Phụ nữ Văn Yên thực hiện hiệu quả các phong trào Hội

  • Cập nhật: Thứ hai, 22/8/2016 | 3:41:48 PM

YênBái - YBĐT – Chào mừng thành công đại hội phụ nữ cấp cơ sở, hướng tới chào mừng Đại hội phụ nữ huyện Văn Yên lần thứ XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 sẽ diễn ra trong tháng 8, những ngày này, trên địa bàn huyện Văn Yên, các phong trào phụ nữ đã và đang tạo không khí sôi nổi trong các cơ sở hội và toàn thể hội viên. Các hoạt động là minh chứng cho những kết quả mà các cấp Hội phụ nữ Văn Yên đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Thực hiện cuộc vận động xây dựng “Gia đình 5 không, 3 sạch” do Trung ương Hội phát động, bám sát sự chỉ đạo của tỉnh, của huyện về Chương trình mục tiêu, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện đã chỉ đạo Hội LHPN các xã, thị trấn tập trung vào tiêu chí số 17 về môi trường, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ và nhân dân thực hiện đào hố rác, thu gom rác thải tại hộ gia đình, chỉnh trang nhà cửa, tường rào, xây dựng công trình vệ sinh hợp lý, vệ sinh đường làng, ngõ xóm.

Chủ tịch Hội LHPN huyện Văn Yên (áo xanh, bên trái) trao tiền hỗ trợ làm nhà "Mái ấm tình thương" cho gia đình chị Vũ Thị Lệ, khu phố 5, thị trấn Mậu A.

Đến nay, toàn huyện đã có 15.976/22.804 hộ hội viên đạt 8 tiêu chí gia đình “5 không, 3 sạch” (trên 70%). Qua đó giúp các hội viên nhận thức rõ hơn về ý thức, trách nhiệm trong giữ gìn vệ sinh chung, bảo vệ cảnh quan môi trường sống.

Thời gian qua, Hội Phụ nữ huyện Văn Yên đã phát huy tinh thần đoàn kết tương thân tương ái, giúp đỡ những hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Nhiều hoạt động mang lại hiệu quả thiết thực như: thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, gia đình phụ nữ nghèo nhân các ngày lễ, ngày tết; tham gia hưởng ứng cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”;

Kết quả sau 5 năm thực hiện, các cấp Hội đã giúp đỡ 7.612 lượt gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; tham gia góp tiền, công, nguyên vật liệu sửa chữa 315 nhà ”Mái ấm tình thương”và nhà Đại đoàn kết với số tiền 480 triệu đồng. Gia đình chị Vũ Thị Lệ và cụ Nguyễn Thị Hồng là hai trong những hội viên phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được Hội giúp đỡ trong năm 2016 này.

Gia đình chị Vũ Thị Lệ, khu phố 5, thị trấn Mậu A là hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hai vợ chồng thường xuyên đau ốm. Tháng 3/2016, lại bị hỏa hoạn thiêu rụi cả căn nhà và toàn bộ tài sản. Được sự hỗ trợ của Hội LHPN huyện Văn Yên, các cơ quan đoàn thể, bà con lối xóm để có một căn nhà mới là niềm động viên lớn đối với gia đình.

Bên cạnh đó, Hội LHPN huyện cũng bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIV và nghị quyết đại hội phụ nữ các cấp, chỉ đạo các cấp Hội tích cực thực hiện Đề án “Xoá đói giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế” gắn với phong trào “Giúp nhau xoá đói, giảm nghèo có địa chỉ”. Đã có 2.793 lượt hộ phụ nữ nghèo được giúp đỡ. 

Từ phong trào "Phụ nữ làm kinh tế giỏi", đến nay, toàn huyện có 200 mô hình có thu nhập từ 50 -70 triệu đồng/năm; có 177 mô hình phụ nữ làm kinh tế giỏi có thu nhập từ 70 - 100 triệu đồng/năm trở lên, 173 mô hình có thu nhập từ 100 - 300 triệu đồng; đưa mức thu nhập bình quân đầu người năm 2015 đạt 24,2 triệu đồng/năm, tăng 2,2 lần so với năm 2010; tỷ lệ hộ nghèo bình quân mỗi năm giảm 4,26%.

Những kết quả từ sự đóng góp của các cấp hội phụ nữ đã tạo sức lan tỏa trong cộng đồng, thúc đẩy việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của huyện, là điểm nhấn đánh dấu chặng đường 5 năm phong trào hoạt động của Hội phụ nữ đóng góp hết sức quan trọng trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội của địa phương.

Minh Huyền – Hoài Văn

Các tin khác
Hàng ngày, các thành viên Tổ tự quản về ATGT Trường THCS Quang Trung đã phân công nhau điều tiết, đưa học sinh sang đường theo hướng đi bên phải

Hơn 1.700 tổ tự quản về an ninh trật tự và gần 450 tổ tự quản về an toàn giao thông toàn tỉnh Yên Bái đã và đang góp phần phát huy tinh thần tự phòng, tự quản, tự bảo vệ ở cộng đồng trong giữ gìn an ninh trật tự.

Lực lượng chức năng giám sát việc tiêu hủy sản phẩm.

Chiều 19/4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái phối hợp cùng cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy gần 7 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Đoàn công tác Hội CCB tỉnh Ninh Thuận tham quan gian trưng bày hiện vật lịch sử giải đoạn 1954 - 1975 tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Trong hành trình về nguồn tại các tỉnh phía Bắc nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/154 - 7/5/2014) và 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chiều 19/4, đoàn công tác Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Ninh Thuận đã tham quan Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Lò đốt rác Đông Cuông chính thức hoạt động trờ lại vào ngày 19/4

Sáng 19/4, Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt xã Đông Cuông, huyện Văn Yên đã chính thức vận hành trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động để xử lý sự cố kỹ thuật và lấy mẫu quan trắc khí thải tại khu vực lò đốt và khu vực dân cư lân cận.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục