Lãnh đạo tỉnh Yên Bái thăm, tặng quà và chúc mừng Hòa thượng Thích Thanh Duệ nhân Đại lễ Phật đản

  • Cập nhật: Thứ tư, 11/5/2016 | 5:31:28 AM

YênBái - YBĐT - Nhân dịp Đại lễ Phật đản 2016 - Phật lịch 2560, ngày 10/5, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đã tới thăm, tặng quà và chúc mừng Hòa thượng Thích Thanh Duệ - Ủy viên Thư ký, Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Cùng đi có lãnh đạo đại diện Ban Tôn giáo tỉnh, Sở Nội vụ và Văn phòng UBND tỉnh.

Chúc mừng Hòa thượng Thích Thanh Duệ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Nguyễn Chiến Thắng đã thông tin nhanh về tình hình phát triển kinh - xã hội của tỉnh trong năm qua. Trong đó, tỉnh đã tập trung vào việc thu hút nhiều tập đoàn lớn trong nước và ngoài nước đầu tư vào các lĩnh vực văn hóa, du lịch, dịch vụ thương mại…

Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng - Phó chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái tặng quà chúc mừng Hòa thượng Thích Thanh Duệ nhân dịp Đại lễ Phật đản 2016.

Hoạt động của tăng ni, phật tử trên địa bàn phát triển mạnh mẽ, luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của tỉnh đã phát huy truyền thống dân tộc, truyền thống tốt đẹp của đạo Phật làm nhiều việc lợi đạo, ích đời, sống phúc âm trong lòng dân tộc. Tăng ni, phật tử  tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc tại địa phương.

Đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh cũng gửi lời hỏi thăm, cám ơn những đóng góp của Hòa thượng Thích Thanh Duệ cho việc phát triển Phật giáo tại Yên Bái những năm qua; mong rằng, Hòa thượng đón mùa Đại lễ Phật Đản 2016 hoan hỉ, mạnh khỏe, tiếp tục giúp đỡ tăng ni, phật tử, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại tỉnh Yên Bái phát triển hơn nữa.

Nhân dịp này, thay mặt Tỉnh Ủy, HĐND, UBND, Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Chiến Thắng đã tặng hoa và quà chúc mừng Hòa thượng Thích Thanh Duệ sức khỏe, an lạc, hạnh phúc.

Hoài Văn

Các tin khác
Lực lượng chức năng giám sát việc tiêu hủy sản phẩm.

Chiều 19/4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái phối hợp cùng cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy gần 7 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Đoàn công tác Hội CCB tỉnh Ninh Thuận tham quan gian trưng bày hiện vật lịch sử giải đoạn 1954 - 1975 tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Trong hành trình về nguồn tại các tỉnh phía Bắc nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/154 - 7/5/2014) và 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chiều 19/4, đoàn công tác Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Ninh Thuận đã tham quan Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Lò đốt rác Đông Cuông chính thức hoạt động trờ lại vào ngày 19/4

Sáng 19/4, Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt xã Đông Cuông, huyện Văn Yên đã chính thức vận hành trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động để xử lý sự cố kỹ thuật và lấy mẫu quan trắc khí thải tại khu vực lò đốt và khu vực dân cư lân cận.

Ảnh minh họa

Nghị định 40/2024/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở 2023 nêu rõ chế độ, chính sách, của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở chính thức được áp dụng từ 1/7 tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục