Đại hội phụ nữ huyện Yên Bình lần thứ XIX

  • Cập nhật: Thứ tư, 27/7/2016 | 9:14:58 AM

YênBái - YBĐT - Ngày 26/7, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Yên Bình tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 với 151 đại biểu chính thức đại diện cho trên 19.000 hội viên phụ nữ toàn huyện tham dự.

Ban chấp hành Hội LHPN huyện Yên Bình khóa XIX ra mắt Đại hội.
Ban chấp hành Hội LHPN huyện Yên Bình khóa XIX ra mắt Đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, công tác Hội và phong trào phụ nữ huyện Yên Bình có bước phát triển khá toàn diện và vững chắc, 14/15 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội XVIII đề ra.

Tổ chức Hội thường xuyên được củng cố, kiện toàn theo hướng trẻ hóa, có trình độ. Nhiệm vụ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững được quan tâm, nhất là phong trào “Phụ nữ làm kinh tế giỏi”. Hiện toàn huyện có trên 1.700 mô hình phát kinh tế do phụ nữ làm chủ, có thu nhập từ 50 – 300 triệu đồng/năm/hộ.

Các phong trào như: “Phụ nữ tích học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ”... luôn được Hội Phụ nữ huyện tích cực tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện nên đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, góp phần quan trọng thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương. 

Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, Đại hội đã bầu 36 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội LHPN huyện Yên Bình khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đồng chí Đỗ Thị Dương - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, nguyên Ủy viên Thường trực HĐND huyện được bầu giữ chức Chủ tịch Hội LHPN huyện khóa XIX.

 Văn Tuấn

Các tin khác

Theo quy định hiện hành, việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng bắt đầu từ ngày 2 của tháng. Vì vậy, dự kiến lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 5/2024 sẽ được chi trả sau dịp nghỉ lễ.

Ảnh minh hoạ.

Cục Hàng không Việt Nam áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1 tại các cảng hàng không, sân bay dịp lễ 30/4 - 1/5.

Hai anh em Hà Mạnh Hùng và Hà Duy Minh - Trường Tiểu học Kim Đồng, thành phố Yên Bái nhận quà của nhà tài trợ.

Với mong muốn hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập và cuộc sống, thời gian qua, Thành đoàn Yên Bái đã tích cực phối hợp triển khai nhiều phong trào, hoạt động ý nghĩa, trong đó nổi bật là hoạt động “Nâng cánh ước mơ - cùng em tôi đến trường”.

Ngày 24/4, Tỉnh đoàn Yên Bái - Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh tổ chức khánh thành công trình tu bổ Khu di tích lịch sử quốc gia đèo Lũng Lô tại xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn. Dự chương trình có đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục