Nghĩa Lộ: Trên 450 công dân khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2016

  • Cập nhật: Thứ ba, 24/11/2015 | 2:04:21 PM

YênBái - YBĐT - Hiện nay, Hội đồng nghĩa vụ quân sự thị xã Nghĩa Lộ đang tiếp tục hoàn tất các khâu hợp đồng khám tuyển vòng 1 cấp thị xã với bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ, đồng thời tiếp tục thực hiện tuyển chọn tròn khâu “Tuyển người nào chắc người đó”

Các công dân trên địa bàn thị xã Nghĩa lộ tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự.
Các công dân trên địa bàn thị xã Nghĩa lộ tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự.

Ban Chỉ huy quân sự thị xã Nghĩa Lộ vừa tiến hành khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự tại các xã phường. Kết quả có trên 450 công dân trong độ tuổi đến tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2016 trong đó có 256 công dân đủ điều kiện khám tuyển cấp thị xã. Có nhiều xã, phường có tỷ lệ công dân đạt và vượt số lượng giao như Phường Trung Tâm, Phường Pú Trạng…

Hội đồng NVQS thị xã đã thường xuyên tuyên truyền, phổ biến luật nghĩa vụ quân sự, chỉ đạo các cơ sở tăng cường công tác kiểm tra, nắm tình hình; rà soát đúng đối tượng, dân vận khéo nên các công dân trong độ tuổi Nghĩa vụ quân sự đi làm ăn xa vẫn trở về đúng thời gian khám tuyển.

Hiện nay, Hội đồng NVQS thị xã đang tiếp tục hoàn tất các khâu hợp đồng khám tuyển vòng 1 cấp thị xã với Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ, đồng thời tiếp tục thực hiện tuyển chọn tròn khâu “Tuyển người nào chắc người đó” với các chỉ tiêu về phẩm chất chính trị, sức khỏe, văn hóa, tuổi đời; đảm bảo lựa chọn được những công dân ưu tú nhất, đủ điều kiện tham gia nhập ngũ, quá trình tuyển chọn đúng quy trình, đúng nguyên tắc thủ tục và đúng luật.

Khánh Linh (Đài Nghĩa Lộ)

Các tin khác
Đoàn công tác Hội CCB tỉnh Ninh Thuận tham quan gian trưng bày hiện vật lịch sử giải đoạn 1954 - 1975 tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Trong hành trình về nguồn tại các tỉnh phía Bắc nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/154 - 7/5/2014) và 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chiều 19/4, đoàn công tác Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Ninh Thuận đã tham quan Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Lò đốt rác Đông Cuông chính thức hoạt động trờ lại vào ngày 19/4

Sáng 19/4, Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt xã Đông Cuông, huyện Văn Yên đã chính thức vận hành trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động để xử lý sự cố kỹ thuật và lấy mẫu quan trắc khí thải tại khu vực lò đốt và khu vực dân cư lân cận.

Ảnh minh họa

Nghị định 40/2024/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở 2023 nêu rõ chế độ, chính sách, của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở chính thức được áp dụng từ 1/7 tới.

Phụ nữ thôn Hợp Nhất, xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình tham gia vệ môi trường đường làng, ngõ xóm sạch đẹp.

Hiện toàn tỉnh Yên Bái có hơn 900 tổ tự quản do Mặt mặt trận Tổ quốc chủ trì thành lập. Các tổ đã vận động thành viên vệ sinh đường làng, ngõ xóm, tuyến đường sáng, xanh, sạch đẹp; vệ sinh đồng ruộng; trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng, cây xanh, đường hoa….

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục