Tất cả vì tết đầm ấm cho người nghèo

  • Cập nhật: Thứ sáu, 5/2/2016 | 10:49:57 AM

YBĐT - Chăm lo tết cho người nghèo và gia đình chính sách đang được các cấp, các ngành tích cực triển khai với nhiều hình thức. Phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc “lá lành đùm lá rách”, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái đã và đang tập trung thực hiện tốt công tác chăm lo tết cho người già neo đơn, các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em bệnh hiểm nghèo, khuyết tật… với mong muốn mọi nhà, mọi người đều được đón tết yên vui, đầm ấm.

Lãnh đạo UBND phường Yên Thịnh trao quà tết cho hộ nghèo trên địa bàn phường.
Lãnh đạo UBND phường Yên Thịnh trao quà tết cho hộ nghèo trên địa bàn phường.

Chồng mắc bệnh ung thư mất sớm, chị Nguyễn Thị Chín ở tổ 1, phường Yên Thịnh một mình bươn chải nuôi hai con. Năm 2011, không may trong một tai nạn, chị buộc phải cắt đi một bên thận. Sức khỏe giảm sút, mất khả năng lao động, cuộc sống của mẹ con chị vốn đã khó khăn giờ lại càng khó khăn hơn. Quanh quẩn bên vườn rau ở nhà, bên ngoài là không khí rộn ràng đón một mùa xuân mới khiến chị không khỏi chạnh lòng. Nhiều năm nay, được sự hưởng ứng của các nhà tài trợ và nhân dân, mỗi dịp tết đến xuân về, UBND phường Yên Thịnh lại tới tặng quà, động viên mẹ con chị.

Chị Chín chia sẻ: “Được sự quan tâm của thành phố, của phường, tổ dân phố, bà con lối xóm trong lúc khó khăn hoạn nạn, khiến tôi được động viên rất nhiều về mặt tinh thần để cố gắng làm ăn, sớm thoát nghèo, nuôi dạy các con trưởng thành”. Chị Chín chỉ là một trong những hộ nghèo ở phường Yên Thịnh được đón nhận sự quan tâm, hỗ trợ của UBND phường, các nhà hảo tâm và nhân dân. Những phần quà giá trị vật chất tuy không lớn nhưng đầy nghĩa tình, góp phần tạo không khí vui tết, đón xuân ấm cúng.

“Chúng tôi thành lập thành 2 đoàn và đoàn 1 đến thăm, tặng quà cho các cán bộ tiền khởi nghĩa, các hộ nghèo, gia đình chính sách. Đoàn 2 đến thăm và tặng quà thương binh, bệnh binh nặng, Mẹ Việt Nam anh hùng. Năm nay, các nhà tài trợ đã cùng phường Yên Thịnh trao quà cho hơn 60 hộ nghèo trên địa bàn. Ngoài tiền mặt trị giá 1 triệu đồng, các nhà tài trợ tặng cho mỗi gia đình 1 chăn ấm, 10 kg gạo, 1 thùng mỳ tôm, 1 túi quà” - Chị Bùi Kim Huyền, cán bộ lao động, thương binh và xã hội phường cho biết.

Năm 2015, trên địa bàn phường Yên Thịnh có 44 hộ nghèo, 27 hộ cận nghèo và có 17 hộ thoát nghèo. Cuối năm 2015, sau khi rà soát hộ nghèo theo tiêu chí mới, trên địa bàn phường có 117 hộ nghèo, 34 hộ cận nghèo.

Cùng với quà của thành phố, UBND phường đã tích cực triển khai các hoạt động chăm lo tết cho các gia đình chính sách dưới nhiều hình thức. Theo đó, Quỹ Vì người nghèo của phường cùng các nhà hảo tâm tặng 16 suất quà, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng cho các hộ nghèo; tặng 15 suất quà, mỗi suất trị giá 300 nghìn đồng cho các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; 145 suất quà, mỗi suất trị giá 100 nghìn đồng cho các gia đình khó khăn; tặng 44 suất quà, mỗi suất 500 nghìn đồng của UBND thành phố cho các hộ nghèo…

Ông Hoàng Trung Phi - Chủ tịch UBND phường Yên Thịnh cho biết: “Trong những năm qua, công tác chăm lo cho người nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn luôn được UBND phường chú trọng. Chúng tôi cố gắng huy động mọi nguồn lực, triển khai nhiều hoạt động, thiết thực, đặc biệt là vận động sự giúp đỡ của các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm. Không chỉ tặng quà tết cho các hộ nghèo, chúng tôi cũng tặng quà cho các đối tượng chính sách khác như: nạn nhân chất độc da cam, người đủ 90 tuổi, người mù…”.

Việc tặng quà tết người có công, đối tượng chính sách là nét đẹp truyền thống của dân tộc ta. Cùng với những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước chăm lo đến việc đảm bảo an sinh xã hội, hi vọng sẽ mang đến một cái tết ấm áp ân tình dành tặng cho những người nghèo, những gia đình chính sách.

Mai Linh

Các tin khác
Hội nghị tuyên truyền về an toàn giao thông cho đoàn viên, công nhân khu công nghiệp.

Hình thức tuyên truyền, vận động được các cấp công đoàn Yên Bái đổi mới, linh hoạt, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tiễn; kết hợp giữa hình thức trực quan và ứng dụng công nghệ thông tin. Qua đó, kịp thời tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người lao động trong tỉnh.

Nhiều người dân chỉ lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng.

Xuất phát từ nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng về một cuộc sống khỏe mạnh, xu hướng sử dụng thực phẩm sạch, rõ nguồn gốc đã trở thành một điểm nhấn quan trọng trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày. Đây không chỉ là một trào lưu tạm thời, mà là một cách tiếp cận mới đáp ứng nhu cầu an toàn, bền vững và chất lượng của con người. Những nỗ lực của cộng đồng người tiêu dùng ở Yên Bái đã tạo ra những thay đổi tích cực trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững và gắn kết trong cộng đồng.

Chương trình ngoại khoá với chủ đề

Nhằm lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa cho học sinh, thời gian qua, các trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã tổ chức nhiều hoạt động ngoại khoá ý nghĩa với chủ đề trình diễn thời trang tái chế, bảo vệ môi trường.

Hiện xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ đã đặt 57 thùng chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các cánh đồng.

Vừa qua, Hội Nông dân (HND) thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai mô hình điểm "Thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, tăng cường quản lý chất thải nhựa trong trong hoạt động sản xuất nông nghiệp và cộng đồng dân cư thông qua các tổ tự quản” tại xã Sơn A. Từ hiệu quả mô hình, HND thị xã đã nhân rộng ra tất cả các cơ sở Hội trên địa bàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục