90% CBCCVC có trình độ học vấn từ đại học trở lên. Trong đó, 11% có trình độ trên đại học, 13% có 2 bằng đại học. Cuộc vận động “Xây dựng người CBCCVC Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu” thực sự trở thành một trong những động lực góp phần rèn luyện và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức trong đơn vị.

Cuộc vận động xây dựng người CBCCVC "Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu” còn được CĐTT tỉnh gắn liền với tuyên truyền, vận động CBCCVC thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Qua phong trào đã góp phần từng bước đẩy lùi tệ quan liêu, cửa quyền, cải tiến lề lối làm việc, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, làm trong sạch đội ngũ, góp phần hiện đại hóa nền hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước. Qua đó,  CĐTT tỉnh đã giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp 13 đoàn viên ưu tú. Hàng năm, có 100% đoàn viên đạt lao động tiên tiến, trong đó có trên 40% đạt chiến sỹ thi đua cơ sở. Năm 2010, tập thể CĐTT tỉnh được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng bằng khen; năm 2011, 2013, được tặng cờ thi đua xuất sắc; năm 2012, 2014, được Công đoàn viên chức Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc...

 Khánh Linh

Các tin khác
Việc cấp nước sinh hoạt được duy trì hoạt động phụ thuộc vào nguồn điện từ Điện lực Yên Bình cung cấp.

Công ty cổ phần Cấp nước và Xây dựng Yên Bái vừa có thông báo về việc tạm ngừng cấp nước sinh hoạt toàn thành phố Yên Bái, trung tâm huyện Yên Bình từ 6h00 đến 17h45 ngày 29/3/2024 và hủy ngừng cấp nước ngày 30/3/2024.

ĐVTN xã Hồ Bốn tham gia tu sửa đường giao thông nông thôn tại bản Háng Đề Chu.

Thực hiện kế hoạch của Đoàn cấp trên về tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2024, tuổi trẻ Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải đồng loạt tổ chức các hoạt động "Ngày Chủ nhật xanh” tình nguyện cùng với nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, vận động đoàn viên thanh niên (ĐVTN) đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên phù hợp với điều kiện thực tế tại chỗ cùng nhau xây dựng bản, làng ngày càng sáng, sanh, sạch, đẹp.

Hội viên phụ nữ xã An Bình, huyện Văn Yên thực hiện mô hình tái chế rác thải nhựa và vỏ lon bia.

Hưởng ứng Phong trào "Toàn dân đoàn kết thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt” do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh phát động, thời gian qua, các địa phương của tỉnh Yên Bái đã tích cực triển khai, cụ thể hóa bằng nhiều phong trào, hoạt động cụ thể.

Các điều dưỡng phát bữa ăn miễn phí cho bệnh nhân

Ngày 26/3, Quỹ thiện nguyện Bệnh viện Đa khoa Hữu nghị 103 Yên Bái đã tổ chức Chương trình “Cắt tóc thiện nguyện và bữa ăn yêu thương”. Đây là hoạt động nhằm sẻ chia, động viên những bệnh nhân đang chịu đau yếu và có hoàn có hoàn cảnh nghèo khó đang điều trị tại bệnh viện.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục