Miền Trung mưa to và lũ, Bắc Bộ vẫn nắng nóng

  • Cập nhật: Thứ hai, 27/6/2016 | 8:28:40 AM

Hoàn lưu vùng áp thấp khu vực từ Đà Nẵng-Bình Thuận, các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ trong ngày và đêm hôm 27/6 tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông mạnh. Ở Bắc Bộ cũng sẽ có mưa rào một số nơi, nhưng sau đó vẫn nắng nóng....

Đầu tuần, Bắc Bộ có mưa nhưng sau đó vẫn là nắng nóng.
Đầu tuần, Bắc Bộ có mưa nhưng sau đó vẫn là nắng nóng.

Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn Trung ương, hiện nay (27/6), vùng biển Bình Thuận-Cà Mau, khu vực Nam biển Đông có gió tây nam mạnh cấp 5-6, giật cấp 7-9.

Hồi 01h, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 12,1-14,1 độ Vĩ Bắc; 111,0-113,0 độ Kinh Đông. Trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển chậm theo hướng Bắc Tây Bắc. Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp khu vực từ Đà Nẵng-Bình Thuận, các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ trong ngày và đêm hôm nay (27/6) tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông mạnh.

Trên các sông từ Quảng Nam đến Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ tại các tỉnh từ Quảng Nam đến Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên.

Khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận-Cà Mau, Cà Mau-Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa dông, gió giật mạnh. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực phía Nam Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-9, sóng biển cao từ 2-3m, biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Ngoài ra, ở khu vực phía Đông đảo Lu-Dông (Phi-lip-pin) đang tồn tại một áp thấp nhiệt đới. Hồi 01 giờ ngày 27/6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,0 độ vĩ Bắc; 122,0 độ kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (tức là từ 40 đến 50km một giờ), giật cấp 7-8.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Đến 01 giờ ngày 28/6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc; 119,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây đảo Lu-Dông (Phi-lip-pin). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (tức là từ 40 đến 50km một giờ), giật cấp 7-8.

Trong khi đó, qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, ảnh radar và ảnh định vị sét cho thấy vùng mây đối lưu phát triển ở phía đông nam và đang di chuyển về phía trung tâm của thủ đô Hà Nội.

Cảnh báo trong những giờ tới vùng mây đối lưu này sẽ tiếp tục phát triển, di chuyển về phía Tây và gây mưa rào và dông cho trung tâm của thủ đô Hà Nội, sau đó lan sang gây mưa dông cho các quận huyện phía Tây của khu vực Hà Nội. Trong cơn dông cần đề phòng có tố, lốc và gió giật mạnh.

Tuy nhiên, dù có mưa vài nơi nhưng hôm nay (27/6) và 2 ngày tới Bắc Bộ trong đó có Hà Nội vẫn được dự báo sẽ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất là 36 độ C. Sau đó, thời tiết Bắc Bộ chuyển sang những ngày mưa và mát mẻ.

(Theo VnMedia)

Các tin khác
Hàng ngày, các thành viên Tổ tự quản về ATGT Trường THCS Quang Trung đã phân công nhau điều tiết, đưa học sinh sang đường theo hướng đi bên phải

Hơn 1.700 tổ tự quản về an ninh trật tự và gần 450 tổ tự quản về an toàn giao thông toàn tỉnh Yên Bái đã và đang góp phần phát huy tinh thần tự phòng, tự quản, tự bảo vệ ở cộng đồng trong giữ gìn an ninh trật tự.

Lực lượng chức năng giám sát việc tiêu hủy sản phẩm.

Chiều 19/4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái phối hợp cùng cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy gần 7 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Đoàn công tác Hội CCB tỉnh Ninh Thuận tham quan gian trưng bày hiện vật lịch sử giải đoạn 1954 - 1975 tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Trong hành trình về nguồn tại các tỉnh phía Bắc nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/154 - 7/5/2014) và 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chiều 19/4, đoàn công tác Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Ninh Thuận đã tham quan Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Lò đốt rác Đông Cuông chính thức hoạt động trờ lại vào ngày 19/4

Sáng 19/4, Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt xã Đông Cuông, huyện Văn Yên đã chính thức vận hành trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động để xử lý sự cố kỹ thuật và lấy mẫu quan trắc khí thải tại khu vực lò đốt và khu vực dân cư lân cận.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục