Tuổi trẻ Yên Bái thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ

  • Cập nhật: Thứ tư, 27/7/2016 | 8:51:57 AM

YênBái - YBĐT - Nhân kỷ niệm 69 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2016), tối 26/7, Tỉnh đoàn Yên Bái tổ chức Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ năm 2016 tại Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Yên Bái.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Dương Văn Tiến - Phó chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo đại diện các cơ quan, ban, ngành của tỉnh cùng trên 200 đoàn viên thanh niên, thiếu niên nhi đồng và người dân địa phương.

Tại Lễ tri ân, đại diện tuổi trẻ Yên Bái bày tỏ lòng thành kính tri ân trước  anh linh của các bậc tiền bối cách mạng, các anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống vì độc lập, hòa bình của dân tộc.

Trong những năm qua, với tinh thần “Không có việc gì khó/Chỉ sợ lòng không bền/Đào núi và lấp biển/Quyết chí ắt làm nên” và thực hiện mục tiêu xây dựng quê hương Yên Bái ngày càng phát triển, tuổi trẻ Yên Bái đã nỗ lực phấn đấu, chủ động, sáng tạo, tích cực tham gia các phong trào hành động cách mạng, triển khai có hiệu quả hai phong trào  “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” và “Xung kích tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, các cuộc vận động “Tuổi trẻ Yên Bái chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Tuổi trẻ Yên Bái học tập và làm theo lời Bác”... Mỗi năm tuổi trẻ Yên Bái lại có thêm hàng trăm công trình, phần việc thanh niên ý nghĩa, thiết thực đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Đồng chí Dương Văn Tiến - Phó chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cùng các em thiếu niên, nhi đồng thắp hương tri ân các anh hùng liệt sỹ.

Trước anh linh của các anh hùng liệt sỹ, tuổi trẻ Yên Bái nguyện tiếp bước cha anh, ra sức thi đua học tập, rèn luyện, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, xung kích, tình nguyện, sẵn sàng hoàn thành những phần việc mới - khó, đến với vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh, cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp, xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển toàn diện, bền vững.

Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo, các bạn trẻ và người dân đã thắp trên 500 ngọn nến, thắp hương tri ân tới từng phần mộ anh hùng liệt sỹ.

Hoài Văn

Cũng trong tối 26/7, tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện, Huyện đoàn Yên Bình tổ chức lễ thắp nến tri ân, thành kính tưởng nhớ anh linh các anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống vì Tổ quốc, vì sự trường tồn của dân tộc (ảnh dưới).

Nhiều năm qua, công tác đền ơn, đáp nghĩa đã được cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi trong toàn huyện hưởng ứng, thực hiện có hiệu quả. Nhiều công trình, phần việc thanh niên đã triển khai để lại dấu ấn tuổi trẻ.

Công tác giáo dục truyền thống, bồi đắp lý tưởng cho thế hệ trẻ được chú trọng, nhất là công tác tuyên truyền hướng về Ngày thương binh - liệt sỹ gắn với các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa để tuổi trẻ hiểu sâu sắc hơn về trách nhiệm của mình đối với thế hệ đi trước.

Trước anh linh các anh hùng liệt sỹ, tuổi trẻ Yên Bình nguyện hứa tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, tình nguyện, hun đúc lòng yêu nước, xây dựng lý tưởng cao đẹp, lối sống văn hóa, không ngừng học tập, ra sức rèn đức luyện tài, chung sức chung lòng cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu vì quê hương giàu đẹp, văn minh.

Văn Tuấn

Các tin khác
Hội nghị tuyên truyền về an toàn giao thông cho đoàn viên, công nhân khu công nghiệp.

Hình thức tuyên truyền, vận động được các cấp công đoàn Yên Bái đổi mới, linh hoạt, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tiễn; kết hợp giữa hình thức trực quan và ứng dụng công nghệ thông tin. Qua đó, kịp thời tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người lao động trong tỉnh.

Nhiều người dân chỉ lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng.

Xuất phát từ nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng về một cuộc sống khỏe mạnh, xu hướng sử dụng thực phẩm sạch, rõ nguồn gốc đã trở thành một điểm nhấn quan trọng trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày. Đây không chỉ là một trào lưu tạm thời, mà là một cách tiếp cận mới đáp ứng nhu cầu an toàn, bền vững và chất lượng của con người. Những nỗ lực của cộng đồng người tiêu dùng ở Yên Bái đã tạo ra những thay đổi tích cực trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững và gắn kết trong cộng đồng.

Chương trình ngoại khoá với chủ đề

Nhằm lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa cho học sinh, thời gian qua, các trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã tổ chức nhiều hoạt động ngoại khoá ý nghĩa với chủ đề trình diễn thời trang tái chế, bảo vệ môi trường.

Hiện xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ đã đặt 57 thùng chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các cánh đồng.

Vừa qua, Hội Nông dân (HND) thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai mô hình điểm "Thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, tăng cường quản lý chất thải nhựa trong trong hoạt động sản xuất nông nghiệp và cộng đồng dân cư thông qua các tổ tự quản” tại xã Sơn A. Từ hiệu quả mô hình, HND thị xã đã nhân rộng ra tất cả các cơ sở Hội trên địa bàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục