Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà chỉ đạo khắc phục ngập úng tại thành phố Yên Bái

  • Cập nhật: Chủ nhật, 21/8/2016 | 2:20:01 PM

YênBái - YBĐT - Sáng 21/8, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cùng lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Giao thông Vận tải và thành phố Yên Bái đã đến động viên người dân và kiểm tra thực địa chỉ đạo các lực lượng hỗ trợ giúp dân thu dọn bùn, rác, khắc phục hậu quả nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Tại các phố Hồng Thái, Trần Nguyên Hãn, Yết Kiêu đến khu vực Trường Tiểu học Hồng Thái, Bệnh viện Đường sắt nằm trên tuyến đường Thanh Niên, thuộc phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, đến sáng nay nước lũ trên sông Hồng đã rút xuống dưới báo động 3 khoảng 1 mét.

Ngay sau khi nước rút, hàng trăm hộ dân đang tích cực dọn rửa nhà cửa, vật dụng đã bị một lượng bùn phù sa tràn vào nhà từ chiều qua.

Để chia sẻ với người dân nơi đây đang khắc phục hậu quả mưa lũ, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà cùng lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, thành phố Yên Bái và Sở Giao thông vận tải đã đến động viên các hộ dân bị ảnh hưởng bởi ngập úng tích cực thu dọn vệ sinh môi trường và sớm ổn định trở lại đời sống. 

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả bão lũ tại đường Thanh Niên, thành phố Yên Bái sáng 21/8.

Cũng tại đây, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận sự hỗ trợ kịp thời của các lực lượng đến giúp dân. Từ 7h sáng ngày hôm nay, toàn bộ các hộ dân sinh sống trên tuyến đường Thanh Niên và các đơn vị trường học, bệnh viện đã được trên 500 chiến sĩ bộ đội của Quân khu II, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Yên Bái, lực lượng công an, bộ đội và dân quân tự vệ của thành phố đến giúp thu dọn nhà cửa, nạo vét bùn, rác để đảm bảo vệ sinh môi trường.

Tuy nhiên, lượng phù sa, bùn rác khá lớn, nước và bùn trên một số đoạn của đường Thanh Niên vẫn ngập sâu khoảng 50 cm, rất khó di chuyển để làm sạch. Trước tình hình đó, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà đề nghị các lực lượng đơn vị bộ đội của Quân khu II tiếp tục tăng cường thêm lực lượng hỗ trợ người dân thu dọn; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với các lực lượng có biện pháp nạo vét toàn bộ phù sa ra sông Hồng.

Mặt khác, để khắc phục nhanh chóng vấn đề môi trường, bùn thải, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo Sở Giao thông vận tải, lãnh đạo thành phố Yên Bái huy động các phương tiện máy gạt để hỗ trợ hút bùn, thu gom và vận chuyển rác thải, đồng thời có phương án hỗ trợ người dân vệ sinh nhà cửa, đảm bảo nguồn nước sạch, vệ sinh phun thuốc tiêu trùng khử độc để tránh phát sinh dịch bệnh cho người dân.

Hiện nay, tại một số tuyến đường như Hoàng Hoa Thám vẫn đang còn ngập úng cục bộ, gây khó khăn cho người và các phương tiện khi tham gia giao thông và cho đến sáng nay 21/8, nước sông đã bắt đầu rút xuống dưới báo động 3 khoảng 1 m, do đó công tác khắc phục úng ngập đã được triển khai ngay sau khi nước rút, đã có rất nhiều lực lượng đến hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại, sớm ổn định lại cuộc sống.

* Một số hình ảnh các lực lượng và người dân khắc phục hậu quả bão lũ tại thành phố Yên Bái:

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà động viên người dân thu dọn bùn, rác để sớm đưa mọi sinh hoạt trở lại bình thường

Người dân tập trung thu dọn nhà cửa, đồ đạc ngay sau khi nước rút.

Lượng bùn đất ngập sâu trong các nhà dân. 

Người dân nỗ lực thu dọn lượng rác và bùn đất khá lớn.

Cán bộ, chiến sỹ của Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 174 tham gia giúp dân khắc phục hậu quả bão lũ. 

....Và cả nữ cán bộ chiến sỹ cảnh sát giao thông Công an thành phố Yên Bái cũng tham gia giúp dân khắc phục hậu quả.

Lượng rác thải và bùn đất khá lớn vẫn còn ngổn ngang sau lũ.

Tuyến đường Hoàng Hoa Thám vẫn còn ngập úng cục bộ gây khó khăn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Đức Toàn

 

Các tin khác
Ảnh minh họa.

Để phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao của người dân, nhiều tuyến tàu đã được bổ sung vào chạy dịp này.

Theo quy định hiện hành, việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng bắt đầu từ ngày 2 của tháng. Vì vậy, dự kiến lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 5/2024 sẽ được chi trả sau dịp nghỉ lễ.

Ảnh minh hoạ.

Cục Hàng không Việt Nam áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1 tại các cảng hàng không, sân bay dịp lễ 30/4 - 1/5.

Hai anh em Hà Mạnh Hùng và Hà Duy Minh - Trường Tiểu học Kim Đồng, thành phố Yên Bái nhận quà của nhà tài trợ.

Với mong muốn hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập và cuộc sống, thời gian qua, Thành đoàn Yên Bái đã tích cực phối hợp triển khai nhiều phong trào, hoạt động ý nghĩa, trong đó nổi bật là hoạt động “Nâng cánh ước mơ - cùng em tôi đến trường”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục