Văn Yên thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm nghèo

  • Cập nhật: Thứ ba, 24/11/2015 | 9:30:22 AM

YBĐT - Nhờ thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chính sách, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, nên tỷ lệ hộ nghèo huyện Văn Yên giảm từ 34,78% năm 2011 xuống còn 22,04% năm 2014 (bình quân giảm trên 4%/năm). Dự kiến năm 2015, giảm trên 4,5% tỷ lệ hộ nghèo, góp phần ổn định xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững.

Hộ nghèo thôn 16, xã Lâm Giang được hỗ trợ trâu giống.
Hộ nghèo thôn 16, xã Lâm Giang được hỗ trợ trâu giống.

Để có được kết quả trên, thời gian qua, huyện Văn Yên đặc biệt quan tâm đến công tác giảm nghèo. Theo đó, hàng năm, từ huyện đến cơ sở đều xây dựng kế hoạch vận động các nguồn quỹ hỗ trợ, chăm lo cho người nghèo, cận nghèo phù hợp với tình hình thực tế.

Đồng thời, tổ chức phát động “Ngày vì người nghèo” nhằm kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp, nhân dân phát huy truyền thống “tương thân tương ái” ủng hộ những gia đình khó khăn, hoạn nạn, nhất là các hộ nghèoở các xã đặc biệt khó khăn, để họ có điều kiện vươn lên xóa đói, giảm nghèo bền vững.

Cùng với đó, huyện đã thực hiện đa dạng hóa hình thức giúp đỡ hộ nghèo như: sửa chữa nhà ở, tặng quà cứu trợ người nghèo, giúp đỡ cây, con giống, cho vay vốn không lấy lãi, trao tặng học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, thực hiện tốt các chính sách y tế với hộ nghèo…

Bên cạnh đó, để giảm tỷ lệ hộ nghèo bền vững, huyện Văn Yên đã chú trọng, quan tâm tư vấn, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người dân. Tuyên truyền, vận động, khuyến khích nhân dân chuyển đổi cơ cấu kinh tế, áp dụng khoa học, tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, từng bước vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Từ đó, nhận thức của nhân dân về công tác giảm nghèo đã có sự chuyển biến rõ rệt. Qua đó, số hộ nghèo, hộ có thu nhập thấp ở vùng cao, vùng dân tộc ít người đã cố gắng học hỏi, áp dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất tạo ra sản phẩm hàng hoá, biết kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm làm ra để có thu nhập cao, vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng.

Chị Nông Thị Hương, trước đây là hộ nghèo ở thôn 1, xã Phong Dụ Hạ, cho biết: “Trong thời gian qua, gia đình mình luôn nhận được sự quan tâm về tinh thần, vật chất của các tổ chức đoàn thể từ xã đến huyện và các chính sách của Nhà nước dành cho hộ nghèo. Ngoài ra, mình còn được hỗ trợ bò, vay vốn sản xuất nên gia đình đã thoát nghèo và cuộc sống đã trở nên khá dần”.

Còn anh Phàn Văn Chung ở thôn 16, xã Lâm Giang cũng vui mừng bày tỏ: “Mình rất cảm ơn Nhà nước đã hỗ trợ trâu giống. Vì thế, mình sẽ bảo ban gia đình cố gắng lao động sản xuất, phấn đấu làm ăn để thoát nghèo, ổn định cuộc sống”.

Thực hiện Tháng cao điểm “Vì người nghèo” (từ ngày 17/10/2015 đến ngày 18/11/2015) và Chương trình An sinh xã hội tỉnh Yên Bái năm 2015, huyện Văn Yên đã tập trung thực hiện tốt các chế độ, chính sách đang áp dụng đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo như: hỗ trợ tiền điện, cấp phát thẻ bảo hiểm y tế, vay vốn…

Đồng chí Vũ Quang Hải - Chủ tịch UBNB huyện Văn Yên cho biết: “Ngoài việc thực hiện đúng, đủ, kịp thời các chế độ chính sách cho người nghèo, huyện Văn Yên còn hỗ trợ khó khăn đột xuất cho các hộ nghèo, con em hộ nghèo, hỗ trợ người thuộc diện hộ nghèo bị mắc bệnh hiểm nghèo; tuyên truyền đến người dân về Quyết định số 1614/QĐ - TTg ngày 15/9/2015 về chuyển đổi phương pháp tiếp cận đo lường nghèo từ đơn chiều sang đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020. Đồng thời, triển khai tập huấn, hướng dẫn phương pháp đo lường nghèo đa chiều đến các xã, thị trấn, các điều tra viên để phục vụ cho tổng điều tra, rà soát hộ nghèo năm 2015 một cách chính xác nhất”.

Nhờ thực hiện tốt các chế độ, chính sách, cơ chế hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trong phát triển kinh tế, nên tỷ lệ hộ nghèo của huyện Văn Yên giảm còn 22,04% năm 2014. Bộ mặt nông thôn được thay đổi theo hướng tích cực, nhất là địa bàn vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng có đông đồng bào dân tộc ít người, đời sống vật chất, văn hoá, tinh thần của nhân dân được nâng lên.

 Văn Tuấn

Các tin khác
Hàng ngày, các thành viên Tổ tự quản về ATGT Trường THCS Quang Trung đã phân công nhau điều tiết, đưa học sinh sang đường theo hướng đi bên phải

Hơn 1.700 tổ tự quản về an ninh trật tự và gần 450 tổ tự quản về an toàn giao thông toàn tỉnh Yên Bái đã và đang góp phần phát huy tinh thần tự phòng, tự quản, tự bảo vệ ở cộng đồng trong giữ gìn an ninh trật tự.

Lực lượng chức năng giám sát việc tiêu hủy sản phẩm.

Chiều 19/4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái phối hợp cùng cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy gần 7 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Đoàn công tác Hội CCB tỉnh Ninh Thuận tham quan gian trưng bày hiện vật lịch sử giải đoạn 1954 - 1975 tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Trong hành trình về nguồn tại các tỉnh phía Bắc nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/154 - 7/5/2014) và 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chiều 19/4, đoàn công tác Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Ninh Thuận đã tham quan Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Lò đốt rác Đông Cuông chính thức hoạt động trờ lại vào ngày 19/4

Sáng 19/4, Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt xã Đông Cuông, huyện Văn Yên đã chính thức vận hành trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động để xử lý sự cố kỹ thuật và lấy mẫu quan trắc khí thải tại khu vực lò đốt và khu vực dân cư lân cận.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục