Hội Thương binh thành phố Yên Bái gặp mặt kỷ niệm Ngày Thương binh, liệt sỹ 27/7

  • Cập nhật: Thứ bảy, 23/7/2016 | 2:25:54 PM

YênBái - YBĐT - Ngày 23/7, Hội Thương binh thành phố Yên Bái đã tổ chức buổi gặp mặt nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thương binh, liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2016).

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống dựng nước và giữ nước hào hùng của dân tộc Việt Nam; ngợi ca tinh thần chiến đấu anh dũng, ý chí quật cường, bất khuất của nhân dân ta, trong đó có một phần công sức của những người thương binh trên địa bàn; mục tiêu hành động của Hội thương binh là đồng tâm, góp sức chung tay xây dựng cuộc sống ngày một tốt đẹp hơn.

Quang cảnh buổi gặp mặt.

Hội Thương binh thành phố Yên Bái được thành lập trên cơ sở kế thừa tổ chức của Câu lạc bộ Thương binh Hồng Hà đã được thành lập từ năm 1980. Đến nay, Hội có 65 hội viên tham gia sinh hoạt ở 6 chi hội tại các xã, phường trên địa bàn thành phố.

Trong những năm qua, Hội thường xuyên duy trì chế độ sinh hoạt định kỳ nhằm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên; chú trọng công tác tuyên truyền, vận động hội viên và gia đình chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và ở địa phương; đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tới các hội viên.

Các hội viên đã phát huy tính tiền phong gương mẫu, phẩm chất truyền thống người lính "Bộ đội Cụ Hồ" đoàn kết, giúp đỡ nhau khắc phục mọi khó khăn, tự vươn lên làm giàu chính đáng, ổn định cuộc sống, là tấm gương sáng cho con cháu học tập, noi theo, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Hội Thương binh thành phố tặng quà cho con hội viên có thành tích cao trong học tập.

Hội cũng thường xuyên quan tâm chia sẻ, tổ chức thăm hỏi, tặng quà động viên các gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống; tặng quà cho các cháu con hội viên ngoan, học giỏi.

Đức Toàn

 

Các tin khác
Lực lượng chức năng giám sát việc tiêu hủy sản phẩm.

Chiều 19/4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái phối hợp cùng cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy gần 7 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Đoàn công tác Hội CCB tỉnh Ninh Thuận tham quan gian trưng bày hiện vật lịch sử giải đoạn 1954 - 1975 tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Trong hành trình về nguồn tại các tỉnh phía Bắc nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/154 - 7/5/2014) và 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chiều 19/4, đoàn công tác Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Ninh Thuận đã tham quan Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Lò đốt rác Đông Cuông chính thức hoạt động trờ lại vào ngày 19/4

Sáng 19/4, Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt xã Đông Cuông, huyện Văn Yên đã chính thức vận hành trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động để xử lý sự cố kỹ thuật và lấy mẫu quan trắc khí thải tại khu vực lò đốt và khu vực dân cư lân cận.

Ảnh minh họa

Nghị định 40/2024/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở 2023 nêu rõ chế độ, chính sách, của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở chính thức được áp dụng từ 1/7 tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục