"Điểm tựa" của hội viên cựu chiến binh xã Cát Thịnh

  • Cập nhật: Thứ ba, 24/11/2015 | 3:08:24 PM

YBĐT - Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, những năm qua các hội viên Hội Cựu chiến binh xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn luôn đoàn kết, gương mẫu trong các hoạt động ở cơ sở như: giúp nhau phát triển kinh tế, tích cực xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng, tham gia giữ gìn an ninh trật tự…

Hội viên CCB xã Cát Thịnh tham gia bê tông hóa đường giao thông nông thôn tại thôn Văn Hòa 1.
Hội viên CCB xã Cát Thịnh tham gia bê tông hóa đường giao thông nông thôn tại thôn Văn Hòa 1.

Đồng chí Hoàng Văn Đông - Chủ tịch Hội CCB xã cho biết: “Hội CCB Cát Thịnh có 360 hội viên, sinh hoạt ở 19 chi hội. Trong nhiều nội dung hoạt động của Hội, chúng tôi luôn gắn với các phong trào thi đua của địa phương về phát triển kinh tế - xã hội, tham gia bảo vệ Đảng, chính quyền và thực hiện cam kết 100% hội viên không vi phạm pháp luật. Các cấp Hội cơ sở còn thường xuyên giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn, thăm hỏi hội viên khi ốm đau hoạn nạn. Hiện nay, tỷ lệ hội viên có kinh tế khá giàu chiếm 45% và chỉ còn 2% hộ hội viên nghèo. Hội phấn đấu mỗi năm sẽ giúp 4 gia đình hội viên thoát nghèo bền vững”.

Để nâng cao nhận thức cho hội viên về phát triển kinh tế, Hội đã đẩy mạnh tuyên truyền kiến thức khoa học kỹ thuật áp dụng vào sản xuất. Hàng năm, phối hợp với các tổ chức đoàn thể, hội viên của Hội tham gia trên 1.000 ngày công mở mới và nâng cấp các tuyến đường giao thông nông thôn, nạo vét kênh mương nội đồng, xoá nhà dột nát cho hộ nghèo. Giúp các hộ đồng bào Mông ở thôn Khe Cáng, Khe Chất xóa nhà dột nát, tu sửa các nhà văn hoá thôn.

Trên lĩnh vực phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, hàng năm, Hội tham gia giải quyết trên 20 vụ việc liên quan đến an ninh trật tự và công tác hoà giải ở cơ sở; tham gia các phong trào văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao, kể chuyện truyền thống Bộ đội Cụ Hồ. Qua nhiều hoạt động ở cơ sở, đã tạo không khí sôi nổi trong đời sống văn hoá xã hội, góp phần tích cực vận động hội viên tham gia phát triển kinh tế vươn lên làm giàu chính đáng.

Về Cát Thịnh, chúng tôi được nghe nhiều câu chuyện cảm động về hoạt động tình nghĩa của các hội viên Hội CCB xã trong việc chăm sóc, giúp đỡ nhau khi đau ốm do vết thương chiến tranh tái phát; giúp nhau cùng vươn lên phát triển kinh tế bằng đồng vốn, ngày công, cây con giống không tính lãi, nhờ đó nhiều gia đình hội viên đã vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Hội còn đứng ra ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, tạo điều kiện cho 212 hộ vay vốn với số tiền trên 4,4 tỷ đồng. Từ đồng vốn vay, sử dụng đúng mục đích, nhiều gia đình hội viên đã vươn lên khá giàu thu nhập từ 80 triệu đồng đến 500 triệu đồng/ năm.

Điển hình như gia đình hội viên Bùi Văn Đương - khu 1 Ngã Ba nhờ trồng rừng và nuôi ba ba đã thu nhập trên 150 triệu đồng/ năm; hội viên Vũ Văn Sứ - khu 2 Ngã Ba làm dịch vụ kinh doanh vận tải, trồng trên 20 ha rừng, nuôi 20 con bò, thu nhập trên 400 triệu đồng/ năm; hội viên Sa Quang Huy - thôn Ba Khe 2, với 20 ha rừng, nuôi ba ba sinh sản, kinh doanh tổng hợp, thu nhập trên 500 triệu đồng/ năm; hội viên Trần Văn Lim - thôn Ngã Ba, doanh nghiệp dịch vụ xăng dầu, nuôi nhím, thu nhập 150 triệu đồng/ năm…

Phát huy phẩm chất truyền thống của “Bộ đội Cụ Hồ”, hội viên Hội CCB xã Cát Thịnh đang  tích cực tham gia hiệu quả vào các chương trình phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, trở thành điểm sáng để CCB trên địa bàn huyện học tập, làm theo.

Thạch Phong

Các tin khác
Hàng ngày, các thành viên Tổ tự quản về ATGT Trường THCS Quang Trung đã phân công nhau điều tiết, đưa học sinh sang đường theo hướng đi bên phải

Hơn 1.700 tổ tự quản về an ninh trật tự và gần 450 tổ tự quản về an toàn giao thông toàn tỉnh Yên Bái đã và đang góp phần phát huy tinh thần tự phòng, tự quản, tự bảo vệ ở cộng đồng trong giữ gìn an ninh trật tự.

Lực lượng chức năng giám sát việc tiêu hủy sản phẩm.

Chiều 19/4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái phối hợp cùng cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy gần 7 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Đoàn công tác Hội CCB tỉnh Ninh Thuận tham quan gian trưng bày hiện vật lịch sử giải đoạn 1954 - 1975 tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Trong hành trình về nguồn tại các tỉnh phía Bắc nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/154 - 7/5/2014) và 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chiều 19/4, đoàn công tác Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Ninh Thuận đã tham quan Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Lò đốt rác Đông Cuông chính thức hoạt động trờ lại vào ngày 19/4

Sáng 19/4, Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt xã Đông Cuông, huyện Văn Yên đã chính thức vận hành trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động để xử lý sự cố kỹ thuật và lấy mẫu quan trắc khí thải tại khu vực lò đốt và khu vực dân cư lân cận.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục