Liên hoan Nghi thức Đội và phụ trách sao giỏi

  • Cập nhật: Thứ bảy, 14/5/2016 | 5:05:53 PM

YênBái -

YBĐT – Kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941 – 15/5/2016) và 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2016), ngày 14/5, Hội đồng Đội tỉnh Yên Bái tổ chức Liên hoan Nghi thức Đội và phụ trách sao giỏi.

Ngay sau lễ diễu hành biểu dương lực lượng và thực hiện các nghi thức Đội, 27 liên đội đến từ 9 huyện, thị, thành phố trong tỉnh đã tham gia các phần thi của Liên hoan tại 3 điểm thi: hội trường Trung tâm Hội nghị tỉnh, Nhà thiếu nhi tỉnh và Hội trường Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi. Mỗi đội tham gia thi nghi thức Đội và phụ trách sao giỏi phải trải qua 2 phần thi lý thuyết và thực hành.

Các đội viên thực hiện nghi lễ chào cờ tại Liên hoan.

Phần thi lý thuyết là các câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến các kiến thức về nghiệp vụ công tác Đội và kiến thức phụ trách sao giỏi. Phần thi thực hành nghi thức Đội, các đội thi phải thực hiện 7 yêu cầu của người đội viên như: lễ diễu hành, lễ chào cờ, lễ đón đại biểu, chỉ huy Đội và 3 bài trống theo quy định. Yêu cầu đối với các đội thi phụ trách sao giỏi là tổ chức một buổi sinh hoạt sao theo chủ đề.

Lãnh đạo Tỉnh đoàn tặng cờ lưu niệm cho các liên đội tham dự Liên hoan.

Liên hoan Nghi thức đội và phụ trách sao giỏi là hoạt động mở đầu chuỗi các hoạt động cấp tỉnh chào mừng ngày thành lập Đội, đã thu hút sự tham gia và cổ vũ nhiệt tình của đông đảo đội viên. Liên hoan đồng thời là sân chơi để các bạn thiếu niên, nhi đồng trong toàn tỉnh giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao trình độ công tác Đội.

Thu Trang – Hoài Văn

 

Các tin khác
Đoàn công tác Hội CCB tỉnh Ninh Thuận tham quan gian trưng bày hiện vật lịch sử giải đoạn 1954 - 1975 tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Trong hành trình về nguồn tại các tỉnh phía Bắc nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/154 - 7/5/2014) và 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chiều 19/4, đoàn công tác Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Ninh Thuận đã tham quan Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Lò đốt rác Đông Cuông chính thức hoạt động trờ lại vào ngày 19/4

Sáng 19/4, Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt xã Đông Cuông, huyện Văn Yên đã chính thức vận hành trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động để xử lý sự cố kỹ thuật và lấy mẫu quan trắc khí thải tại khu vực lò đốt và khu vực dân cư lân cận.

Ảnh minh họa

Nghị định 40/2024/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở 2023 nêu rõ chế độ, chính sách, của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở chính thức được áp dụng từ 1/7 tới.

Phụ nữ thôn Hợp Nhất, xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình tham gia vệ môi trường đường làng, ngõ xóm sạch đẹp.

Hiện toàn tỉnh Yên Bái có hơn 900 tổ tự quản do Mặt mặt trận Tổ quốc chủ trì thành lập. Các tổ đã vận động thành viên vệ sinh đường làng, ngõ xóm, tuyến đường sáng, xanh, sạch đẹp; vệ sinh đồng ruộng; trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng, cây xanh, đường hoa….

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục