Tuổi trẻ Yên Bái: Xung kích, tình nguyện xây dựng quê hương

  • Cập nhật: Thứ tư, 29/6/2016 | 9:28:17 AM

YBĐT - Trao đổi với phóng viên Báo Yên Bái, anh Lương Mạnh Hà - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Trưởng Ban chỉ đạo Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2016 tỉnh Yên Bái  cho biết, tinh thần xung kích, sẵn sàng dấn thân, góp sức cho cộng đồng của tuổi trẻ tỉnh nhà đang được đẩy lên rất cao.

Lực lượng thanh niên tình nguyện tham gia làm đường vành đai Suối Thia - thị xã Nghĩa Lộ.
Lực lượng thanh niên tình nguyện tham gia làm đường vành đai Suối Thia - thị xã Nghĩa Lộ.

P.V: Để chuẩn bị cho Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2016, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã có những chỉ đạo cụ thể như thế nào, thưa anh?

Anh Lương Mạnh Hà: Để chỉ đạo tổ chức Chiến dịch, ngay từ cuối tháng 4/2016, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã ban hành Kế hoạch số 269 về việc tổ chức Chiến dịch Thanh niên tình nguyện (TNTN) Hè năm 2016. Đồng thời, ra Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo (BCĐ) Chiến dịch gồm 32 đồng chí gắn với phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, đặc biệt là sự phối hợp của các ngành thành viên BCĐ; BCĐ đã tổ chức Hội nghị triển khai các nội dung để tổ chức Chiến dịch vào cuối tháng 5/2016. Theo đó, Chiến dịch TNTN Hè 2016 được tổ chức từ tháng 6 đến hết tháng 8/2016.

Ngày 5/6/2016, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên, BCĐ Chiến dịch đã tổ chức Lễ khởi động "Chiến dịch TNTN Hè và hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới” tại thị xã Nghĩa Lộ, gắn với ra mắt các đội hình TNTN chuyên sâu và tổ chức cho các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc đăng ký các công trình, phần việc thanh niên thực hiện trong Chiến dịch TNTN Hè 2016. Đến nay, 17/17 đơn vị đã tổ chức ra quân và thực hiện Chiến dịch theo kế hoạch đề ra.

P.V: Vậy xin anh cho biết chủ đề của Chiến dịch tình nguyện Hè 2016, với tuổi trẻ Yên Bái đâu là những phần việc chính tại Chiến dịch?

Anh Lương Mạnh Hà: Chiến dịch TNTN Hè năm 2016 được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xác định với Chủ đề: “Tuổi trẻ Yên Bái chung sức XDNTM và văn minh đô thị”, với phương châm hành động: “Mỗi đoàn viên, thanh niên một việc làm tình nguyện, mỗi cơ sở Đoàn một công trình, phần việc thiết thực chào mừng ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021”.

Trong đó, các cấp bộ Đoàn - Hội trong tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện tốt 8 nhóm chỉ tiêu, 5 chương trình TNTN cơ bản được cụ thể hóa theo các lĩnh vực và đối tượng thanh niên trên địa bàn, với các hoạt động tham gia XDNTM; tham gia xây dựng nếp sống văn minh đô thị, giữ gìn trật tự an toàn giao thông, tham gia giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, hoạt động đền ơn, đáp nghĩa; các hoạt động hướng về biên giới, biển đảo, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; các hoạt động chăm lo cho thiếu niên, nhi đồng với các chương trình cụ thể.

P.V: Để hoàn thành tốt mục đích, yêu cầu của Chiến dịch, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã có những giải pháp cụ thể nào và mong muốn gì qua các hoạt động tình nguyện, đặc biệt là Chiến dịch tình nguyện Hè 2016 thưa anh?

Anh Lương Mạnh Hà: Để hoàn thành tốt mục đích, yêu cầu của Chiến dịch, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã cụ thể hóa các nội dung triển khai trong chiến dịch thông qua việc thành lập 9 đội TNTN chuyên trên các lĩnh vực, gồm: Đội hình TNTN tiếp sức mùa thi với các hoạt động hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh trong kỳ thi quốc gia, tuyển sinh năm 2016; Đội TNTN Mùa hè xanh trong đối tượng giảng viên, sinh viên các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp với các hoạt động tình nguyện tại các địa bàn đặc biệt khó khăn của tỉnh; Đội hình TNTN Hoa phượng đỏ trong khối học sinh, giáo viên các trường trung học phổ thông, Trung tâm Giáo dục thường xuyên với các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội, bảo tồn, phát huy các giá trị truyền thống văn hóa, lịch sử của dân tộc, tuyên truyền về nếp sống văn minh, về biển đảo, chủ quyền biển đảo, huấn luyện các kỹ năng cho học sinh.

Đội TNTN Kỳ nghỉ hồng trong thanh niên công nhân, công chức, viên chức với các hoạt động hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật, thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, ủng hộ, hỗ trợ vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, tổ chức các hoạt động tư vấn sức khỏe, khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí cho người dân...

Đội TNTN Hành quân xanh trong thanh niên lực lượng vũ trang với các hoạt động tham gia XDNTM, xây dựng văn minh đô thị, các hoạt động giáo dục truyền thống của các đơn vị lực lượng vũ trang, tập huấn kỹ năng tự vệ, tổ chức các chương trình giao lưu với đoàn viên thanh niên địa phương...

Đội TNTN tham gia XDNTM trong đối tượng thanh niên nông thôn với các hoạt động chung sức tham gia các công trình, phần việc hoàn thành các nội dung tiêu chí nông thôn mới tại các địa phương; Đội Doanh dân trẻ tình nguyện tư vấn, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, tham gia phát triển kinh tế tại các địa phương; Đội y, bác sỹ trẻ tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng, khám bệnh, tư vấn, chăm sóc sức khỏe miễn phí cho nhân dân...

Qua các hoạt động tình nguyện, các cấp bộ Đoàn cần linh hoạt, sáng tạo triển khai các hoạt động phù hợp với điều kiện thực tiễn và nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Đặc biệt, cần làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy và phối hợp với chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể tại địa phương trong triển khai chiến dịch bảo đảm thiết thực, an toàn, hiệu quả và rộng khắp.

Thông qua các hoạt động tình nguyện, đặc biệt gắn với Chiến dịch TNTN Hè 2016, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn mong muốn đây sẽ là môi trường để thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành; bồi dưỡng kỹ năng xã hội, tăng cường giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu nhi; góp phần đoàn kết, tập hợp thanh niên, củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn, Hội; góp phần giải quyết những vấn đề bức xúc của cộng đồng, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đặc biệt là các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; đồng hành với thanh niên góp phần xây dựng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao cho tỉnh nhà.

Bên cạnh đó, mong muốn các cấp ủy đảng, chính quyền toàn tỉnh tiếp tục quan tâm và tạo mọi điều kiện thuận lợi để tuổi trẻ các dân tộc tỉnh Yên Bái thực hiện thắng lợi chiến dịch TNTN Hè năm 2016 cũng như các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ trong thời gian tiếp theo.

P.V: Xin chân thành cảm ơn anh!

Thiên Cầm (Thực hiện)

Các tin khác
Hội nghị tuyên truyền về an toàn giao thông cho đoàn viên, công nhân khu công nghiệp.

Hình thức tuyên truyền, vận động được các cấp công đoàn Yên Bái đổi mới, linh hoạt, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tiễn; kết hợp giữa hình thức trực quan và ứng dụng công nghệ thông tin. Qua đó, kịp thời tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến người lao động trong tỉnh.

Nhiều người dân chỉ lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng.

Xuất phát từ nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng về một cuộc sống khỏe mạnh, xu hướng sử dụng thực phẩm sạch, rõ nguồn gốc đã trở thành một điểm nhấn quan trọng trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày. Đây không chỉ là một trào lưu tạm thời, mà là một cách tiếp cận mới đáp ứng nhu cầu an toàn, bền vững và chất lượng của con người. Những nỗ lực của cộng đồng người tiêu dùng ở Yên Bái đã tạo ra những thay đổi tích cực trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững và gắn kết trong cộng đồng.

Chương trình ngoại khoá với chủ đề

Nhằm lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa cho học sinh, thời gian qua, các trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã tổ chức nhiều hoạt động ngoại khoá ý nghĩa với chủ đề trình diễn thời trang tái chế, bảo vệ môi trường.

Hiện xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ đã đặt 57 thùng chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các cánh đồng.

Vừa qua, Hội Nông dân (HND) thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai mô hình điểm "Thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, tăng cường quản lý chất thải nhựa trong trong hoạt động sản xuất nông nghiệp và cộng đồng dân cư thông qua các tổ tự quản” tại xã Sơn A. Từ hiệu quả mô hình, HND thị xã đã nhân rộng ra tất cả các cơ sở Hội trên địa bàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục