Đoàn thanh niên Báo Yên Bái vui Tết thiếu nhi tại xã Phong Dụ Hạ

  • Cập nhật: Thứ tư, 1/6/2016 | 9:06:35 AM

YênBái - YBĐT - Hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2016, tối 31/5, Chi đoàn Báo Yên Bái phối hợp với Đoàn thanh niên xã Phong Dụ Hạ (huyện Văn Yên) tổ chức vui Tết thiếu nhi 1/6 và khai mạc hè 2016.

Vui Tết thiếu nhi 1/6, các em thiếu niên, nhi đồng tại các thôn đã cùng nhau ôn lại nguồn gốc, lịch sử hình thành Ngày Quốc tế thiếu nhi. Theo đó, Việt Nam là nước đầu tiên ở châu Á và nước thứ 2 trên thế giới phê chuẩn Công ước của Liên hiệp quốc về quyền trẻ em. Từ đó đến nay, Việt Nam đã có rất  nhiều nỗ lực trong việc nâng cao  nhận  thức  về quyền  trẻ em; làm hài hoà giữa Công ước Quyền trẻ em và luật pháp quốc gia; đẩy  mạnh quản lý nhà nước về trẻ em; tăng cường nguồn lực đầu tư cho trẻ em và đặc biệt là ngày càng quan tâm đến vai trò của chính trẻ em và người chưa thành niên. Việt Nam cũng là một trong những nước tổ chức Ngày Quốc tế thiếu nhi vào ngày 1/6 với nhiều hoạt động quan tâm, chăm sóc trẻ em đầy ý nghĩa trong đó có các hoạt động vui chơi, giải trí.

Báo Yên Bái tặng quà cho các cháu thiếu niên, nhi đồng xã Phong Dụ Hạ nhân dịp Tết Thiếu nhi 1/6.

Chung vui với các em, Đoàn thanh niên Báo Yên Bái đã dành tặng những món quà ý nghĩa cho thiếu nhi thôn 1 của xã; tặng 9 hộp quà cho thanh thiếu nhi ở 9 thôn bản tại xã cùng vui tết thiếu nhi.

Tặng quà cho các cháu thiếu niên, nhi đồng ở thôn 1.

Trước đó, Công đoàn, Đoàn thanh niên Báo Yên Bái đã tới thăm, tặng quà và lao động tình nguyện giúp gia đình ông bà Vũ Văn Càng tại thôn 1, xã Phong Dụ Hạ. Đây là hộ gia đình thuộc diện khó khăn nhất của xã: ông bà Càng đã cao tuổi không còn khả năng lao động. Nhà có 10 người con, trong đó có 6 người con trai thì có 4 người mất sớm, 1 người mắc bệnh thần kinh, 1 người thường xuyên đau ốm không có khả năng lao động; 4 người con gái lấy chồng xa nhà, không có khả năng chăm sóc bố mẹ. Các cấp chính quyền địa phương đã có nhiều sự hỗ trợ, giúp đỡ nhưng gia đình vẫn còn nhiều khó khăn.

Đoàn đã tới thăm, tặng quà và lao động tình nguyện giúp gia đình ông bà Vũ Văn Càng tại thôn 1, xã Phong Dụ Hạ.

Hoài Văn

Các tin khác
Hội nghị tuyên truyền về an toàn giao thông cho đoàn viên, công nhân khu công nghiệp.

Hình thức tuyên truyền, vận động được các cấp công đoàn Yên Bái đổi mới, linh hoạt, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tiễn; kết hợp giữa hình thức trực quan và ứng dụng công nghệ thông tin. Qua đó, kịp thời tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người lao động trong tỉnh.

Nhiều người dân chỉ lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng.

Xuất phát từ nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng về một cuộc sống khỏe mạnh, xu hướng sử dụng thực phẩm sạch, rõ nguồn gốc đã trở thành một điểm nhấn quan trọng trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày. Đây không chỉ là một trào lưu tạm thời, mà là một cách tiếp cận mới đáp ứng nhu cầu an toàn, bền vững và chất lượng của con người. Những nỗ lực của cộng đồng người tiêu dùng ở Yên Bái đã tạo ra những thay đổi tích cực trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững và gắn kết trong cộng đồng.

Chương trình ngoại khoá với chủ đề

Nhằm lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa cho học sinh, thời gian qua, các trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã tổ chức nhiều hoạt động ngoại khoá ý nghĩa với chủ đề trình diễn thời trang tái chế, bảo vệ môi trường.

Hiện xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ đã đặt 57 thùng chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các cánh đồng.

Vừa qua, Hội Nông dân (HND) thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai mô hình điểm "Thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, tăng cường quản lý chất thải nhựa trong trong hoạt động sản xuất nông nghiệp và cộng đồng dân cư thông qua các tổ tự quản” tại xã Sơn A. Từ hiệu quả mô hình, HND thị xã đã nhân rộng ra tất cả các cơ sở Hội trên địa bàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục