Tưng bừng Lễ khai mạc Festival Trà Thái Nguyên với chủ đề “Tinh hoa Trà Việt”

  • Cập nhật: Thứ sáu, 27/11/2015 | 12:01:48 AM

YBĐT - Tối 26-11, tại Khu du lịch hồ Núi Cốc, thành phố Thái Nguyên đã diễn ra tổ chức Lễ khai mạc Festival Trà Thái Nguyên - Việt Nam lần thứ 3, năm 2015 với chủ đề “Tinh hoa Trà Việt”. >> Xem Video

Dự lễ khai mạc có các đồng chí lãnh đạo Bộ Chính trị, Ban Bí thư; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; đại diện nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước; đại diện đại sứ quán và đoàn trà các nước: Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Lào, Malaysia, Brunei, Thái Lan, Philippines, Myanmar, Indonesia, Vương quốc Bỉ, cùng đông đảo du khách và nhân dân địa phương…

Sau thành công của 2 kỳ Festival Trà năm 2011 và 2013, Festival Trà Thái Nguyên - Việt Nam lần thứ 3, năm 2015 được tổ chức với quy mô quốc gia và mời sự tham dự của tổ chức quốc tế.

Đây là một sự kiện văn hóa lớn của tỉnh Thái Nguyên, có sự kết hợp giữa các hoạt động kinh tế, văn hóa, du lịch, nghệ thuật và lễ hội với quy mô lớn, có tính cộng đồng cao và sức thu hút mạnh mẽ; là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Qua Festival Trà Thái Nguyên cũng tăng cường giới thiệu, quảng bá về sản phẩm và văn hóa trà Thái Nguyên, trà Việt Nam, góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh về đất nước, con người Việt Nam, con người xứ Trà với bạn bè quốc tế.

Các hoạt động trong khuôn khổ Festival Trà lần thứ 3 rất phong phú, diễn ra liên tục từ ngày 15-11 đến hết ngày 28-11.

Phát biểu nhân dịp này, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ tin tưởng thông qua các hoạt động thiết thực tại Festival Trà lần này, ngành chè sẽ tiếp tục phát triển, có nhiều hơn nữa những thương hiệu chè quốc gia nổi tiểng trên thị trường quốc tế; văn hóa Trà Việt, nghệ thuật thưởng trà sẽ mãi là nét văn hóa độc đáo, làm phong phú thêm đời sống tinh thần của người dân Việt Nam và khách quốc tế.

Sau Lễ khai mạc, các đại biểu và khán giả đã được thưởng thức Chương trình nghệ thuật đặc sắc có chủ đề “Tinh hoa Trà Việt”, với sự tham gia biểu diễn của hơn 700 diễn viên chuyên nghiệp và không chuyên cùng sinh viên các trường đại học và cao đẳng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Trước đó, nằm trong chương trình Festival Trà cũng diễn ra các hoạt động trưng bày ẩm thực và các sản phẩm làm từ lá chè, trình diễn nghệ thuật sao chè truyền thống, giao lưu với các học giả, chuyên gia, nghệ nhân về văn hóa trà trong đời sống. Thông qua Festival Trà lần này, nhằm quảng bá đến các du khách trong nước và du khách quốc tế về truyền thống trà tại tỉnh Thái Nguyên.

Quyết Thắng - Quang Thiều

Các tin khác
Hội nghị tuyên truyền về an toàn giao thông cho đoàn viên, công nhân khu công nghiệp.

Hình thức tuyên truyền, vận động được các cấp công đoàn Yên Bái đổi mới, linh hoạt, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tiễn; kết hợp giữa hình thức trực quan và ứng dụng công nghệ thông tin. Qua đó, kịp thời tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến người lao động trong tỉnh.

Nhiều người dân chỉ lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng.

Xuất phát từ nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng về một cuộc sống khỏe mạnh, xu hướng sử dụng thực phẩm sạch, rõ nguồn gốc đã trở thành một điểm nhấn quan trọng trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày. Đây không chỉ là một trào lưu tạm thời, mà là một cách tiếp cận mới đáp ứng nhu cầu an toàn, bền vững và chất lượng của con người. Những nỗ lực của cộng đồng người tiêu dùng ở Yên Bái đã tạo ra những thay đổi tích cực trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững và gắn kết trong cộng đồng.

Chương trình ngoại khoá với chủ đề

Nhằm lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa cho học sinh, thời gian qua, các trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã tổ chức nhiều hoạt động ngoại khoá ý nghĩa với chủ đề trình diễn thời trang tái chế, bảo vệ môi trường.

Hiện xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ đã đặt 57 thùng chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các cánh đồng.

Vừa qua, Hội Nông dân (HND) thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai mô hình điểm "Thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, tăng cường quản lý chất thải nhựa trong trong hoạt động sản xuất nông nghiệp và cộng đồng dân cư thông qua các tổ tự quản” tại xã Sơn A. Từ hiệu quả mô hình, HND thị xã đã nhân rộng ra tất cả các cơ sở Hội trên địa bàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục