Người cao tuổi Yên Bình nêu gương sáng trong đời sống xã hội

  • Cập nhật: Thứ tư, 4/5/2016 | 3:27:44 PM

YBĐT - Huyện Yên Bình hiện có 10.167 hội viên người cao tuổi (NCT), tỷ lệ NCT vào hội đạt 96,87%. Mặc dù tuổi cao, song các cụ vẫn tham gia cấp ủy cơ sở, cán bộ chủ chốt các tổ chức đoàn thể, bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ Đảng, trưởng thôn...

Chương trình biểu diễn văn nghệ của Hội Người cao tuổi xã Xuân Long, huyện Yên Bình.
Chương trình biểu diễn văn nghệ của Hội Người cao tuổi xã Xuân Long, huyện Yên Bình.

Vì vậy, vai trò NCT ở các chi, đảng bộ cơ sở có ảnh hưởng lớn trong vận động nhân dân thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, trong đó có Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng dựng đời sống văn hóa” và xây dựng nông thôn mới, thông qua đẩy mạnh phong trào thi đua phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo với trên 40% hội viên NCT trực tiếp tham gia lao động sản xuất.

Hiện nay, Yên Bình có gần 5 trăm NCT làm chủ trang trại, doanh nghiệp; 21 hội viên NCT làm kinh tế giỏi; hàng trăm hội viên cùng con cháu đầu tư vốn và hướng dẫn con cháu tham gia phát triển kinh tế theo mô hình VAC, kinh doanh dịch vụ góp phần thay đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tạo ra sản phẩm hàng hóa có giá trị kinh tế cao.

Đặc biệt, phong trào NCT tham gia xây dựng nông thôn mới được các cơ sở hội hưởng ứng tích cực. Riêng năm 2015, các cơ sở hội đã vận động hội viên tự nguyện hiến 43.744 m2 đất vườn, thổ cư; đóng góp trên 7.800 ngày công; 131 triệu đồng xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn mới, tiêu biểu là Hội NCT xã Đại Minh, Văn Lãng, Đại Đồng, Vĩnh Kiên...

Phong trào NCT sống vui, sống khỏe, sống có ích thu hút hàng ngàn người tham gia. Toàn huyện có 810 NCT tại 21 cơ sở hội tham gia môn bóng chuyền hơi; các CLB bóng bàn, cầu lông, cờ tướng, CLB thể dục dưỡng sinh, CLB thơ, CLB dân ca thu hút trên 1.000 hội viên tham gia.

Trong mọi hoàn cảnh, NCT luôn tạo cho mình một thể chất tốt, đời sống tinh thần lành mạnh qua hoạt động rèn luyện sức khỏe phù hợp mang lại niềm vui cho NCT. Các cơ sở hội NCT còn làm tốt công tác xây dựng, quản lý, sử dụng Quỹ chăm sóc NCT. Các thế hệ con cháu cũng thi đua thực hiện đóng góp quỹ cho ông, bà, cha, mẹ và trở thành phong trào rộng khắp. Hiện nay, toàn huyện có trên 3,5 tỷ đồng quỹ do các chi hội quản lý, bình quân đạt 335.000/hội viên. Các chi hội sử dụng quỹ dưới hình thức cho hội viên vay phát triển sản xuất với lãi suất ưu đãi.

Điển hình trong hoạt động này là các cơ sở Hội: xã Yên Bình, Vĩnh Kiên, Tân Nguyên, Xuân Long. Hàng năm, các xã, thị trấn còn vận động nhân dân ủng hộ quỹ chăm sóc và phát huy vai trò NCT được trên 410 triệu đồng để có thêm nguồn lực chăm sóc phụng dưỡng các cụ khi ốm đau, chúc thọ, phúng viếng.

Ông Nguyễn Xuân Trường - Trưởng ban đại diện Hội NCT huyện Yên Bình cho biết: “Từ đầu năm đến nay, các cơ sở Hội đã thăm hỏi tặng quà 893 hội viên, mừng thọ 1.026 cụ cao niên và tổ chức chu đáo tang lễ khi các hội viên qua đời. Hướng về ngày thành lập Hội NCT Việt Nam 10/5, Ngày truyền thông NCT Việt Nam 6/6, các cơ sở Hội đang đẩy mạnh hoạt động chăm sóc, phát huy vai trò NCT; tổ chức nhiều hoạt động văn nghệ, TDTT; tích cực tuyên truyền, vận động hội viên tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; triển khai thực hiện có hiệu quả Tháng hành động Vì NCT Việt Nam năm 2016. Đồng thời, củng cố xây dựng tổ chức Hội cơ sở vững mạnh và không ngừng phát huy vai trò NCT nêu gương sáng trong đời sống xã hội”.

Quỳnh Nga

Các tin khác
Ảnh minh họa.

Để phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao của người dân, nhiều tuyến tàu đã được bổ sung vào chạy dịp này.

Bắc Bộ sắp bước vào đợt nắng nóng diện rộng kéo dài trong nhiều ngày, có nơi đặc biệt gay gắt trên 39 độ C.

Các tỉnh, thành khu vực Bắc Bộ sắp bước vào đợt nắng nóng diện rộng kéo dài nhiều ngày, có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất trên 39 độ C.

Theo quy định hiện hành, việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng bắt đầu từ ngày 2 của tháng. Vì vậy, dự kiến lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 5/2024 sẽ được chi trả sau dịp nghỉ lễ.

Ảnh minh hoạ.

Cục Hàng không Việt Nam áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1 tại các cảng hàng không, sân bay dịp lễ 30/4 - 1/5.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục