Tỉnh đoàn Yên Bái: Hội thi tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tuyên truyền ca khúc cách mạng năm 2016

  • Cập nhật: Thứ ba, 16/8/2016 | 2:08:37 PM

YênBái - YBĐT - Sáng 16/8, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Yên Bái tổ chức Hội thi tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tuyên truyền ca khúc cách mạng năm 2016. Dự có đồng chí Dương Văn Tiến - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Hội thi có sự góp mặt của 38 thí sinh đến từ 9 huyện, thị, thành phố trong tỉnh. Nội dung thi, các đội phải trải qua 3 phần với hình thức sân khấu hoá: Lời ca dâng Bác; Hiểu biết - giải ô chữ bí mật; kể chuyện về tấm gương đạo đức của Bác.

Đồng chí Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo Tỉnh đoàn tặng hoa các đội tham gia Hội thi.

Với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, khả năng tư duy và sự hiểu biết của mình, các đội đã mang đến Hội thi không khí sôi động, hào hứng với phần giới thiệu mở màn ấn tượng, những ca khúc ngọt ngào, sâu lắng về Người. Phần thi hiểu biết thể hiện sự am hiểu sâu sắc những giá trị cốt lõi của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Đặc biệt hơn, trong phần thi kể về tấm gương đạo đức của Bác, mỗi đội đã mang đến một câu chuyện riêng, cách thể hiện khác nhau song đều gây xúc động mạnh về tình yêu thương bao la của Bác đối với toàn dân.

Qua Hội thi, các bạn đoàn viên cũng được nghiên cứu, học tập Chỉ thị số 42 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2020”, Chỉ thị số 05 CT/TW, ngày 15/6/2016 của Bộ Chính  trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và xây dựng hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới, những kiến thức cơ bản về 6 bài học lý luận chính trị dành cho đoàn viên thanh niên.

Kết thúc Hội thi, Ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội Huyện đoàn Yên Bình; giải nhì đội Huyện đoàn Lục Yên và Thành đoàn Yên Bái; giải ba thuộc về huyện đoàn: Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Cang Chải, Trấn Yên, Văn Yên và thị xã Nghĩa Lộ cùng 3 giải cá nhân cho các thí sinh đã tham gia xuất sắc các phần thi.

Đây cũng là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 71 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2016) và Quốc khánh nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2016).

Một số hình ảnh tại Hội thi:

Màn chào hỏi ấn tượng của Thị đoàn Nghĩa Lộ.

Phần thi kể chuyện về Bác của Huyện đoàn Yên Bình.

Giải nhất thuộc về đội Huyện đoàn Yên Bình.

Giải nhì được trao cho hai đội Huyện đoàn Lục Yên và Thành đoàn Yên Bái.

Các đội đoạt giải ba.

Minh Huyền - Ngọc Sơn

Các tin khác
Hội nghị tuyên truyền về an toàn giao thông cho đoàn viên, công nhân khu công nghiệp.

Hình thức tuyên truyền, vận động được các cấp công đoàn Yên Bái đổi mới, linh hoạt, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tiễn; kết hợp giữa hình thức trực quan và ứng dụng công nghệ thông tin. Qua đó, kịp thời tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người lao động trong tỉnh.

Nhiều người dân chỉ lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng.

Xuất phát từ nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng về một cuộc sống khỏe mạnh, xu hướng sử dụng thực phẩm sạch, rõ nguồn gốc đã trở thành một điểm nhấn quan trọng trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày. Đây không chỉ là một trào lưu tạm thời, mà là một cách tiếp cận mới đáp ứng nhu cầu an toàn, bền vững và chất lượng của con người. Những nỗ lực của cộng đồng người tiêu dùng ở Yên Bái đã tạo ra những thay đổi tích cực trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững và gắn kết trong cộng đồng.

Chương trình ngoại khoá với chủ đề

Nhằm lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa cho học sinh, thời gian qua, các trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã tổ chức nhiều hoạt động ngoại khoá ý nghĩa với chủ đề trình diễn thời trang tái chế, bảo vệ môi trường.

Hiện xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ đã đặt 57 thùng chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các cánh đồng.

Vừa qua, Hội Nông dân (HND) thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai mô hình điểm "Thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, tăng cường quản lý chất thải nhựa trong trong hoạt động sản xuất nông nghiệp và cộng đồng dân cư thông qua các tổ tự quản” tại xã Sơn A. Từ hiệu quả mô hình, HND thị xã đã nhân rộng ra tất cả các cơ sở Hội trên địa bàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục