Thanh thiếu niên Yên Bái: Thực hiện “3 không" với ma túy”

  • Cập nhật: Thứ sáu, 24/6/2016 | 3:04:30 PM

YBĐT - Theo khảo sát mới đây, toàn tỉnh hiện có 12 xã và 51 thôn, bản, tổ dân phố không có thanh thiếu niên nghiện ma túy, điển hình như huyện Lục Yên, Mù Cang Chải, thị xã Nghĩa Lộ.

Đoàn viên thanh niên xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ, tuyên truyền về phòng, chống ma túy.
Đoàn viên thanh niên xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ, tuyên truyền về phòng, chống ma túy.

Thực hiện Nghị quyết liên tịch số 03/2010/NQLT/BCA –TWĐ của Bộ Công an và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh về Chương trình hành động phòng, chống ma túy (PCMT) trong thanh thiếu niên (TTN), (gọi tắt Nghị quyết 03) những năm qua, Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 03 của tỉnh, đã triển khai kế hoạch và Chương trình hành động về PCMT với nội dung trọng tâm của cuộc vận động “3 không" với ma túy” (không sử dụng; không buôn bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép các chất ma túy; không dung túng, bao che tội phạm và tệ nạn ma túy).

Những năm gần đây, tình hình tội phạm nói chung và tệ nạn ma túy nói riêng trên địa bàn tỉnh vẫn có nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt là tình trạng người nghiện tham gia mua bán lẻ ma túy để vừa kiếm lời vừa sử dụng diễn ra khá phổ biến. Việc sử dụng ma túy tổng hợp trong các nhà hàng, quán bar, karaoke; việc tái trồng cây thuốc phiện ở vùng sâu, vùng xa, khu vực giáp ranh giữa tỉnh Yên Bái với các tỉnh Sơn La, Lai Châu; tình trạng vận chuyển ma túy qua các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ với số lượng lớn bằng nhiều thủ đoạn vẫn diễn ra.

Đây là những nguyên nhân trực tiếp làm cho tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh có chiều hướng gia tăng. Theo hồ sơ quản lý của lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, toàn tỉnh có 2.194 hồ sơ người nghiện (ngoài xã hội 1.795 người, Trung tâm Cai nghiện ma túy 288 người, trại tạm giam 111 người).

Trong đó, có 520 người nghiện trong lứa tuổi TTN. Để từng bước đẩy lùi tội phạm ma túy, nhất là trong lứa tuổi TTN, những năm qua, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với công an các huyện, thị, thành phố đẩy mạnh các hoạt động nghiệp vụ, đấu tranh trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, lập chuyên án đấu tranh có hiệu quả, khám phá nhiều chuyên án, vụ án lớn, bắt giữ nhiều ổ nhóm mua bán, vận chuyển ma túy; triệt xóa, vô hiệu hóa nhiều điểm mua bán ma túy phức tạp ở địa bàn thành phố Yên Bái, thị xã Nghĩa Lộ, huyện Văn Chấn…

Lực lượng còn phối hợp với các ngành chức năng trong thực hiện điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone; thực hiện nhiều kế hoạch tấn công trấn áp tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy. Lực lượng chức năng Công an tỉnh, huyện, thị, thành phố đã kiên quyết đấu tranh bắt giữ, triệt phá nhiều điểm mua bán, sử dụng ma túy gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Bởi vậy, trên địa bàn toàn tỉnh hiện không còn điểm phức tạp về ma túy.

Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 03, bằng những chương trình hành động thiết thực như: tổ chức các lớp tập huấn, diễn đàn, tọa đàm, thi viết, thi sân khấu hóa, chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ, ra quân tuyên truyền PCMT…, TTN Yên Bái đã nâng cao nhận thức về tác hại của ma túy và công tác PCMT.

Nhiều tổ chức Đoàn cơ sở còn xây dựng tiểu phẩm, tổ chức các chương trình giao lưu truyền thông, giao lưu với khán giả bằng cây kiến thức, giải đoán ô chữ bí mật, biểu diễn trang phục hóa trang với chủ đề PCMT thu hút đông đảo TTN tham gia, góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm của TTN trong việc PCMT và tệ nạn xã hội.

Đồng chí Nông Việt Yên – Bí thư Tỉnh đoàn cho biết: “Toàn tỉnh có trên 222.000 thanh niên tham gia sinh hoạt ở 496 tổ chức Đoàn cơ sở. Phần lớn thanh niên đều có ý thức đạo đức tốt, sống lành mạnh. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận lười lao động, vi phạm pháp luật, sa vào tệ nạn xã hội, đặc biệt là tệ nạn ma túy. Để nâng cao nhận thức cho TTN, từ năm 2010 đến nay, Tỉnh đoàn đã phối hợp với các tổ chức Đoàn cơ sở tổ chức trên 200 buổi tập huấn nâng cao công tác phòng, chống tội phạm, đặc biệt là PCMT cho trên 11.000 cán bộ Đoàn cấp cơ sở; tổ chức trên 1.200 hoạt động tuyên truyền về tác hại của ma túy cho gần 86.000 TTN tham gia. Để nâng cao nhận thức cho TTN, thời gian tới, chúng tôi đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tác hại của ma túy và công tác PCMT, nhằm bảo vệ thế hệ trẻ khỏi hiểm họa về ma túy như hiện nay”.

Nhờ triển khai hiệu quả cuộc vận động “3 không với ma túy” trong TTN, hiện nay, toàn tỉnh đã duy trì hoạt động hiệu quả của 250 mô hình  câu lạc bộ (CLB). Điển hình như CLB “Tuổi trẻ pháp luật” của phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái và xã Lang Thíp. huyện Văn Yên, CLB “Thắp sáng niềm tin” phường Pú Trang, thị xã Nghĩa Lộ, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái...

Theo khảo sát mới đây, toàn tỉnh hiện có 12 xã và 51 thôn, bản, tổ dân phố không có TTN nghiện ma túy, điển hình như huyện Lục Yên, Mù Cang Chải, thị xã Nghĩa Lộ. Các địa phương còn xây dựng 200 đội thanh niên xung kích an ninh thường xuyên phối hợp với lực lượng công an xã, phường, thị trấn, tổ chức các hoạt động tuần tra và đảm bảo trật tự xã hội, nhằm kịp thời phát hiện, đấu tranh, triệt phá các điểm sử dụng trái phép chất ma túy. Lực lượng TTN còn phối hợp với các tổ chức đoàn thể, cảm hóa, giúp đỡ trên 100 TTN lầm lỡ tiến bộ, hòa nhập cộng đồng trở thành những công dân tốt.

Thực hiện Tháng hành động PCMT, Ngày Quốc tế PCMT và Ngày Toàn dân PCMT 26/6/2016 với chủ đề “Hãy bảo vệ thế hệ trẻ khỏi hiểm họa ma túy”, tỉnh Yên Bái tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 03, nhằm tăng cường công tác phối hợp giữa lực lượng công an và tổ chức Đoàn thanh niên, trong công tác tuyên truyền về PCMT, thông qua các đợt cao điểm như: Tháng Thanh niên; Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè; Chương trình Tình nguyện mùa đông – xuân tình nguyện và Tháng Hành động PCMT; đẩy mạnh hoạt động cảm hóa, giúp đỡ TTN sau cai nghiện hòa nhập cộng đồng; triển khai hiệu quả cuộc vận động “3 không" với ma túy”; giới thiệu các mô hình hay, cách làm hiệu quả, những gương người tốt, việc tốt trong công tác PCMT.

Thạch Phong

Các tin khác
Hàng ngày, các thành viên Tổ tự quản về ATGT Trường THCS Quang Trung đã phân công nhau điều tiết, đưa học sinh sang đường theo hướng đi bên phải

Hơn 1.700 tổ tự quản về an ninh trật tự và gần 450 tổ tự quản về an toàn giao thông toàn tỉnh Yên Bái đã và đang góp phần phát huy tinh thần tự phòng, tự quản, tự bảo vệ ở cộng đồng trong giữ gìn an ninh trật tự.

Lực lượng chức năng giám sát việc tiêu hủy sản phẩm.

Chiều 19/4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái phối hợp cùng cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy gần 7 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Đoàn công tác Hội CCB tỉnh Ninh Thuận tham quan gian trưng bày hiện vật lịch sử giải đoạn 1954 - 1975 tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Trong hành trình về nguồn tại các tỉnh phía Bắc nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/154 - 7/5/2014) và 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chiều 19/4, đoàn công tác Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Ninh Thuận đã tham quan Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Lò đốt rác Đông Cuông chính thức hoạt động trờ lại vào ngày 19/4

Sáng 19/4, Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt xã Đông Cuông, huyện Văn Yên đã chính thức vận hành trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động để xử lý sự cố kỹ thuật và lấy mẫu quan trắc khí thải tại khu vực lò đốt và khu vực dân cư lân cận.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục