Tăng cường ngăn chặn pháo nổ dịp Tết nguyên đán Bính Thân 2016

  • Cập nhật: Thứ hai, 1/2/2016 | 2:24:24 PM

YênBái - YBĐT - Hơn lúc nào hết, hiện tại mỗi người dân cần nêu cao ý thức phối hợp với lực lượng chức năng chung tay ngăn chặn nạn buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng pháo nổ đảm bảo cho một cái tết yên vui...

Ngày 13/1/2016, Đội Quản lý thị trường số 4 huyện Văn Yên phối hợp cùng Đội phòng chống buôn lậu Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Yên Bái kiểm tra ô tô khách chạy hướng Lào Cai - Hà Nội, đã phát hiện và thu giữ 13kg pháo nổ giấu kỹ trên xe khách.

Ngày 11/1, Đội Quản lý thị trường số 7 phối hợp với Đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, ma túy Công an huyện Văn Chấn phát hiện tại cửa hàng buôn bán quần áo may sẵn Giang Hân do ông Lê Trường Giang, cư trú tại thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn làm chủ đã tàng trữ 5,5kg pháo nổ.

Ngày 20/1, tại thôn Tân Hương, huyện Yên Bình, lực lượng chức năng Công an huyện Yên Bình cũng đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Ngọc Lợi, sinh năm 1991, tại thôn Tân Lập, xã Cảm Ân, huyện Yên Bình, đang có hành vi tàng trữ, vận chuyển 3 kg pháo nổ. Đó chỉ là 3 trong số các vụ vận chuyển, tàng trữ pháo nổ mỗi dịp tết. Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, tình trạng buôn bán, vận chuyển pháo nổ càng diễn biến phức tạp.

Lực lượng chức năng thu giữ pháo nổ do Lê Trường Giang, cư trú tại thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn tàng trữ 5,5kg pháo nổ ngày 11/1/2016.

Đã nhiều năm nay, cứ đến gần Tết Nguyên đán, Công an phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái thường xuyên cử cán bộ xuống từng tổ dân phố và các hộ gia đình, tuyên truyền và ký cam kết không tàng trữ pháo nổ vào dịp Tết, nhằm ngăn ngừa tình trạng đốt pháo trong những ngày Tết.

Những ngày trước tết, lực lượng chức năng cũng đã tiến hành rà soát các hộ gia đình, đối tượng từng vi phạm qui định trong những năm trước đây để giao nhiệm vụ cho cảnh sát khu vực, Công an xã phối hợp cùng cán bộ cơ sở gặp gỡ, giáo dục cá biệt, yêu cầu cam kết không tái phạm.

Hơn lúc nào hết, hiện tại mỗi người dân cần nêu cao ý thức phối hợp với lực lượng chức năng chung tay ngăn chặn nạn buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng pháo nổ đảm bảo cho một cái tết yên vui...

Quyết Thắng

Các tin khác

Sáng 29/3, Bảo tàng tỉnh và Thư viện tỉnh Yên Bái đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh Yên Bái tổ chức tập huấn phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nhằm chủ động phòng ngừa, sẵn sàng các phương án khi xảy ra tình huống cháy nổ.

Cán bộ Bộ phận một cửa, BHXH tỉnh giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Năm 2024, kinh tế - xã hội trên địa bàn được dự báo tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, ảnh hưởng không nhỏ đến việc triển khai tổ chức, thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT). Trong bối cảnh đó, BHXH tỉnh đã và đang tập trung cao độ, linh hoạt trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học học cơ sở Lý Tự Trọng, xã Nậm Có tiếp nhận gạo hỗ trợ cho học sinh ngày 28/3

Ngày 28/3, Cục Dự trữ nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn đã tổ chức giao gạo hỗ trợ học sinh tại các Trường Phổ thông Dân tộc bán trú (PTDTBT) tại huyện Trạm Tấu và Mù Cang Chải.

Cửa hàng quần áo thương hiệu Việt đa dạng mẫu mã, đảm bảo chất lượng thu hút người tiêu dùng Yên Bái.

Những năm qua, nhiều mặt hàng thời trang thương hiệu Việt luôn cập nhật theo xu hướng thời trang thế giới, không ngừng cải thiện mẫu mã, chất lượng sản phẩm tốt với giá cả hợp lý cùng với các sản phẩm OCOP địa phương… ngày càng chiếm được sự tin tưởng, ưa chuộng của người dân Yên Bái. Qua đó góp phần thúc đẩy Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tạo thành thói quen mua sắm hàng Việt của đa số người tiêu dùng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục