Yên Bái phát động Tháng hành động vì trẻ em và chiến dịch phòng chống tai nạn, thương tích, đuối nước cho trẻ em năm 2016

  • Cập nhật: Thứ ba, 31/5/2016 | 12:04:16 PM

YênBái -

YBĐT – Với chủ đề “Vì một xã hội an toàn, phòng chống tai nạn, thương tích cho trẻ em”, sáng 31/5, UBND tỉnh Yên Bái tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em và chiến dịch phòng chống tai nạn, thương tích, đuối nước cho trẻ em năm 2016.

>>Yên Bái chú trọng phòng tránh đuối nước cho trẻ dịp hè

Dự Lễ phát động có các đồng chí: Tạ Văn Long - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Đặng Hoa Nam - Cục trưởng Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội); lãnh đạo Cục Đường thủy nội địa (Bộ Giao thông Vận tải); lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh cùng đông đảo các em thiếu niên, nhi đồng.

Tháng hành động vì trẻ em là hoạt động thiết thực được tổ chức thường niên, thể hiện sự quan tâm của các cấp, các ngành và toàn xã hội đối với thế hệ tương lai của đất nước.

Tại tỉnh Yên Bái, với sự quyết tâm, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, sự chăm lo cho trẻ em của mỗi gia đình và toàn xã hội, công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em đã đạt được nhiều thành tựu đáng khích lệ.

Tiết mục văn nghệ của các em thiếu nhi tại Lễ phát động.

Các chương trình, chính sách, kế hoạch bảo vệ chăm sóc trẻ em được triển khai đồng bộ, hiệu quả; các quyền cơ bản của trẻ em được đảm bảo; các mục tiêu vì trẻ em của tỉnh giai đoạn 2011 – 2015 cơ bản đạt và vượt mục tiêu đề ra; công tác phòng ngừa, ngăn chặn trẻ em bị xâm hại, lạm dụng, tai nạn, thương tích có nhiều tiến bộ; hoạt động trợ giúp trẻ em khuyết tật, trẻ em nghèo, trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS... ngày càng thiết thực và được đẩy mạnh theo hướng xã hội hóa...

Tuy  nhiên, bên cạnh đó, vẫn còn trẻ em bị xâm hại tình dục, bị mua bán, bạo lực. Cơ hội tiếp cận với dịch vụ giáo dục, y tế và phúc lợi xã hội của nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em nghèo, trẻ em vùng cao, vùng dân tộc, vùng đặc biệt khó khăn... còn nhiều hạn chế.

Hiện nay, địa bàn tỉnh còn trên 3.500 trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em bị bỏ rơi, trên 1.900 trẻ em tàn  tật, khuyết tật và bị bệnh hiểm nghèo và trên 5.600 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt cần được quan tâm, chăm sóc. Tình trạng tai nạn, thương tích ở trẻ, điển hình là đuối nước là vấn đề gây bức xúc của toàn xã hội; từ năm 2012 đến nay đã có 112 trẻ tử vong.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tạ Văn Long đã biểu dương những kết quả các cấp. các ngành thực hiện được trong thời gian qua.

Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị tăng cường sự phối hợp để triển khai tích cực các hoạt động bảo vệ, chăm sóc trẻ em trọng tâm trong giai đoạn mới; tích cực triển khai chiến dịch phòng chống tai nạn, thương tích, đuối nước cho trẻ bằng các hoạt động cụ thể, thiết thực như tổ chức đợt cao điểm về truyền thông từ tỉnh đến cơ sở nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình và toàn xã hội; tăng cường thực hiện các quy chuẩn, tiêu chí cộng đồng an toàn, trường học an toàn, ngôi nhà an toàn; xây dựng và nhân rộng mô hình về phòng chống đuối nước trẻ em...

Bên cạnh đó, đẩy mạnh việc tổ chức các hoạt động diễn đàn trẻ em nhằm cung cấp kiến thức, kỹ năng giúp trẻ em có đủ hiểu biết, tự tin tham gia, bày tỏ ý kiến liên quan đến các quyền lợi của trẻ; tích cực huy động sự đóng góp, hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh, các tổ chức phi chính phủ nhằm tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em; xây dựng các công trình phúc lợi cho trẻ em; xây dựng mô hình điểm về bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại cộng đồng, chăm sóc trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em vùng cao, vùng sâu, vùng xa.

Đồng chí mong muốn các bậc phụ huynh, mỗi gia đình sẽ quan tâm hơn nữa tới trẻ em, cùng chung tay nâng cao vai trò, trách nhiệm của toàn xã hội để xây dựng một môi trường an toàn, lành mạnh, thân thiện và tạo mọi điều kiện phát triển tốt nhất cho trẻ.

Đồng chí Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu các cháu thiếu niên, nhi đồng luôn chăm ngoan, học giỏi, nghe lời thầy cô, cha mẹ, biết học hỏi và tự trang bị những kiến thức, kỹ năng bảo vệ mình và các bạn của mình trước những nguy cơ tai nạn, thương tích ở nhà, trên đường đi học, ở trong nhà trường...

Đồng chí Tạ Văn Long - Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh (giữa, hàng sau) cùng lãnh đạo Cục Bảo vệ chăm sóc trẻ em, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam tặng xe đạp cho 25 em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt.

Tại Lễ phát động, Quỹ Bảo vệ trẻ em Việt Nam đã trao 25 xe đạp cho 25 em có hoàn cảnh đặc biệt; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái trao 20 suất học bổng trị giá 10 triệu đồng cho 20 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Bảo việt nhân thọ tỉnh trao 20 xe đạp và 20 chiếc ba lô học sinh cho 20 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Cục Đường thủy nội địa trao biểu trưng 100 phao tròn, 100 áo phao, 150 dụng cụ nổi cho Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh (ảnh); Sở Giao thông Vận tải Yên Bái và lãnh đạo Ban An toàn giao thông tỉnh tặng 50 chiếc mũ bảo hiểm xe máy và 50 suất quà thiện nguyện cho học sinh và trẻ em nghèo.

Dịp này, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã tiếp nhận trên 380 triệu đồng tiền ủng bộ Quỹ Bảo trợ trẻ em của một số cơ quan, doanh nghiệp.

9 ngành, đoàn thể ký kết Kế hoạch liên ngành về phòng, chống đuối nước cho trẻ em.

Thu Trang – Mạnh Cường

Các tin khác
Hội nghị tuyên truyền về an toàn giao thông cho đoàn viên, công nhân khu công nghiệp.

Hình thức tuyên truyền, vận động được các cấp công đoàn Yên Bái đổi mới, linh hoạt, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tiễn; kết hợp giữa hình thức trực quan và ứng dụng công nghệ thông tin. Qua đó, kịp thời tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người lao động trong tỉnh.

Nhiều người dân chỉ lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng.

Xuất phát từ nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng về một cuộc sống khỏe mạnh, xu hướng sử dụng thực phẩm sạch, rõ nguồn gốc đã trở thành một điểm nhấn quan trọng trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày. Đây không chỉ là một trào lưu tạm thời, mà là một cách tiếp cận mới đáp ứng nhu cầu an toàn, bền vững và chất lượng của con người. Những nỗ lực của cộng đồng người tiêu dùng ở Yên Bái đã tạo ra những thay đổi tích cực trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững và gắn kết trong cộng đồng.

Chương trình ngoại khoá với chủ đề

Nhằm lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa cho học sinh, thời gian qua, các trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã tổ chức nhiều hoạt động ngoại khoá ý nghĩa với chủ đề trình diễn thời trang tái chế, bảo vệ môi trường.

Hiện xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ đã đặt 57 thùng chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các cánh đồng.

Vừa qua, Hội Nông dân (HND) thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai mô hình điểm "Thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, tăng cường quản lý chất thải nhựa trong trong hoạt động sản xuất nông nghiệp và cộng đồng dân cư thông qua các tổ tự quản” tại xã Sơn A. Từ hiệu quả mô hình, HND thị xã đã nhân rộng ra tất cả các cơ sở Hội trên địa bàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục