Tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội IV Hội Người cao tuổi Việt Nam

Đẩy mạnh phong trào thi đua “Tuổi cao, gương sáng”, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh

  • Cập nhật: Thứ năm, 25/8/2016 | 1:57:30 PM

YBĐT - Những năm qua, Ban Đại diện (BĐD) Hội Người cao tuổi (NCT) tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cấp hội cơ sở thực hiện Nghị quyết Đại hội IV Hội NCT Việt Nam. Đồng thời, tích cực đẩy mạnh phong trào thi đua “Tuổi cao gương sáng” xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.

Ông Cù Đức Đua - Trưởng ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh Yên Bái trao quà cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn.
Ông Cù Đức Đua - Trưởng ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh Yên Bái trao quà cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn.

Nhân dịp tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội IV Hội NCT Việt Nam, phóng viên (P.V) Báo Yên Bái đã phỏng vấn ông Cù Đức Đua - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội NCT Việt Nam, Trưởng ban đại diện (BĐD) Hội  NCT tỉnh Yên Bái về những kết quả đã đạt được của Hội NCT tỉnh trong thời gian vừa qua.

P.V: Nhiệm kỳ 2011 - 2016, BĐD Hội NCT tỉnh đã chỉ đạo Hội NCT các cấp thực hiện hiệu quả các mặt hoạt động công tác hội, nổi bật là công tác xây dựng tổ chức hội. Xin ông cho biết kết quả công tác này?

Ông Cù Đức Đua: Ngay từ đầu nhiệm kỳ, BĐD Hội NCT tỉnh luôn chú trọng công tác xây dựng, củng cố kiện toàn tổ chức hội các cấp. Đồng thời, triển khai Đề án “Xây dựng tổ chức hội cơ sở vững mạnh” đến chủ tịch hội NCT các  xã, phường, thị trấn gắn với bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội và triển khai 5 giải pháp tập trung củng cố đội ngũ cán bộ cơ sở; bổ sung Quy chế hoạt động cùng với đổi mới nội dung và phương thức hoạt động để thu hút hội viên; triển khai xây dựng quỹ hội, tạo thêm nguồn lực hỗ trợ các hoạt động hội.

Qua công tác xây dựng hội cơ sở, hoạt động của nhiều chi hội, tổ hội ngày càng đa dạng, phong phú; nội dung, hình thức hoạt động đổi mới, thiết thực, thu hút được đông đảo NCT tham gia. Trong 5 năm, đã kết nạp mới được 14.080 hội viên, đưa tổng số hội viên lên 72.952 người, bằng 92% số NCT vào hội. BĐD Hội NCT tỉnh chỉ đạo BĐD Hội NCT các huyện, thị, thành phố, xây dựng cụ thể quy trình tổ chức đại hội ở cơ sở hội NCT nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Đến nay, đã có 160 cơ sở hội tổ chức xong đại hội theo đúng nhiệm kỳ và hướng dẫn của Trung ương Hội NCT Việt Nam. Ban chấp hành hội NCT cơ sở khoá này được kiện toàn đảm bảo chất lượng đáp ứng yêu cầu công tác hội. Chủ tịch hội NCT xã, phường, thị trấn có độ tuổi từ 60 - 70 chiếm tỷ lệ 70%. Năm 2015, BĐD Hội NCT tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố và cơ sở đã tổ chức thành công Hội nghị thi đua “Tuổi cao - gương sáng” 5 năm 2010 - 2015 và kỷ niệm 20 năm thành lập Hội. Đồng thời, phát động phong trào thi đua hoàn thành các mục tiêu công tác hội giai đoạn 2015 - 2020.

P.V: Thời gian qua nhiều chế độ chính sách đối với NCT đã được tỉnh thực hiện khá tốt, có tác dụng rất lớn động viên NCT “Sống vui, sống khỏe, sống có ích”, ông có thể đánh giá khái quát về công tác này?

Ông Cù Đức Đua: BĐD Hội NCT tỉnh đã tập trung chỉ đạo tăng cường và đa dạng hóa công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên về Hiến pháp năm 2013, Luật NCT, Nghị quyết Đại hội IV Hội NCT Việt Nam, Chương trình Hành động quốc gia về NCT giai đoạn 2012 - 2020; triển khai và thực hiện tốt hai chương trình: "Mắt sáng cho NCT”, “NCT tham gia xây dựng nông thôn mới và bảo vệ môi trường”.

Sau 2 năm thực hiện chương trình "Mắt sáng cho NCT" đã đạt được những kết quả quan trọng với trên 43.000 lượt NCT được khám, tư vấn các bệnh về mắt và gần 6.200 NCT được chữa mắt miễn phí. Tổ chức hội các cấp đã chủ động trong việc kiểm tra, giám sát thực hiện Luật NCT, nghị định của Chính phủ và thông tư hướng dẫn của các bộ, ngành trung ương. Đến nay, Luật NCT đã đi vào cuộc sống, được nhân dân đồng tình và NCT phấn khởi. Đời sống vật chất và tinh thần của NCT được quan tâm về nhiều mặt như: chăm sóc sức khỏe, chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng, chế độ chúc thọ, mừng thọ cho các độ tuổi, giảm giá các dịch vụ thăm quan, các phương tiện giao thông công cộng... được các cấp ủy Đảng, chính quyền, các bộ, ngành quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện bảo đảm kịp thời, đúng chính sách của Đảng, Nhà nước.

Năm 2015, hơn 11.000 NCT trên 80 tuổi không có lương hưu đã được hưởng bảo trợ xã hội hàng tháng theo Luật NCT; 1.672 NCT khuyết tật, cô đơn, hoàn cảnh khó khăn được hưởng trợ cấp xã hội; 67.720 NCT được khám sức khỏe định kỳ và lập hồ sơ quản lý sức khỏe; 55.486 NCT được cấp thẻ bảo hiểm y tế.

Cán bộ ngành y tế phát thuốc miễn phí cho NCT huyện Trấn Yên.

Thực hiện chủ trương xã hội hóa, các cấp hội đã chú trọng liên kết với các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp, các nhà từ thiện mở rộng nhiều loại hình hoạt động, phát triển câu lạc bộ NCT nhằm góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe NCT. Các cấp hội đã có nhiều hoạt động thiết thực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, phát huy vai trò NCT, góp phần nâng cao vị thế của hội, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

P.V: Thời gian tới, BĐD Hội NCT tỉnh có những giải pháp cụ thể gì để khích lệ Phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng” xây dựng Hội vững mạnh, thưa ông?

Ông Cù Đức Đua: Phát huy kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2011 - 2016, BĐD Hội NCT tỉnh chỉ đạo các cơ sở hội tiếp tục thực hiện Nghị quyết lần thứ XII của Đảng về công tác NCT; Luật NCT, các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Hội NCT Việt Nam. Tập trung xây dựng tổ chức hội NCT vững mạnh, linh hoạt chủ động công tác; đẩy mạnh xã hội hóa và xây dựng nguồn lực chăm sóc phát huy vai trò NCT, hướng về cơ sở, lấy hội viên là trung tâm để tổ chức các hoạt động của NCT. Đẩy mạnh Phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao - gương sáng” đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Nâng cao vị trí vai trò của NCT và hội NCT trong đời sống xã hội; tập hợp đoàn kết NCT tham gia sinh hoạt, xây dựng hội, làm nòng cốt trong Phong trào “Toàn dân chăm sóc, phát huy vai trò NCT”, phấn đấu để NCT được sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc, sống có ích cho bản thân, gia đình và xã hội. Với tinh thần "Tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc", dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền các cấp, BĐD hội NCT từ tỉnh đến các huyện, thị, hội cơ sở phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác hội nhiệm kỳ 2016 - 2021.

P.V: Xin cảm ơn ông!

Quỳnh Nga (thực hiện)   

Các tin khác
Các đồng đội của CCB Nguyễn Văn Chiến tham ra Lễ động thổ xây dựng nhà.

Sáng 18/4, Ban liên lạc Sư đoàn 356 (F356) Yên Bái, Nhóm Quốc kỳ Cựu chiến binh (CCB) Mặt trận Vị Xuyên và những người bạn phối hợp với chính quyền xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái tổ chức khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho hộ gia đình hội viên CCB Nguyễn Văn Chiến, thôn Thanh Sơn, xã Tuy Lộc.

“Bữa cơm công đoàn” được tổ chức với hơn 500 suất ăn cho đoàn viên, NLĐ.

Hưởng ứng Tháng công nhân và Tháng vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Lục Yên vừa phối hợp Công ty TNHH Đá cẩm thạch RK Việt Nam, Công ty cổ phần Luyện kim và khai khoáng Việt Đức tổ chức Chương trình “Bữa cơm công đoàn” cho đoàn viên, người lao động (NLĐ).

Quang cảnh buổi gặp mặt.

UBND thành phố Yên Bái vừa tổ chức gặp mặt, giao lưu với quản trị viên các trang, nhóm trên mạng xã hội trên địa bàn thành phố.

Đại diện Tập đoàn xăng dầu Việt Nam trao kinh phí hỗ trợ.

Vừa qua, đại diện Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Yên Bái đã trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng Trung tâm giáo dục cộng đồng tại xã Tuy Lộc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục