Sức sống mới Mù Cang Chải

  • Cập nhật: Thứ sáu, 5/2/2016 | 3:58:48 PM

YBĐT - Đất trời vào xuân, cao nguyên Mù Cang Chải đẹp hơn trong sắc màu sặc sỡ của hoa tớ dảy, hoa dã quỳ, hoa đào đua nhau khoe sắc. Bởi thế, dù đã bao lần đến đây, nhưng với tôi lúc nào cũng trong tâm trạng háo hức và có phần ngỡ ngàng về một vùng cao đang thay đổi từng ngày. Con người cũng tươi vui hơn bởi cái đói, cái nghèo đang lùi xa và người Mông vui sống hài hòa giữa nét văn hóa truyền thống đặc sắc cùng ánh sáng văn minh hiện đại.

Đồng chí Giàng A Tông - Bí thư Huyện ủy (bên trái) kiểm tra kết quả ứng dụng giống lúa mới năng suất cao trồng trên ruộng bậc thang.
Đồng chí Giàng A Tông - Bí thư Huyện ủy (bên trái) kiểm tra kết quả ứng dụng giống lúa mới năng suất cao trồng trên ruộng bậc thang.

Nhìn lại năm 2015 đã đi qua, huyện Mù Cang Chải thực sự đã có những tiến bộ đáng kể trong mọi lĩnh vực. Điều đó, được khẳng định qua việc hoàn thành 28/28 chỉ tiêu năm 2015 mà Hội đồng nhân dân huyện đã Nghị quyết. Trong đó, có 15 chỉ tiêu vượt kế hoạch đều là những chỉ tiêu rất quan trọng như: thu nhập bình quân đầu người trên năm đạt 13,3/13 triệu đồng chỉ tiêu phấn đấu; tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 36.500/kế hoạch 32.200 tấn; tổng đàn gia súc chính 58.209/kế hoạch 57.500 con; tổng thu cân đối ngân sách trên địa bàn đạt 65,027/kế hoạch 50 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm 9,08%/ chỉ tiêu phấn đấu 9%; tốc độ tăng trưởng kinh tế duy trì khá và đạt 15,9%...

Ngoài ra, trong sản xuất nông lâm nghiệp, huyện đã thực hiện tốt việc xây dựng khung lịch thời vụ và hướng dẫn kỹ thuật cho từng loại cây trồng. Do đó, sản lượng lương thực có hạt vượt 10% kế hoạch giao, tăng 11% so với cùng kỳ; chăn nuôi phát triển ổn định; hoàn thành tốt công tác trồng rừng năm 2015 theo kế hoạch.

Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng 13,4% so với năm trước; hoạt động thương mại - dịch vụ đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân; hoạt động du lịch tiếp tục khởi sắc.

Khắc phục mọi khó khăn về nguồn lực, năm 2015 là năm Mù Cang Chải tích cực đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới và đã đạt được những kết quả khả quan. Huyện đã có 2 xã (Púng Luông, La Pán Tẩn) đạt 11/19 tiêu chí; 6 xã đạt 9/19 tiêu chí (Cao Phạ, Nậm Khắt, Dế Xu Phình, Khao Mang, Lao Chải, Hồ Bốn); 3 xã đạt 8/19 tiêu chí (Nậm Có, Chế Cu Nha, Kim Nọi); 1 xã đạt 7/19 tiêu chí  là Mồ Dề và 1 xã đạt 5/19 tiêu chí là xã Chế Tạo.

Đồng chí Vũ Tiến Đức - Phó bí thư Huyện ủy Chủ tịch UBND huyện (thứ 5 bên phải) nắm bắt đời sống, tâm tư nguyện vọng của nhân dân ở cơ sở. (Ảnh: P.S)

Để có được những kết quả trên, ông Vũ Tiến Đức – Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện khẳng định: “Ngay từ đầu năm, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đã tích cực triển khai thực hiện chương trình công tác, bám sát các nội dung chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự phối hợp của các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh. Trực tiếp dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, giám sát của HĐND huyện, sự vào cuộc của các cấp, các ngành, UBND huyện đã nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành, tranh thủ mọi nguồn lực, phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương... Do vậy, tình hình kinh tế, xã hội của huyện trong năm 2015 tiếp tục ổn định và phát triển”.

Xác định năm 2016 là năm đầu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội giai đoạn 2016 - 2020, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII..., huyện Mù Cang Chải đặt rõ mục tiêu trong phát triển kinh tế, xã hội với những chỉ tiêu cụ thể: giá trị sản xuất nông lâm nghiệp, thuỷ sản đạt 390 tỷ đồng; giá trị sản xuất công nghiệp đạt 270 tỷ đồng; tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 38.280 tấn; tổng đàn gia súc chính đạt 58.250 con; tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ - thương mại đạt 150 tỷ đồng; giảm tỉ lệ hộ nghèo 6,5%; trồng mới 250 ha rừng...

Đây chính là những chỉ tiêu thể hiện quyết tâm của huyện trong việc từng bước đưa Mù Cang Chải đi lên, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Danh thắng quốc gia Ruộng bậc thang Mù Cang Chải đang là điểm đến hấp dẫn du khách trong và ngoài nước. Trong ảnh: Du khách bay dù lượn ngắm ruộng bậc thang.

Với những thành quả rất đáng tự hào của năm cũ, tin tưởng rằng, năm 2016, cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Mù Cang Chải sẽ tiếp tục gặt hái những thành công mới, vững vàng bước tới tương lai.  

Thiên Cầm

Các tin khác
Hàng ngày, các thành viên Tổ tự quản về ATGT Trường THCS Quang Trung đã phân công nhau điều tiết, đưa học sinh sang đường theo hướng đi bên phải

Hơn 1.700 tổ tự quản về an ninh trật tự và gần 450 tổ tự quản về an toàn giao thông toàn tỉnh Yên Bái đã và đang góp phần phát huy tinh thần tự phòng, tự quản, tự bảo vệ ở cộng đồng trong giữ gìn an ninh trật tự.

Lực lượng chức năng giám sát việc tiêu hủy sản phẩm.

Chiều 19/4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái phối hợp cùng cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy gần 7 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Đoàn công tác Hội CCB tỉnh Ninh Thuận tham quan gian trưng bày hiện vật lịch sử giải đoạn 1954 - 1975 tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Trong hành trình về nguồn tại các tỉnh phía Bắc nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/154 - 7/5/2014) và 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chiều 19/4, đoàn công tác Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Ninh Thuận đã tham quan Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Lò đốt rác Đông Cuông chính thức hoạt động trờ lại vào ngày 19/4

Sáng 19/4, Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt xã Đông Cuông, huyện Văn Yên đã chính thức vận hành trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động để xử lý sự cố kỹ thuật và lấy mẫu quan trắc khí thải tại khu vực lò đốt và khu vực dân cư lân cận.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục