30 học viên dự tập huấn bơi lội, cứu đuối tỉnh Yên Bái năm 2016

  • Cập nhật: Thứ hai, 27/6/2016 | 9:55:40 AM

YênBái - YBĐT - Sáng 27/6, tại Nhà khách Hào Gia, Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái tổ chức khai mạc lớp tập huấn bơi lội, cứu đuối tỉnh Yên Bái năm 2016.

Trong 4 ngày (27 - 30/6/2016), gần 30 học viên là giáo viên trực tiếp giảng dạy tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ bơi lội, hướng dẫn viên du lịch trên địa bàn tỉnh sẽ được các giáo viên tại Trung tâm Huấn luyện và tổ chức thi đấu của tỉnh hướng dẫn các học viên tìm hiểu lý thuyết bơi cứu đuối, phương pháp cứu nạn bơi, phương pháp giải thoát khi bị ôm túm, cách dìu người bị đuối nước, cách đưa nạn nhân lên bờ.

Đồng chí Phạm Văn Dương - Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh phát biểu khai mạc lớp tập huấn. 

Các học viên cũng sẽ được thực hành dưới nước về phương pháp cứu nạn bơi, phương pháp sơ cứu người bị đuối nước, hô hấp nhân tạo, xoa bóp tim ngoài lồng ngực...

Kết thúc lớp tập huấn, các học viên đủ điều kiện sẽ được trao giấy chứng nhận về bơi cứu đuối do Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái cấp.

Lớp tập huấn là hoạt động thiết thực nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho mọi người kỹ năng bơi, cách phòng chống tai nạn đuối nước, các phương pháp cứu đuối và sơ cứu người bị đuối nước, từ đó, nâng cao ý thức, góp phần tránh và hạn chế tai nạn đuối nước xảy ra trên địa bàn tỉnh.

Minh  Huyền - Quyết Thắng

Các tin khác
Hàng ngày, các thành viên Tổ tự quản về ATGT Trường THCS Quang Trung đã phân công nhau điều tiết, đưa học sinh sang đường theo hướng đi bên phải

Hơn 1.700 tổ tự quản về an ninh trật tự và gần 450 tổ tự quản về an toàn giao thông toàn tỉnh Yên Bái đã và đang góp phần phát huy tinh thần tự phòng, tự quản, tự bảo vệ ở cộng đồng trong giữ gìn an ninh trật tự.

Lực lượng chức năng giám sát việc tiêu hủy sản phẩm.

Chiều 19/4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái phối hợp cùng cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy gần 7 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Đoàn công tác Hội CCB tỉnh Ninh Thuận tham quan gian trưng bày hiện vật lịch sử giải đoạn 1954 - 1975 tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Trong hành trình về nguồn tại các tỉnh phía Bắc nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/154 - 7/5/2014) và 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chiều 19/4, đoàn công tác Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Ninh Thuận đã tham quan Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Lò đốt rác Đông Cuông chính thức hoạt động trờ lại vào ngày 19/4

Sáng 19/4, Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt xã Đông Cuông, huyện Văn Yên đã chính thức vận hành trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động để xử lý sự cố kỹ thuật và lấy mẫu quan trắc khí thải tại khu vực lò đốt và khu vực dân cư lân cận.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục