Chào mừng kỷ niệm 41 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2016)

Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái: Nơi tiếp lửa anh hùng

  • Cập nhật: Thứ sáu, 29/4/2016 | 3:13:07 PM

YBĐT - Ngày 9/5/2012, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đã có Quyết định số 483/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái.

Ngày gặp mặt.
Ngày gặp mặt.

Đoàn mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh là lực lượng binh chủng hợp thành hùng hậu với trên 10 vạn bộ đội, hơn 2 vạn thanh niên xung phong (TNXP), dân công hỏa tuyến... gồm đầy đủ quân binh chủng như: xe, công binh, pháo binh, bộ binh, thông tin… đã hoàn thành đặc biệt xuất sắc sứ mệnh mà Đảng và nhân dân giao phó góp phần đưa cuộc chiến đấu chống đế quốc Mỹ xâm lược đi đến thắng lợi hoàn toàn...

Ngày 9/5/2012, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đã có Quyết định số 483/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái. Đây là một vinh dự lớn lao của lực lượng bộ đội, TNXP, dân công hỏa tuyến là những công dân của tỉnh Yên Bái đã từng tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên chiến trường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh trong những năm tháng chống Mỹ cứu nước của toàn dân tộc.

Sau 41 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2016), những người lính năm ấy giờ đây đã thực sự trở thành những người tiếp lửa cho truyền thống anh hùng cháy mãi...

Với bản chất và truyền thống của người lính Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh kiên cường, dũng cảm, chiến tranh kết thúc, các chiến sỹ năm xưa lại hòa vào cuộc sống đời thường, sống trong tình làng, nghĩa xóm. Tỉnh Yên Bái vinh dự đã có hàng ngàn người con ưu tú tham gia bộ đội, TNXP chiến đấu trên chiến trường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh.

Nhiều tập thể, cá nhân đã lập được những chiến công xuất sắc như Tiểu đoàn Gùi K200 Lục Yên, các chiến sỹ lái xe Sư đoàn 571, Trung đoàn Công binh cơ động số 4, số 98 anh hùng, Trung đoàn Pháo phòng không 224... Nhiều đồng chí đã được tặng 2 lần đến 5 lần danh hiệu "Dũng sỹ phá bom", "Dũng sỹ công binh", "Dũng sỹ lái xe" và được Nhà nước tặng thưởng nhiều huân chương chiến công các hạng.

Những người con của Yên Bái ngày hôm nay có thể tự hào vì những người lính sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trở về đời thường nhưng vẫn phát huy bản chất tốt đẹp của bộ đội Trường Sơn: "Trung với Đảng, hiếu với dân, kiên định vượt mọi gian khó, bệnh tật để giúp đỡ, đùm bọc, động viên nhau cùng vươn lên trong cuộc sống".

Trong những năm qua, với tình cảm đồng chí, đồng đội những người lính Trường Sơn năm xưa của tỉnh đã tự nguyện tìm đến nhau, xây dựng các câu lạc bộ (CLB) như: CLB chiến sỹ lái xe Trường Sơn, CLB Pháo phòng không E224, CLB E98, Hội đồng đội E4 anh hùng... để thăm hỏi, động viên, giúp đỡ nhau và để luôn giữ vững ý chí của người chiến sỹ Trường Sơn với bản chất "Anh bộ đội Cụ Hồ".

Kể từ khi thành lập, Hội Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái đã chú trọng đến việc tổ chức, động viên hội viên giúp nhau làm kinh tế, xóa nhà tạm để ổn định cuộc sống. Hội đã phát động Phong trào thi đua "Chiến sỹ Trường Sơn làm kinh tế giỏi, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo", phong trào được mọi hội viên hưởng ứng nhiệt tình.

Với sự động viên và giúp đỡ kinh nghiệm của đồng đội, nhiều hội viên trong Hội đã áp dụng mô hình kinh tế VACR; có hội viên sản xuất vật liệu xây dựng, nuôi ong mật, chế biến lâm sản, chăn nuôi gia súc, gia cầm...

Từ đó, Hội đã có hàng chục gia đình hội viên thoát nghèo, nhiều hộ vươn lên khá, giàu. Tiêu biểu như cựu chiến binh Vũ Thành Trung (Công binh E4 - F470), Nguyễn Duy Quynh (Đại đội trưởng TNXP), Nguyễn Văn Thọ (chiến sỹ pháo phòng không E224), Lê Ngọc Châu (thương binh), Bùi Thị Nhuần, Nguyễn Thị Hòa, Nguyễn Thị Vân (thị xã Nghĩa Lộ)... Nhiều hội viên là các nhà doanh nghiệp làm kinh tế giỏi, nhiều người công tác trong các cơ quan Đảng, chính quyền địa phương có uy tín cao...

Thời  gian qua, với công tác nghĩa tình đồng đội, Hội đã tổ chức thăm hỏi, động viên trên 600 lượt hội viên ốm đau với giá trị trên 50 triệu đồng, tổ chức cho các hội viên đi thăm chiến trường xưa. Đồng thời luôn chủ động đề xuất với các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương quan tâm, giúp đỡ hội viên trong công tác thực hiện các chế độ, chính sách. Nhiều năm liên tục, 100% hội viên Trường Sơn đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa", trên 200 hội viên đảm nhiệm các chức danh bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận, tổ trưởng, trưởng thôn, trưởng các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương.

Phát huy truyền thống vẻ vang của người lính, là gương sáng cho các thế hệ con cháu noi theo, Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái đã được sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, được kết nạp là thành viên của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái. Từ đó, Hội đã xây dựng tổ chức, bắt kịp với phong trào chung của tỉnh, của Ủy ban MTTQ, dần khẳng định tổ chức hội của các chiến sỹ Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh anh hùng.

Thiên Cầm

Các tin khác
Hàng ngày, các thành viên Tổ tự quản về ATGT Trường THCS Quang Trung đã phân công nhau điều tiết, đưa học sinh sang đường theo hướng đi bên phải

Hơn 1.700 tổ tự quản về an ninh trật tự và gần 450 tổ tự quản về an toàn giao thông toàn tỉnh Yên Bái đã và đang góp phần phát huy tinh thần tự phòng, tự quản, tự bảo vệ ở cộng đồng trong giữ gìn an ninh trật tự.

Lực lượng chức năng giám sát việc tiêu hủy sản phẩm.

Chiều 19/4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái phối hợp cùng cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy gần 7 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Đoàn công tác Hội CCB tỉnh Ninh Thuận tham quan gian trưng bày hiện vật lịch sử giải đoạn 1954 - 1975 tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Trong hành trình về nguồn tại các tỉnh phía Bắc nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/154 - 7/5/2014) và 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chiều 19/4, đoàn công tác Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Ninh Thuận đã tham quan Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Lò đốt rác Đông Cuông chính thức hoạt động trờ lại vào ngày 19/4

Sáng 19/4, Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt xã Đông Cuông, huyện Văn Yên đã chính thức vận hành trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động để xử lý sự cố kỹ thuật và lấy mẫu quan trắc khí thải tại khu vực lò đốt và khu vực dân cư lân cận.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục