Tỉnh đoàn Yên Bái triển khai công tác Đoàn – Hội và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng cuối năm 2016.

  • Cập nhật: Thứ tư, 29/6/2016 | 5:18:04 PM

YênBái - YBĐT - Ngày 29/6, Tỉnh đoàn Yên Bái tổ chức Hội nghị Ban chấp hành sơ kết công tác Đoàn - Hội, phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016.

Với chủ đề “Tuổi trẻ Yên Bái xung kích, sáng tạo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, trong 6 tháng đầu năm 2016, các cấp bộ Đoàn đã tập trung bám sát thực hiện có hiệu quả nhiều công trình, phần việc thanh niên; chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; giáo dục truyền thống; đạo đức, lối sống; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; công tác xây dựng tổ chức Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền; chăm sóc, giáo dục thiếu nhi; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đoàn viên, thanh niên.

Bên cạnh đó, Đoàn tiếp tục đẩy mạnh các phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”; “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”; phong trào “Tuổi trẻ Yên Bái chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Cuộc vận động thanh niên giúp nhau phát triển kinh tế giai đoạn 2014 – 2019”…

Các đại biểu thảo luận tại Hội nghị.

Từ đầu năm đến nay, các cấp bộ Đoàn đã tiếp nhận 4.000 suất quà, hàng trăm thùng quần áo rét và các nhu yếu phẩm trị giá trên 2 tỷ đồng từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh chuyển đến các hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách; kết nạp trên 4.800 đoàn viên, giới thiệu 1.000 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng; 658 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Cùng với đó, công tác chăm sóc giáo dục thiếu nhi và phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh được quan tâm chú trọng, cụ thể qua các cuộc vận động “Cùng em tôi đến trường”, “Đàn gà khăn quàng đỏ”, “Vườn rau của em”...

Công tác Hội và phong trào thanh niên được đổi mới theo hướng sâu sát tới cơ sở, có trọng tâm, trọng điểm, sát hợp với thực tiễn, phát huy được sáng kiến từ cơ sở và vai trò của cán bộ. Đồng thời triển khai có hiệu quả phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Ủy ban Hội các cấp đã phối hợp với các ban, ngành tổ chức nhiều hoạt động thiết thực vận động hội viên, thanh niên thi đua rèn luyện, tích cực cống hiến cho quê hương, đất nước.

6 tháng cuối năm, các cấp bộ Đoàn, Ủy ban Hội các cấp tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và những tiêu chí lớn đã được xác định trong chương trình công tác Đoàn - Hội; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi thực hiện tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; chú trọng xây dựng tổ chức Đoàn - Hội vững mạnh.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thông qua Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; Tờ trình Dự thảo kế hoạch tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Thu Trang – Hoài Văn

Các tin khác
Hàng ngày, các thành viên Tổ tự quản về ATGT Trường THCS Quang Trung đã phân công nhau điều tiết, đưa học sinh sang đường theo hướng đi bên phải

Hơn 1.700 tổ tự quản về an ninh trật tự và gần 450 tổ tự quản về an toàn giao thông toàn tỉnh Yên Bái đã và đang góp phần phát huy tinh thần tự phòng, tự quản, tự bảo vệ ở cộng đồng trong giữ gìn an ninh trật tự.

Lực lượng chức năng giám sát việc tiêu hủy sản phẩm.

Chiều 19/4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái phối hợp cùng cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy gần 7 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Đoàn công tác Hội CCB tỉnh Ninh Thuận tham quan gian trưng bày hiện vật lịch sử giải đoạn 1954 - 1975 tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Trong hành trình về nguồn tại các tỉnh phía Bắc nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/154 - 7/5/2014) và 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chiều 19/4, đoàn công tác Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Ninh Thuận đã tham quan Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Lò đốt rác Đông Cuông chính thức hoạt động trờ lại vào ngày 19/4

Sáng 19/4, Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt xã Đông Cuông, huyện Văn Yên đã chính thức vận hành trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động để xử lý sự cố kỹ thuật và lấy mẫu quan trắc khí thải tại khu vực lò đốt và khu vực dân cư lân cận.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục