Cát Thịnh giữ gìn an ninh từ cơ sở

  • Cập nhật: Thứ sáu, 26/8/2016 | 1:54:53 PM

YBĐT - Là địa bàn rộng, có tới 26 thôn với gần 2.200 hộ, trên 9.300 nhân khẩu, trong đó có 7 thôn vùng cao, 100% là đồng bào dân tộc Mông, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn được xem là địa bàn phức tạp về hoạt động của đạo Tin lành. Công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cũng như việc xây dựng hiệu quả các phong trào giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) trong nhân dân được Đảng ủy, chính quyền xã đặt lên nhiệm vụ hàng đầu.

Trưởng Ban Công an xã Cát Thịnh - Đinh Trọng Quyết hội ý triển khai nhiệm vụ với cán bộ Công an huyện phụ trách địa bàn và công an viên.
Trưởng Ban Công an xã Cát Thịnh - Đinh Trọng Quyết hội ý triển khai nhiệm vụ với cán bộ Công an huyện phụ trách địa bàn và công an viên.

Trưởng ban Công an xã - Đinh Trọng Quyết cho biết: Về cơ bản hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn xã được giữ vững ổn định. Tuy nhiên, tại một số thời điểm, tình hình tôn giáo, tín ngưỡng còn diễn biến phức tạp. Hoạt động của đạo Tin lành hiện nay chưa được chấp thuận về tổ chức. Mặc dù chính quyền và ngành chức năng ở địa phương đã tăng cường tuyên truyền, giải thích nhưng trên thực tế vẫn có chiều hướng tăng tín đồ. Hiện toàn xã có 52 hộ, 271 khẩu theo đạo Tin lành, tăng 25 hộ, 86 nhân khẩu so với cùng kỳ năm 2015. Tại thôn Pín Pé, hoạt động đạo Tin lành do ông Giàng A Tu phụ trách chung; thôn Làng Ca do ông Sùng A Ly làm trưởng nhóm.

Năm 2015, trên địa bàn xã có 2 lượt các chức sắc đạo Tin lành từ Phú Thọ, Hải Phòng đến làm lễ tại thôn Pín Pé nhưng không thông qua chính quyền địa phương. Một số người ở xã Huy Thượng, Mường Bang, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La đến thôn Làng Ca, Làng Lao, Đồng Hẻo của xã để tuyên truyền đạo, tập trung vào các trưởng nhóm đạo Tin lành tự xưng. Xã đã chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời cử tổ công tác kiểm tra nắm tình hình, tuyên truyền, giải thích và yêu cầu các đối tượng tuyên truyền đạo trái phép ra khỏi địa phương, đồng thời yêu cầu chấm dứt hoạt động tuyên truyền đạo trái phép trên địa bàn. Thực tế, tình trạng một số hộ dân đang theo đạo Công giáo chuyển sang theo đạo Tin lành tiềm ẩn nguy cơ dễ xảy ra tình trạng chia rẽ, gây mất đoàn kết trong thôn, bản, dòng họ ở địa phương…

Chủ động giữ vững an ninh, nhất là an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn, không để xảy ra các điểm nóng về ANTT trên địa bàn, lực lượng nòng cốt và Công an xã được tăng cường củng cố, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ; kiện toàn, duy trì hoạt động hiệu quả các tổ an ninh xung kích, tổ hòa giải...

Chỉ riêng năm 2015, các tổ hòa giải ở cơ sở đã trực tiếp hòa giải thành công 20 vụ, 63 người, kịp thời giải quyết dứt điểm các vấn đề mâu thuẫn, xích mích nảy sinh ngay tại cơ sở. Xã đã xây dựng mô hình quản lý trẻ em làm trái pháp luật, phân công các ngành, đoàn thể giúp đỡ 9 cháu tiến bộ; chỉ đạo và phân công các đoàn thể như: Công an xã, Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên… phối hợp quản lý, giúp đỡ 52 đối tượng tù tha, đối tượng thi hành án treo.

Cùng với đó, phát động sâu rộng Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên ban chỉ đạo phụ trách từng thôn họp dân phát động phong trào tập trung tới 100% địa bàn thôn, bản; tổ chức 3 cuộc họp vận động cá biệt với gần 6 nghìn lượt người dân tham gia.

Tập trung đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến nhân dân, nhất là các thôn, bản đồng bào dân tộc thiểu số. Trong đó, đi sâu vận động nhân dân không du canh, du cư; không trồng cây thuốc phiện; không buôn bán, tàng trữ, sử dụng và vận chuyển trái phép chất ma túy; vận động nhân dân tự giác giao nộp vũ khí tự chế; phát huy tinh thần đề cao cảnh giác trong đấu tranh tố giác tội phạm, không tuyên truyền phát triển đạo trái phép, không nghe theo kẻ xấu xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương, đặc biệt là chính sách trong lĩnh vực dân tộc, tôn giáo.

Lực lượng Công an xã chủ động tăng cường rà soát, bám địa bàn nắm bắt tình hình nhất là các thôn, bản vùng đồng bào dân tộc. Qua 278 nguồn tin quần chúng nhân dân cung cấp đã giúp chính quyền địa phương và lực lượng Công an xã lập hồ sơ 6 đối tượng đưa đi cai nghiện; xử lý 5 đối tượng; làm rõ 1 vụ/1 đối tượng mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy…

Điển hình như vụ trộm cắp tài sản tại thôn Ba Khe ngày 25/6/2015, làm rõ 1 đối tượng, chuyển Công an huyện giải quyết. Từ chủ động bám sát địa bàn, linh hoạt trong thực thi nhiệm vụ, đặc biệt xây dựng các phong trào, mô hình giữ gìn ANTT hiệu quả trong nhân dân, tình hình hoạt động của các loại tội phạm trên địa bàn đã giảm đáng kể: năm 2015 là 29 vụ/35 đối tượng, giảm 7 vụ/10 đối tượng so với năm 2014; 6 tháng đầu năm 2016 giảm 6 vụ/8 đối tượng, chủ yếu là tội phạm về ma túy, trộm cắp tài sản.

Theo đồng chí Trưởng ban Công an xã, nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị, ANTT ở cơ sở của lực lượng chức năng địa phương được giao đảm trách hoàn thành tốt nhiều năm qua chính bởi sự đồng thuận, tự giác, trách nhiệm cao của nhân dân. Thế nhưng, là địa bàn vùng cao đặc biệt khó khăn, diện tích lại rộng tới gần 17.000 ha, giáp ranh nhiều đơn vị hành chính xã; giao thông đi lại khó khăn; thông tin liên lạc còn nhiều hạn chế; trình độ nhận thức chưa đồng đều, nhất là đồng bào vùng cao, trong khi lực lượng công an viên mỏng thì nhu cầu được bổ sung thêm 1 công an viên là điều mong muốn nhất của lực lượng chức năng địa phương hiện nay. Bởi hiện tại, xã Cát Thịnh mới có 25/26 thôn, bản có công an viên. Đây cũng là hạn chế khiến một số vụ việc xảy ra tại các thôn, bản vùng cao chậm được phát hiện kịp thời dẫn đến hiệu quả xử lý không cao.

Minh Thúy

Các tin khác
Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học học cơ sở Lý Tự Trọng, xã Nậm Có tiếp nhận gạo hỗ trợ cho học sinh ngày 28/3

Ngày 28/3, Cục Dự trữ nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn đã tổ chức giao gạo hỗ trợ học sinh tại các Trường Phổ thông Dân tộc bán trú (PTDTBT) tại huyện Trạm Tấu và Mù Cang Chải.

Cửa hàng quần áo thương hiệu Việt đa dạng mẫu mã, đảm bảo chất lượng thu hút người tiêu dùng Yên Bái.

Những năm qua, nhiều mặt hàng thời trang thương hiệu Việt luôn cập nhật theo xu hướng thời trang thế giới, không ngừng cải thiện mẫu mã, chất lượng sản phẩm tốt với giá cả hợp lý cùng với các sản phẩm OCOP địa phương… ngày càng chiếm được sự tin tưởng, ưa chuộng của người dân Yên Bái. Qua đó góp phần thúc đẩy Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tạo thành thói quen mua sắm hàng Việt của đa số người tiêu dùng.

Việc cấp nước sinh hoạt được duy trì hoạt động phụ thuộc vào nguồn điện từ Điện lực Yên Bình cung cấp.

Công ty cổ phần Cấp nước và Xây dựng Yên Bái vừa có thông báo về việc tạm ngừng cấp nước sinh hoạt toàn thành phố Yên Bái, trung tâm huyện Yên Bình từ 6h00 đến 17h45 ngày 29/3/2024 và hủy ngừng cấp nước ngày 30/3/2024.

ĐVTN xã Hồ Bốn tham gia tu sửa đường giao thông nông thôn tại bản Háng Đề Chu.

Thực hiện kế hoạch của Đoàn cấp trên về tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2024, tuổi trẻ Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải đồng loạt tổ chức các hoạt động "Ngày Chủ nhật xanh” tình nguyện cùng với nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, vận động đoàn viên thanh niên (ĐVTN) đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên phù hợp với điều kiện thực tế tại chỗ cùng nhau xây dựng bản, làng ngày càng sáng, sanh, sạch, đẹp.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục