Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tạ Văn Long thăm, tặng quà các hộ dân bị thiệt hại do giông, lốc tại Lục Yên

  • Cập nhật: Thứ bảy, 21/5/2016 | 5:30:24 PM

YênBái - YBĐT - Ngày 21/5, đồng chí Tạ Văn Long - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Yên Bái đã đến thăm và tặng quà các hộ gia đình bị thiệt hại do giông, lốc tại huyện Lục Yên.

Cùng đi có đồng chí Nông Văn Lịnh - Ủy viên Ban  Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, thành viên Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT &TKCN) tỉnh.

Theo Ban chỉ huy PCTT &TKCN huyện Lục Yên , trận lốc xoáy xảy ra vào lúc 20 giờ ngày 20/5 tại các xã Tân Lập, Động Quan, Phúc Lợi, Tân Lĩnh, Tô Mậu... đã làm sập đổ hoàn toàn 24 ngôi nhà, hư hỏng nặng 2 nhà, tốc mái 168 nhà. Trong đó, xã Tân Lập bị thiệt hại nặng nhất với 15 nhà bị sập hoàn toàn, xã Phúc Lợi 5 nhà. Trận giông, lốc đã khiến 9 người bị thương (trong đó có 1 trẻ em bị gẫy chân) (thống kê sơ bộ ban đầu báo Yên Bái điện tử đã đưa là 19 nhà sập). 

Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tạ Văn Long cùng đoàn công tác thăm hỏi và động viên gia đình anh Lý Văn Kim ở bản Sâng 1, xã Tân Lập có con trai bị gãy chân trong trận giông, lốc xảy ra vào tối 20/5

Ngay sau khi nhận được tin báo, huyện Lục Yên đã chỉ đạo triển khai, huy động các lực lượng tham gia khắc phục hậu quả; giúp đỡ người dân bị thiệt hại vận chuyển đồ đạc; đảm bảo an toàn tính mạng; hỗ trợ người dân làm nhà bạt và tiếp tục thống kê các thiệt hại khác do giông, lốc gây ra..

Chia sẻ với những khó khăn của người dân vùng bị thiệt hại, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tạ Văn Long đã ân cần thăm hỏi, động viên các gia đình vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnhTạ Văn Long trao tiền hỗ trợ của tỉnh cho hộ gia đình anh Nguyễn Văn Sang ở bản Sâng 1, xã Tân Lập

Đồng chí yêu cầu cấp uỷ, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện Lục Yên tiếp tục huy động lực lượng tham gia giúp đỡ người dân di chuyển đồ đạc, dựng lại nhà cửa và hỗ trợ lương thực, thực phẩm.

Trước mắt, tỉnh sẽ hỗ trợ 7 triệu đồng cho mỗi hộ gia đình có nhà bị sập hoàn toàn; 1, 5 triệu đồng cho gia đình có người bị thương; Ủy ban MTTQ tỉnh hỗ trợ 1 triệu đồng cho mỗi hộ gia đình bị sập nhà hoàn toàn và 1 triệu đồng cho gia đình có người bị thương.

Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tạ Văn Long yêu cầu cấp uỷ, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện Lục Yên tiếp tục hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai

Đồng chí cũng yêu cầu các tổ bầu cử trên địa bàn các xã bị thiệt hại kiểm tra, trang trí lại băng rôn, khẩu hiệu tại các khu vực bầu cử bị ảnh hưởng; tiếp tục tuyên truyền, vận động, tạo điều kiện để 100% cử tri đi bầu cử vào ngày mai 22/5.

Mạnh Cường

Các tin khác

Theo quy định hiện hành, việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng bắt đầu từ ngày 2 của tháng. Vì vậy, dự kiến lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 5/2024 sẽ được chi trả sau dịp nghỉ lễ.

Ảnh minh hoạ.

Cục Hàng không Việt Nam áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1 tại các cảng hàng không, sân bay dịp lễ 30/4 - 1/5.

Hai anh em Hà Mạnh Hùng và Hà Duy Minh - Trường Tiểu học Kim Đồng, thành phố Yên Bái nhận quà của nhà tài trợ.

Với mong muốn hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập và cuộc sống, thời gian qua, Thành đoàn Yên Bái đã tích cực phối hợp triển khai nhiều phong trào, hoạt động ý nghĩa, trong đó nổi bật là hoạt động “Nâng cánh ước mơ - cùng em tôi đến trường”.

Ngày 24/4, Tỉnh đoàn Yên Bái - Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh tổ chức khánh thành công trình tu bổ Khu di tích lịch sử quốc gia đèo Lũng Lô tại xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn. Dự chương trình có đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục