Trên 400 đơn vị máu tiếp nhận trong Ngày hội “Yên Bái ngàn trái tim hồng lần thứ II”

  • Cập nhật: Thứ bảy, 23/7/2016 | 2:04:43 PM

YênBái - YBĐT - Sáng 23/7, tại Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Yên Bái phối hợp với chương trình Hành trình Đỏ tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện “Yên Bái ngàn trái tim hồng lần thứ II” – “Kết nối dòng máu Việt” năm 2016.

Tham dự Ngày hội có các đồng chí: Tạ Văn Long – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh; Hoàng Thị Thanh Bình – Phó chủ tịch HĐND tỉnh; Giáo sư, tiến sỹ Phạm Quang Vinh – Phó viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, Phó trưởng ban Tổ chức Chương trình Hành trình Đỏ 2016; 50 tình nguyện viên Chương trình Hành trình Đỏ; đại điện các cơ quan, ban, ngành cùng trên 1.000 người tình nguyện đăng ký hiến máu tại tỉnh Yên Bái.

Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tạ Văn Long đã biểu dương những thành tích mà các cấp hội chữ thập đỏ, ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các cấp đã đạt được trong thời gian qua. Những năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện của tỉnh Yên Bái đã có bước phát triển, số người tham gia hiến máu tình nguyện và số đơn vị máu tiếp nhận tăng theo từng năm, đã góp phần tích cực vào việc cung cấp máu kịp thời điều trị cho bệnh nhân tại các bệnh viện trong tỉnh. Nhiều tập thể, gia đình, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện đã được Đảng ủy, chính quyền các địa phương kịp thời biểu dương, ghi nhận…

Để xây dựng phong trào hiến máu tình nguyện tại tỉnh ngày một phát triển, đồng chí Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh mong rằng, lãnh đạo các cấp tiếp tục dành sự quan tâm, ủng hộ đối với hoạt động hiến máu tình nguyện; tích cực phối hợp với Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện, cơ sở tiếp nhận máu triển khai các hoạt động tuyên truyền, vận động, tổ chức ngày hội hiến máu tại ngay cơ quan, đơn vị, địa phương mình; đảm bảo an toàn cao trong công tác lấy, tiếp nhận, bảo quản máu…

Đồng chí Tạ Văn Long - Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Yên Bái nhận Kỷ niệm chương của Chương trình Hành trình Đỏ.

Hành trình Đỏ là chương trình thực hiện vận động hiến máu tình nguyện tại nhiều tỉnh, thành trong nước nhằm thu thập nguồn máu sạch kịp thời cứu giúp người bệnh trong lúc nguy kịch. Đoàn tình nguyện Hành trình Đỏ đi xuyên Việt năm 2016 khởi hành từ ngày 28/6 đến ngày 31/7, qua 27 tỉnh, thành trong cả nước. Với thông điệp “Một giọt máu cho đi sẽ có một con người ở lại”, Chương trình là hoạt động ý nghĩa, đề cao tinh thần xung kích tuổi trẻ, góp phần tuyên truyền, cổ động hoạt động hiến máu tình nguyện cứu giúp người bệnh.

Tại Ngày hội “Yên Bái ngàn trái tim hồng lần thứ II” - “Kết nối dòng máu Việt” năm 2016, đông đảo người dân, thanh niên, cán bộ, công nhân, viên chức, lực lượng vũ trang trong tỉnh nhiệt tình tham gia. Mỗi người đăng ký hiến máu tình nguyện đều được các tình nguyện viên hướng dẫn, chỉ dẫn, xét nghiệm – lấy máu theo quy trình nghiêm ngặt, đảm bảo an toàn cao. Những người tham gia hiến máu dù là lần đầu tiên hay đã nhiều lần đều có những cảm xúc đặc biệt về ý thức, trách nhiệm và niềm vui khi được chia sẻ những giọt máu cứu giúp người bệnh.

Đã có trên 1.000 người đăng ký hiến máu tình nguyện tại Ngày hội

Kết thúc Ngày hội đã có trên 1000 lượt người đăng ký hiến máu tình nguyện, tiếp nhận được trên 400 đơn vị máu.

Thông qua hoạt động chương trình Hành trình Đỏ, Ngày hội hiến máu tình nguyện “Yên Bái ngàn trái tim hồng lần thứ II” – “Kết nối dòng máu Việt” năm 2016 đã thành công tốt đẹp. Với mục đích cao cả, ý nghĩa nhân văn sâu sắc, tin tưởng, phong trào hiến máu tại tỉnh Yên Bái nói riêng và cả nước nói chung sẽ ngày một phát triển.

Một số hình ảnh trong Ngày hội hiến máu tình nguyện "Yên Bái ngàn trái tim hồng lần thứ II" - "Kết nối dòng máu Việt" 2016:

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Yên Bái chụp ảnh lưu niệm với đoàn tình nguyện Chương trình Hành trình Đỏ.

Các thành viên Chương trình Hành trình Đỏ tặng quà cho bệnh nhân tại tỉnh Yên Bái.

Dịp này, Câu lạc bộ hiến máu tình nguyện Công an tỉnh Yên Bái đã công bố ra mắt.

 Đồng chí Tạ Văn Long - Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Yên Bái cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm, động viên người hiến máu.

Đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình - Phó chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái thăm, động viên người hiến máu tình nguyện.

Đông đảo cán bộ, đoàn viên thanh niên tham gia Ngày hội.

Hoài Văn

Các tin khác
Lực lượng chức năng giám sát việc tiêu hủy sản phẩm.

Chiều 19/4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái phối hợp cùng cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy gần 7 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Đoàn công tác Hội CCB tỉnh Ninh Thuận tham quan gian trưng bày hiện vật lịch sử giải đoạn 1954 - 1975 tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Trong hành trình về nguồn tại các tỉnh phía Bắc nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/154 - 7/5/2014) và 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chiều 19/4, đoàn công tác Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Ninh Thuận đã tham quan Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Lò đốt rác Đông Cuông chính thức hoạt động trờ lại vào ngày 19/4

Sáng 19/4, Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt xã Đông Cuông, huyện Văn Yên đã chính thức vận hành trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động để xử lý sự cố kỹ thuật và lấy mẫu quan trắc khí thải tại khu vực lò đốt và khu vực dân cư lân cận.

Ảnh minh họa

Nghị định 40/2024/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở 2023 nêu rõ chế độ, chính sách, của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở chính thức được áp dụng từ 1/7 tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục