Yên Bái: Tổng kết phong trào thi đua cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi

  • Cập nhật: Thứ ba, 23/8/2016 | 2:22:18 PM

YênBái - YBĐT - Sáng 23/8, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm phong trào thi đua “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” giai đoạn 2011 - 2016.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Tiến trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” giai đoạn 2011 - 2016.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Tiến trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” giai đoạn 2011 - 2016.

Tới dự Hội nghị có các đồng chí: Dương Văn Tiến -  Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Thượng tướng Nguyễn Văn Được - Chủ tịch Hội CCB Việt Nam.

5 năm qua, thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam, Nghị quyết Đại hội lần thứ V của Hội CCB tỉnh về việc chăm lo đời sống hội viên và phát triển kinh tế Hội, với ý chí, quyết tâm không cam chịu đói nghèo, các cấp Hội CCB trong tỉnh đã quán triệt các hội viên không ngừng phát huy nội lực, chủ động tham gia các chương trình phát triển kinh tế của địa phương.

Các cấp Hội CCB trong tỉnh đã tổ chức nhiều lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, đồng thời nhận ủy thác vay vốn với Ngân hàng Chính sách xã hội 429 tỷ 147 triệu đồng cho 16.866 lượt hội viên CCB và hộ dân vay để phát triển kinh tế. Cùng đó, từ các kênh của Trung ương Hội CCB Việt Nam và các ngân hàng thương mại đã có 77 tỷ 705 triệu đồng được giải ngân giúp các hội viên tạo việc làm. Đặc biệt, các cấp Hội CCB trong tỉnh đã xây dựng được quỹ Hội và cho hội viên vay không lấy lãi với số tiền 10 tỷ 526 triệu đồng.

Từ nguồn hỗ trợ, tạo điều kiện của Hội cùng ý chí không ngừng vươn lên, các CCB trong tỉnh đã tích cực phát triển nuôi, trồng có hiệu quả hơn 81 ha cây ăn quả, hơn 10 nghìn ha cây công nghiệp, chăn nuôi hơn 540 con gia cầm, quản lý và sử dụng hiệu quả hơn 500 ha mặt nước chăn nuôi các loại thủy sản. Các CCB trong tỉnh đang làm chủ 72 doanh nghiệp vừa và nhỏ, 25 hợp tác xã, 124 tổ hợp tác sản xuất, 108 trang trại, 1.190 gia trại, 291 cơ sở chế biến nông - lâm sản.

Trong 5 năm, tỷ lệ hộ CCB nghèo trong tỉnh đã giảm từ 15,49% (năm 2011) xuống còn 5,93% (năm 2015); tỷ lệ hộ cận nghèo giảm từ 6,19% (năm 2011) xuống còn 2,86% (năm 2015); tỷ lệ hộ khá, giàu tăng từ 10.940 hộ (năm 2011) lên 14.237 hộ (năm 2015). Số hộ đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi tăng từ 3.812 hộ (năm 2011) lên 5.117 hộ (năm 2015). Hiện, có 568 hộ CCB có thu nhập từ 80 - 100 triệu đồng/năm; 369 hộ có thu nhập trên 100 triệu đồng/năm.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Tiến biểu dương những kết quả mà Hội CCB đã đạt được. Đồng chí đề nghị các cấp Hội tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh; tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”; nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, sử dụng có hiệu quả các chính sách hỗ trợ, các nguồn vốn vay; chăm lo đời sống hội viên và phát triển kinh tế…

Nhân dịp này, UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 11 tập thể, 16 cá nhân; Hội CCB tỉnh tặng bằng khen cho 18 tập thể, 22 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, giai đoạn 2011 -2016.

Hồng Oanh

Các tin khác
Lực lượng chức năng giám sát việc tiêu hủy sản phẩm.

Chiều 19/4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái phối hợp cùng cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy gần 7 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Đoàn công tác Hội CCB tỉnh Ninh Thuận tham quan gian trưng bày hiện vật lịch sử giải đoạn 1954 - 1975 tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Trong hành trình về nguồn tại các tỉnh phía Bắc nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/154 - 7/5/2014) và 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chiều 19/4, đoàn công tác Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Ninh Thuận đã tham quan Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Lò đốt rác Đông Cuông chính thức hoạt động trờ lại vào ngày 19/4

Sáng 19/4, Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt xã Đông Cuông, huyện Văn Yên đã chính thức vận hành trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động để xử lý sự cố kỹ thuật và lấy mẫu quan trắc khí thải tại khu vực lò đốt và khu vực dân cư lân cận.

Ảnh minh họa

Nghị định 40/2024/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở 2023 nêu rõ chế độ, chính sách, của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở chính thức được áp dụng từ 1/7 tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục