Thành phố Yên Bái tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định 38 của Chính phủ về bảo vệ dân phố

  • Cập nhật: Thứ ba, 28/6/2016 | 9:42:58 AM

YBĐT - Thành phố Yên Bái vừa tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định số 38 của Chính phủ về bảo vệ dân phố.

Lãnh đạo Công an tỉnh tặng giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.
Lãnh đạo Công an tỉnh tặng giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Qua 10 năm thực hiện, thành phố đã tổ chức 50 lớp tập huấn nghiệp vụ cho 1.750 lượt bảo vệ dân phố; chi trả đầy đủ chế độ, chính sách theo quy định. Lực lượng bảo vệ dân phố thường xuyên phối hợp với lực lượng công an, quân sự, bảo vệ các cơ quan, đơn vị nắm bắt tình hình về ANTT và tổ chức tuần tra đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Qua đó, cung cấp cho cơ quan công an trên 1.500 nguồn tin, trong đó có 500 tin có giá trị; phối hợp vận động thành công 20 đối tượng truy nã ra tự thú, quản lý trên 660 đối tượng; phối hợp với MTTQ và các thành viên vận động 74 địa bàn, trong đó 24 địa bàn vận động tập trung và 50 địa bàn vận động thường xuyên; tham gia phối hợp hòa giải thành 554 vụ việc nhỏ tại cơ sở.

Hiện nay, thành phố có 9 ban bảo vệ dân phố ở địa bàn 9 phường với 392 thành viên tham gia và được bố trí địa điểm làm việc tại nhà văn hóa sinh hoạt cộng đồng tại các khu dân cư theo quy chế hoạt động cụ thể.

Trong thời gian tới, thành phố tiếp tục quan tâm, duy trì hoạt động của các ban bảo vệ dân phố theo đúng chức năng, nhiệm vụ được quy định; bổ sung, thay thế, kiện toàn và duy trì số lượng của ban bảo vệ dân số tối thiểu mỗi tổ có từ 3 người trở lên; thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, quy trình công tác xử lý vụ việc của lực lượng bảo vệ dân phố; kịp thời phát hiện và đề xuất đề nghị những trường hợp vi phạm.

Nhân dịp này, 6 tập thể và 13 cá nhân có thành tích xuất sắc được UBND thành phố và Công an tỉnh tặng giấy khen; 1 tập thể và 1 cá nhân được đề nghị Bộ Công an tặng bằng khen.

Minh Chín- Đức Minh (Đài TT-TH Yên Bái)

Các tin khác
Hàng ngày, các thành viên Tổ tự quản về ATGT Trường THCS Quang Trung đã phân công nhau điều tiết, đưa học sinh sang đường theo hướng đi bên phải

Hơn 1.700 tổ tự quản về an ninh trật tự và gần 450 tổ tự quản về an toàn giao thông toàn tỉnh Yên Bái đã và đang góp phần phát huy tinh thần tự phòng, tự quản, tự bảo vệ ở cộng đồng trong giữ gìn an ninh trật tự.

Lực lượng chức năng giám sát việc tiêu hủy sản phẩm.

Chiều 19/4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái phối hợp cùng cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy gần 7 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Đoàn công tác Hội CCB tỉnh Ninh Thuận tham quan gian trưng bày hiện vật lịch sử giải đoạn 1954 - 1975 tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Trong hành trình về nguồn tại các tỉnh phía Bắc nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/154 - 7/5/2014) và 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chiều 19/4, đoàn công tác Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Ninh Thuận đã tham quan Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Lò đốt rác Đông Cuông chính thức hoạt động trờ lại vào ngày 19/4

Sáng 19/4, Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt xã Đông Cuông, huyện Văn Yên đã chính thức vận hành trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động để xử lý sự cố kỹ thuật và lấy mẫu quan trắc khí thải tại khu vực lò đốt và khu vực dân cư lân cận.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục