Hội Nông dân xã Cát Thịnh đồng hành cùng hội viên phát triển kinh tế

  • Cập nhật: Thứ sáu, 26/8/2016 | 8:19:37 AM

YBĐT - Những năm gần đây, Hội Nông dân (HND) xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn đã từng bước xây dựng tổ chức Hội vững mạnh gắn với việc tổ chức cho hội viên thực hiện tốt 3 Phong trào thi đua của hội.

Mô hình nuôi ba ba gai của gia đình ông Đoàn Văn Nghề, thôn Văn Hưng, xã Cát Thịnh cho thu nhập cao.
Mô hình nuôi ba ba gai của gia đình ông Đoàn Văn Nghề, thôn Văn Hưng, xã Cát Thịnh cho thu nhập cao.

Trong đó, ưu tiên thực hiện các hoạt động hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh và dạy nghề. Triển khai xây dựng nhiều mô hình điểm cùng những biện pháp chỉ đạo thiết thực, hiệu quả với phương châm mỗi hội viên là một hạt nhân tích cực trong công cuộc xóa đói giảm nghèo.

Ngay từ đầu năm 2016, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi tiếp tục được hội viên HND xã Cát Thịnh hưởng ứng, đăng ký thi đua và đã có 677 hộ đăng ký sản xuất kinh doanh giỏi các cấp từ Trung ương đến cấp xã.

Anh Sa Văn Tá - Chủ tịch HND xã Cát Thịnh cho biết: “Hiện nay, Hội có 1.219 hội viên, sinh hoạt tại 26 chi hội thôn, bản. Hàng năm, Hội đã tổ chức phát động phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp đỡ nhau làm giàu chính đáng đến các chi hội và hội viên. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên phát huy những lợi thế về điều kiện tự nhiên của địa phương và các chính sách hỗ trợ của cấp trên để chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế cho thu nhập cao”.

Nhằm giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế, từ đầu năm đến nay, HND xã đã chủ động phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, Trạm Khuyến nông huyện tổ chức 3 lớp dạy nghề, 1 buổi hội thảo về chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 140 lượt hội viên, nông dân. Qua đó, góp phần giúp hội viên nắm bắt được tiến bộ kỹ thuật áp dụng vào thực tiễn, nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng thu nhập.

Ngoài ra, Hội đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện tạo điều kiện cho hội viên vay vốn đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh; hộ nghèo, học sinh, sinh viên nghèo được vay vốn... hiện tại tổng số dư nợ là trên 4,6 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Hội còn phát động phong trào đoàn kết tương trợ giúp nhau thoát nghèo và làm giàu giữa các hội viên ở 26 chi hội. Nhờ vậy, những hội viên có hoàn cảnh khó khăn có thêm vốn để mở rộng chăn nuôi, xây dựng mô hình phát triển kinh tế phù hợp, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống.

Được sự quan tâm của Nhà nước từ các Chương trình 134, 135, đặc biệt là thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 30a của Chính phủ, HND xã Cát Thịnh đã gắn với việc thực hiện 3 phong trào lớn “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và thoát nghèo bền vững”, “Nông dân tham gia thi đua xây dựng nông thôn mới”, “Nông dân tham gia đảm bảo quốc phòng, an ninh”.

Từ kết quả phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, HND xã đã tập trung nhân rộng những mô hình phát triển kinh tế cho thu nhập cao như: chăn nuôi lợn siêu nạc, nuôi ba ba, cá thả ruộng, trồng cây quế, cây thanh long, mở xưởng sản xuất gạch bê tông…

Ngoài ra, Hội còn tập trung vận động hội viên cải tạo vườn tạp, phát triển gần 50 ha vườn cây ăn quả là chuối, vải, xoài, bưởi, cam, thanh long... Điển hình như hội viên Hoàng Văn Nhớ, Chi hội thôn Vực Tuần 1 với mô hình chăn nuôi lợn và cá thả ruộng. Luôn duy trì trên 100 đầu lợn và chuyển đổi hơn 2.000 m2 diện tích ruộng trồng lúa sang đầu tư ao nuôi cá, sau khi trừ các khoản chi phí mỗi năm gia đình anh Nhớ thu lãi trên 100 triệu đồng.

Anh Nhớ chia sẻ: “Năm nay, tôi vẫn tiếp tục phát triển mô hình nuôi cá. Cái lợi của mô hình này là chỉ cần đầu tư con giống ban đầu, về sau không phải tốn nhiều công chăm sóc hay tiền mua thức ăn mà cá vẫn lớn”.

Cũng như gia đình anh Nhớ, ở Cát Thịnh còn nhiều hội viên nông dân phát triển kinh tế bằng nhiều cách làm hay, mỗi năm cho thu nhập hàng trăm triệu đồng như: gia đình anh Nguyễn Văn Nghị - thôn Văn Hưng phát triển kinh tế từ nuôi ba ba gai và trồng cây thanh long; gia đình anh Hoàng Văn Cửu - thôn Ba Khe 3, mở xưởng sản xuất gạch bê tông hay như hộ ông Chảo Ma Tồng - thôn Khe Căng trồng hơn 10 ha quế kết hợp chăn nuôi trâu bò…

Luôn đồng hành cùng hội viên trong công cuộc xóa nghèo và làm giàu HND xã Cát Thịnh tiếp tục vận động hội viên thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng cuộc sống. Đồng thời, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, là điểm tựa của hội viên và nông dân.

Vũ Đồng

Các tin khác

Sáng 29/3, Bảo tàng tỉnh và Thư viện tỉnh Yên Bái đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh Yên Bái tổ chức tập huấn phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nhằm chủ động phòng ngừa, sẵn sàng các phương án khi xảy ra tình huống cháy nổ.

Cán bộ Bộ phận một cửa, BHXH tỉnh giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Năm 2024, kinh tế - xã hội trên địa bàn được dự báo tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, ảnh hưởng không nhỏ đến việc triển khai tổ chức, thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT). Trong bối cảnh đó, BHXH tỉnh đã và đang tập trung cao độ, linh hoạt trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học học cơ sở Lý Tự Trọng, xã Nậm Có tiếp nhận gạo hỗ trợ cho học sinh ngày 28/3

Ngày 28/3, Cục Dự trữ nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn đã tổ chức giao gạo hỗ trợ học sinh tại các Trường Phổ thông Dân tộc bán trú (PTDTBT) tại huyện Trạm Tấu và Mù Cang Chải.

Cửa hàng quần áo thương hiệu Việt đa dạng mẫu mã, đảm bảo chất lượng thu hút người tiêu dùng Yên Bái.

Những năm qua, nhiều mặt hàng thời trang thương hiệu Việt luôn cập nhật theo xu hướng thời trang thế giới, không ngừng cải thiện mẫu mã, chất lượng sản phẩm tốt với giá cả hợp lý cùng với các sản phẩm OCOP địa phương… ngày càng chiếm được sự tin tưởng, ưa chuộng của người dân Yên Bái. Qua đó góp phần thúc đẩy Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tạo thành thói quen mua sắm hàng Việt của đa số người tiêu dùng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục