Ước mơ về một con đường

  • Cập nhật: Thứ năm, 26/5/2016 | 9:57:59 AM

YBĐT - Đã từ lâu, người dân xã Phong Dụ Thượng (Văn Yên) vẫn mong mỏi có con đường bê tông hóa nhằm phục vụ nhu cầu sản xuất, đi lại và sinh hoạt, nhưng càng chờ càng chưa thấy.

Mặc dù mưa đã qua 20 ngày nhưng nhiều đoạn trên con đường từ Phong Dụ Hạ lên Phong Dụ Thượng vẫn còn chưa khô ráo.
Mặc dù mưa đã qua 20 ngày nhưng nhiều đoạn trên con đường từ Phong Dụ Hạ lên Phong Dụ Thượng vẫn còn chưa khô ráo.

Phong Dụ Thượng có trên 8.700 ha rừng tự nhiên. Trong đó, rừng trồng (chủ yếu là quế) chiếm gần 5.000 ha, đất nông nghiệp gần 3.000 ha, người dân ở đây chủ yếu sống dựa vào sản xuất nông nghiệp và trồng quế. Những năm gần đây, nhiều hộ trong xã còn kết hợp làm kinh tế theo hướng chăn nuôi gia súc và nuôi trồng thuỷ sản. Với sự năng động của chính quyền địa phương và nhân dân, Phong Dụ Thượng đang trở thành mảnh đất nhiều tiềm năng về phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, giao thông trên địa bàn vô cùng khó khăn, xã chỉ mới được đầu tư nâng cấp 4 km đường bê tông/32 km toàn xã; các trục đường liên thôn tuy đã được mở mới nhưng chưa thôn nào có đường bê tông đến trung tâm xã. Đặc biệt, con đường chính từ huyện Văn Yên, qua Phong Dụ Hạ lên đến trung tâm xã Phong Dụ Thượng, dài gần 12 km hoàn toàn là đường đất, lâu ngày không được sửa chữa nâng cấp, mặt đường biến dạng, mưa thì ngập lụt, nắng thì bụi vì thế việc lưu thông hàng hoá từ vùng thấp lên cũng như việc vận chuyển gỗ, quế và hàng hóa đi tiêu thụ đều hết sức khó khăn, thường bị ép giá. Hơn lúc nào hết, nhân dân xã Phong Dụ Thượng rất mong được các cấp chính quyền địa phương, các ngành quan tâm, đầu tư nâng cấp tuyến đường này.

 Một chiếc xe chở hàng hóa lên Phong Dụ Thượng bị chạm gầm do đường xấu.

Xe chở cành quế từ Phong Dụ Thượng đi tiêu thụ phải mất 3 giờ đồng hồ mới xuống đến xã Phong Dụ Hạ (Văn Yên).

 Nhiều vũng nước sâu ngay giữa đường khiến việc đi lại hết sức khó khăn.

Thanh Thủy - Quỳnh Nga

Các tin khác
Hiện trường vụ tai nạn lao động xảy ra chiều 22/4 tại Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.

Ngày 23/4, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn đã ký Công văn hỏa tốc số 1308/UBND-VX yêu cầu các ngành liên quan tăng cường thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn lao động và xử lý vụ tai nạn lao động xảy ra tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái ngày 22/4 vừa qua.

Ngày hội văn háa, thể thao

Đón dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của 9/9 huyện, thị, thành phố cảu tỉnh Yên Bái với các quy mô lớn nhỏ khác nhau đã sẵn sàng chờ ngày khai hội; một số hoạt động đặc sắc đã khai màn.

Chiến sĩ trẻ trong giờ học Điều lệnh Công an nhân dân.

Cách đây hơn một tháng, những bạn trẻ còn bịn rịn, lưu luyến phút chia tay mà hôm nay đã chững chạc, rắn rỏi hơn hẳn trong bộ quân phục; vẻ trang nghiêm trong tiết học điều lệnh, tập trung cao độ trong buổi học quân sự, nghiệp vụ… Chuyện những những người lính trẻ tại Tiểu đoàn Huấn luyện, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.

Bí thư Huyện ủy Mù Cang Chải Nông Việt Yên khen thưởng và tặng quà cho người dân tiêu biểu xã Nậm Có.

Huyện tập trung tuyên truyền, nhân rộng những tập thể, cá nhân trong xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, trong sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, nhất là trong phong trào xây dựng nông thôn mới… bằng nhiều hình thức đa dạng

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục